Tô Lâm cùng Nguyễn Văn Nên làm việc với Công an TP. HCM, Sài Gòn sắp “bùm” vụ gì?

Link Video: https://youtu.be/pJzAKlK81UY

Ngày 27/12, ông Nguyễn Phú Trọng cho triệu tập cả Bộ Chính trị về Văn phòng Trung ương Đảng để bàn việc đốn hạ quan chức từ Trung ương đến địa phương. Ngay ngày hôm sau, ông Tô Lâm đã bay vào Sài Gòn làm việc với Công an TP. HCM.

Hội nghị của Công an TP. HCM lần này có mục đích triển khai chương trình công tác năm 2023. Cả ông Tô lâm và ông Nguyễn Văn Nên đều tham dự. Điều này cho thấy, đây là sứ mệnh mà ông Nguyễn Phú Trọng đã giao phó. Tháp tùng cùng ông Tô Lâm vào Sài Gòn còn có các ông Lê Tấn Tới – Trung tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội; ông Tô Ân Xô – Trung tướng, Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Công an TP. HCM thực hiện nhiệm vụ dưới sự giám sát của 2 Ủy viên Bộ Chính trị. Trong đó, có một người là lãnh đạo cao nhất của ngành, một người là lãnh đạo cao nhất của chính quyền thành phố, thì xem ra, đây là nhiệm vụ mà ông Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP. HCM không thể lơ là. Ông Tô Lâm có quyền thuyên chuyển Giám đốc Công an tỉnh và Giám đốc Công an thành phố, nên nếu ông Lê Hồng Nam làm không tốt, thì ông Tô Lâm hoàn toàn có công cụ để chế tài. Lần này, xem như Lê Hồng Nam đang bị đưa vào thế phải chịu nhiều sức ép từ nhiều phía, mà các phía trong đó đều là của ông Tổng Bí thư.

Hình: Ông Tô Lâm làm việc với Công an TP. HCM sau khi ông Trọng đã họp Bộ Chính trị

Thực ra chính sách bắt bớ và triệt phá những quan tham đang là củi, đã được Bộ Chính trị lên danh sách. Ngay cả ông Tô Lâm còn không thể lơ là, chứ nói gì đến ônh Lê Hồng Nam. Hiện nay tại Sài Còn đang có nhiều vụ án gai góc. Vụ án Vạn Thịnh Phát vẫn đang dậm chân tại chỗ, trong khi đó, người đỡ đầu cho Vạn Thịnh Phát lớn mạnh trong bao năm qua vẫn chưa hề bị đe dọa gì. Vì thế, những quyết định bắt người nếu có đều phải có Trung ương hỗ trợ, chứ Công an thành phố không dám làm một mình.

Vụ Việt Á và vụ chuyến bay giải cứu là 2 vụ án lớn. Ông Nguyễn Phú Trọng đang tổ chức những cuộc họp cấp Bộ Chính trị và Trung ương Đảng để giải quyết. Mới đây, ngày 23/12, Thanh tra Chính phủ đã ra thông báo kết luận về vụ việc mua sắm thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit test, vacxin và thuốc phòng chống Covid-19 tại TP. HCM. Kết luận cho thấy, tổng số tiền chênh lệch trong vụ này gần 80 tỷ đồng, do Sở Y tế TP. HCM và 4 bệnh viện làm chủ đầu tư. Vụ này giống y vụ Việt Á, có thể gọi là Việt Á 2.0. Hồ sơ vụ việc đã được gửi sang Bộ Công an để điều tra, xử lý.

Làm việc với Công an TP. HCM, ông Nguyễn Văn Nên kéo thêm ông Lê Thanh Liêm, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP. HCM và ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM. Những ông này đã xua quân đi kiểm tra và giờ trong tay đã có những bằng chứng, phần còn lại là trách nhiệm của Công an TP. HCM.

Hình: Ông Lê Hồng Nam đang chịu áp lực từ nhiều phía

Trước đây, vào tháng 8/2021, ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố lúc đó, đã phải mất chức vì những tiêu cực liên quan đến chống Covid của chính quyền TP. HCM. Xem ra vụ Việt Á 2.0 lần này đã bị Hà Nội chiếu cố. Vụ Việt Á 1.0 đã kéo đổ lãnh đạo cấp Bộ và cả Phó Thủ tướng, lần này, Việt Á 2.0 rất có thể sẽ là vụ án không nhỏ.

Lần này vào Sài Gòn, ông Tô Lâm đã trao những danh hiệu lớn cho Giám đốc và 3 Phó Giám đốc Công an TP. HCM. Cụ thể là, trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Lê Hồng Nam – Thiếu tướng, Giám đốc Công an TP; trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Trần Đức Tài – Thiếu tướng, Phó Giám đốc Công an TP; trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho Nguyễn Thanh Hưởng – Thiếu tướng, Phó Giám đốc Công an TP. Ngoài ra còn trao huân chương cho nhiều nhân vật khác dưới quyền Lê Hồng Nam.

Ông Nguyễn Đức Chung đã từng có danh hiệu Anh hùng lực lượng Vũ trang Nhân dân nhưng cuối cùng cũng vào trại giam. Danh hiệu chỉ là khích lệ, nếu làm không tốt thì có thể những người không hoàn thành nhiệm vụ sẽ thành củi chứ chẳng được loại trừ. Xem ra, Sài Gòn sắp có án lớn, chờ mà xem.

Hình: Ban Giám đốc Công an – TP. HCM nhận phần thưởng

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ngân hàng Nhà nước mua đô la để tăng dự trữ ngoại hối và những chỉ số kinh tế cuối năm

>>> Nhà văn Vũ Thư Hiên đã trở về nhà

>>> Trái phiếu doanh nghiệp hỗn loạn, Chính phủ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm

Ngày phán xét” đã lên lịch, 2 thanh củi gộc chờ ngày đốn


Kasse animation 7.8.2023