Phan Văn Mãi thách thức, liệu ai dám “ho he”?

Link Video: https://youtu.be/G7qRepp0mos

Thoibao.de có nhiều bài bình luận về ông Pham Văn Mãi – Phó Bí thư thường trực kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. HCM. Ông Phan Văn Mãi là nhân vật có bước tiến thân thần tốc, ông có khuôn mặt giống cố Thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải như tạc. Về TP. HCM chưa lâu mà kiêm luôn 2 chức vụ rất lớn tại bộ máy chính quyền thành phố.

Phong cách lãnh đạo của ông Phan Văn Mãi cực kỳ độc tài. Làm việc dưới quyền ông Mãi rất căng thẳng, đó là nhận xét của người trong cuộc cho Thoibao.de biết. Vụ truy tố bà Nguyễn Phương Hằng cho thấy phần nào con người ông. Ông Mãi đã dùng bộ máy Chính quyền TP. HCM để thực hiện mục đích chính trị của mình. Bà Nguyễn Phương Hằng livestream, vừa nhắc đến tên ông Phan Văn Mãi thì hai ngày sau bà Hằng bị Công an TP. HCM bắt giam.

Ông Phan Văn Mãi đang rất có triển vọng vào Bộ Chính trị nhiệm kỳ sau. Một con người như ông Mãi, nếu biết ai chỉ trích mình thì ắt người đó sẽ lãnh nhận hậu quả nặng nề. Việc dùng bộ máy Chính quyền TP. HCM tấn công vào bà Nguyễn Phương Hằng có hai dụng ý. Dụng ý thứ nhất là răng đe giới KOLs có ảnh hưởng trên mạng xã hội chớ đụng tới ông Mãi; dụng ý thứ nhì là răn đe các thuộc cấp, và răn đe những người không hài lòng với ông, ngầm ý đe dọa rằng, họ chớ mà có dại miệng. Đặc biệt là các thuộc cấp, nếu dám phê phán Chủ tịch thành phố thì ắt phải trả giá đắt. Còn nằm trong bộ máy chính quyền thì không thể đùa giỡn với độc tài.

Hình: Bà Nguyễn Phương Hằng phải vào tù vì dám nhắc đến tên ông Phan Văn Mãi khi livestream

Ngày 17/12, ông Phan Văn Mãi với tư cách là Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP. HCM đã phát biểu tại Hội nghị tổng kết hoạt động của đoàn Đại biểu Quốc hội năm 2022 rằng: “Đừng vì tôi là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố mà các đại biểu ngại ngần trong giám sát. Phải thắng thắn góp ý, vì chúng ta đang thực hiện công việc mà cử tri đòi hỏi”.

Bình luận về câu nói thẳng thắn này, một bạn xin được giấu tên đã có nhận xét với Thoibao.de rằng, “Ông Mãi nói thế, đố ai mà dám lên tiếng phê phán Chủ tịch thành phố”. Người này cho chúng tôi biết một ý kiến rằng, đây là nước cờ chính trị của ông Phan Văn Mãi, tương tự như chiến dịch “Trăm hoa đua nở” nổi tiếng thời Mao bên Trung Quốc. Ông khuyến khích giám sát, phát hiện cái sai và lên tiếng. Tuy nhiên, nhờ lời mở lòng đó mà ông Phan Văn Mãi sẽ biết ai đang muốn soi mình, ai chỉ trích mình và ai bất mãn, từ đó thanh lọc đội ngũ dưới quyền.

Đây chỉ là nhận xét của một người trong bộ máy chính quyền TP. HCM. Tuy nhiên, không thể loại trừ đây thực sự là thủ đoạn của ông Mãi. Những gì ông Phan Văn Mãi đã làm với bà Nguyễn Phương Hằng, đã cho thấy con người ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP HCM – Phan Văn Mãi là như thế nào. Nếu ý định đấy là thật, thì rõ ràng con người ông Phan Văn Mãi không thể tin được, nhất là những người dưới quyền ông Mãi lại càng cần cẩn thận hơn.

Hình: Ông Phan Văn Mãi – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. HCM

Lãnh đạo theo đường lối độc tài là phải thủ đoạn, dù thủ đoạn ấy không sạch sẽ gì thì họ cũng theo đuổi. Đấy là bản chất của các nhà độc tài trên khắp thế giới chứ không riêng gì ông Phan Văn Mãi. Thực tế  ai mà tin những lời ông Phan Văn Mãi nói ra và thực hiện đúng trách nhiệm vai trò giám sát thì sẽ rất khó cho sự nghiệp chính trị của họ.

Thực tế thì quan chức nào cũng có những vấn đề mà họ muốn giấu, đó là những mối làm ăn nhờ có quyền lực trong tay mới có được. Có quan nào sống được bằng lương đâu? Cho nên, nếu là người trong cuộc, không khó để phát hiện ra những tiêu cực của quan chức. Tuy nhiên, nếu cấp dưới mà dám lên tiếng là không yên. Lên tiếng về sai phạm của ông Phan Văn Mãi chỉ có thể là người cao nhất trong Đảng Cộng sản – ông Nguyễn Phú Trọng.

Hầu hết những tội của ông Nguyễn Thành Phong, ông Nguyễn Đức Chung hay ông Chu Ngọc Anh là do Trung ương phát hiện. Sẽ không có ai “thấp cổ bé họng” mà dám khui ra những vấn đề này của các quan lớn.

Hình: Khó có ai dám chỉ ra cái sai của ông Phan Văn Mãi ngoại trừ Ban Bí thư và Bộ Chính trị

Phạm Hưng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Sáu thách thức với ngành ngân hàng năm 2023

>>> Trong nước anh Vượng là vua, ngoài nước anh Vượng là vua “cởi tru…ồng”

>>> Nguyên nhân sâu xa khiến nhà Chủ tịch Phúc bị “suy tàn”

Động trời! Đoàn Thanh niên Cộng sản dám xem lời dạy của ông Tổng là “rẻ rách”?