Nhà đầu tư Sunshine: “Chúng tôi cần giải quyết chứ không cần giải thích”

Link Video: https://youtu.be/XxH_sogbh4A

Suốt 2 tháng qua, các nhà đầu tư của Tập đoàn Sunshine phải bỏ công bỏ việc, kéo nhau đến trụ sở của KSFinance để đi đòi các khoản đầu tư đã quá hạn hợp đồng. Nhiều nhà đầu tư đã hết hạn hợp đồng từ tháng 10, tháng 11, nhưng đến nay, họ không nhận được một đồng nào cả gốc lẫn lãi, cũng không nhận được một câu trả lời thỏa đáng nào. Ngược lại, họ đang bị đối xử một cách thiếu văn hóa và thô bạo.

Các nhà đầu tư đưa ra yêu cầu gặp trực tiếp Chủ tịch Tập đoàn Sunshine Đỗ Anh Tuấn, để chất vấn và đối thoại. Họ cần người chịu trách nhiệm trước pháp luật là ông Đỗ Anh Tuấn đứng ra giải quyết sự việc, chứ họ không muốn gặp những nhân viên cấp dưới chỉ biết giải thích vòng vo, né tránh. Họ yêu cầu minh bạch về việc tiền của họ đã được sử dụng như thế nào và họ cần biết kế hoạch trả nợ của tập đoàn. Nhưng họ không nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ ông Tuấn và Sunshine.

Trong khi đó, Sunshine lại nhiều lần đưa ra các thông báo về cách hoàn trả nợ, mà những cách họ đưa ra hoàn toàn bất lợi cho nhà đầu tư, ví dụ như thông báo ngày 15/12, trong đó đưa ra thời hạn trả nợ kéo dài đến 12 tháng, kể từ khi hợp đồng đến hạn. Những thông báo này không hề có sự thỏa thuận nào, không được sự đồng ý của bất kỳ nhà đầu tư nào, hoàn toàn là hành động đơn phương từ phía Tập đoàn Sunshine.

Hình: Màn hình website và slogan có cánh của Sunshine

Theo luật, hợp đồng đã ký thì phải được tôn trọng, nếu có sự thay đổi thì phải có sự thương lượng đàng hoàng giữa đôi bên, không thể một bên đơn phương quyết định được. Hành vi của Sunshine đã thể hiện rõ dấu hiệu chiếm dụng vốn và lừa đảo.

Quá trình lừa đảo của Sunshine cũng có bóng dáng của nhân viên ngân hàng trong vai trò là những “chuyên viên tư vấn”. Những người này dựa vào các mối quan hệ, dùng uy tín cá nhân và vị trí công việc của mình để quảng cáo sai sự thật và tạo niềm tin. Sau đó, khi “con mồi” đã xuôi xuôi, họ được dẫn đến Công ty Tài chính KSFinance, một công ty con do Sunshine lập ra. Tại đây, nhà đầu tư được nhân viên của KSFinance giới thiệu về app gửi tiết kiệm linh hoạt KSF của công ty. KSFinance nói rằng, đây là một loại tài chính mới siêu linh hoạt của Ngân hàng Kiên Long Bank. Một điều nữa khiến các nhà đầu tư tin tưởng, đó là, ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch của Sunshine nhưng cũng là Phó Tổng Giám đốc của Ngân hàng Kiên Long Bank. Cũng vì có bóng dáng của ngân hàng và lãi suất cao, cùng với công nghệ hiện đại và ma trận sản phẩm, dự án, hợp đồng lớn nhỏ… nên hàng trăm nghìn người đã mắc bẫy. App KSF có đặc điểm kỳ lạ là, chỉ có thể đưa được tiền vào mà không thể chuyển tiền ra.

Hiện nay, các nhà đầu tư của Sunshine đang vô cùng bất an, lo lắng và hoảng loạn… Họ có nguy cơ bị mất sạch toàn bộ số tiền mà họ đã đầu tư. Có một bác gái đã thế chấp nhà để vay 13 tỷ đầu tư vào Sunshine, bây giờ, nhà có nguy cơ bị ngân hàng phong tỏa, không còn nơi trú ngụ. Bây giờ, đa số các nhà đầu tư đều không đảm bảo được cuộc sống của họ và gia đình, tất cả tiền nong tích góp trong nhiều năm đều bị Sunshine quỵt nợ.

Hình: Quá trình tăng vốn bất bình thường của Sunshine

Lo sợ mất tiền, những nhà đầu tư thống khổ ngày ngày phải bỏ công việc, bỏ hàng trăm mối lo trong những ngày cuối năm, để đứng dưới cái nắng, cái rét và gió bấc, để đòi lại những đồng tiền xương máu. Tất cả rơi vào một mớ bòng bong không lối thoát… gia đình tan nát, thậm chí họ có thể còn gặp nguy hiểm về tính mạng. Nhưng Chủ tịch Đỗ Anh Tuấn của Sunshine vẫn im lặng, “không quan tâm, không gặp mặt, không đối thoại”. Không chỉ thế, Sunshine còn đóng hết tất cả các cửa ra vào của trụ sở, để mặc những người già, người bệnh đứng ngoài đường kêu khóc. Các nhà đầu tư cho rằng, Sunshine phải chịu trách nhiệm đến cùng về những việc xảy ra với họ.

Không rõ sau này Sunshine sẽ chịu trách nhiệm như thế nào, nhưng hiện giờ, họ cho xã hội đen đến gây hấn, cho vòi rồng xịt nước vào các nhà đầu tư, trong đó có rất nhiều người già, vào thời tiết giá lạnh của tháng 12 Hà Nội. Sunshine nhiều lần ra thông báo lùi hạn trả lời nhà đầu tư, lùi hạn trả nợ, từ tháng 11 lùi đến 8/12, rồi lại lùi tiếp sang quý I/2023 và không biết họ sẽ còn lùi đến bao giờ…

Kim Giang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Học tập và làm theo tấm gương Ba Dũng, một tờ báo quốc doanh muốn “làm loạn”?

>>> Biến căng Hà Nội, Phó Chủ tịch xộ khám. Bộ Ngoại giao rung chuyển, vừa kỷ luật đã bắt luôn Đại sứ.

>>> Người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu vì lạm phát và thất nghiệp

Nắm quyền bổ nhiệm Công an tỉnh, mồi ngon trăm tỷ cho Tô Lâm!


Kasse animation 7.8.2023