Ukraine chuẩn bị chống lại ‘hàng triệu’ quân đội Nga khi Putin âm mưu xâm lược và tấn công tổng lực mới vào Kyiv

Thiếu tướng Andrii Kovalchuk, 48 tuổi, nói Ukraine sẵn sàng đối phó với việc Nga âm mưu xâm lược lần thứ hai

Ukraine đang chuẩn bị chống lại hàng triệu binh sĩ Nga trong nỗ lực thứ hai của Nga trong cuộc xâm lược từ phía bắc, một chỉ huy hàng đầu cho biết.

Thiếu tướng Andrii Kovalchuk, 48 tuổi, kêu gọi các đồng minh NATO cung cấp thêm hỗ trợ vũ khí khi họ chuẩn bị cho một trận chiến khổng lồ.

Ông thậm chí còn gợi ý rằng Vladimir Putin có thể tấn công vào dịp kỷ niệm nỗ lực đầu tiên thất bại trong việc tiếp quản Kyiv vào tháng 2 năm ngoái.

Vị chỉ huy giàu kinh nghiệm tuyên bố quân đội Ukraine đã sẵn sàng chiến đấu trước lo ngại bạo chúa sẽ tìm cách tấn công tiếp.

Các binh sĩ Ukraine “sống với suy nghĩ rằng họ sẽ tấn công một lần nữa,” ông nói, trong bối cảnh có thông tin cho rằng Putin sẽ tăng gấp đôi thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Kovalchuk giải thích rằng ông nghi ngờ các lực lượng Nga có thể tiếp cận lại từ Belarus, giúp họ có một đường tiến rõ ràng đến thủ đô Kyiv.

Ông nói với Sky News: “Chúng tôi thấy trước những lựa chọn như vậy, những kịch bản như vậy.”

Chúng tôi đang chuẩn bị cho điều đó. Chúng tôi sống với suy nghĩ rằng họ sẽ tấn công lần nữa. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi.

Chúng tôi đang xem xét một cuộc tấn công có thể xảy ra từ Belarus vào cuối tháng 2, có thể muộn hơn.”

Chúng tôi đang chuẩn bị cho nó. Chúng tôi đang điều tra. Chúng tôi xem xét nơi họ tích lũy sức mạnh và phương tiện. Chúng tôi đang chuẩn bị.”

Sẽ có rất nhiều khó khăn trong nỗ lực thứ hai của Nga nhằm đánh chiếm từ phía bắc sau lần thất bại đáng xấu hổ đầu tiên của họ.

Ukraine đã giành chiến thắng trước những người đàn ông được đào tạo kém và trang bị tồi của Putin chỉ trong vài tuần.

Nhưng bây giờ được trang bị với nhận thức muộn màng, người ta sợ rằng bạo chúa Nga đã tăng số lượng binh lính của mình trên tiền tuyến lên sáu con số.

Chính ủy quân đội cấp cao của Nga, Trung tá Mikhail Fotin, đã thông báo trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng thời gian nhập ngũ sẽ được kéo dài lên hai năm.

Mặc dù sau đó phủ nhận rằng ông đã nói điều đó, nhưng ông giải thích rằng nó sẽ thành hiện thực sau một “giai đoạn chuyển tiếp” cho kế hoạch ‘Trở lại Liên Xô’ trong suốt mùa xuân năm sau.

Nó có khả năng cung cấp cho Nga hàng trăm nghìn binh sĩ bổ sung cho cuộc chiến, điều được ước tính đã dẫn đến hơn 100.000 lính Nga bị giết hoặc bị thương.

Chưa có kế hoạch nhập ngũ nào như vậy được công bố chính thức, nhưng đã có tin đồn mạnh mẽ rằng Putin muốn đợi cho đến sau kỳ nghỉ năm mới ở Nga để tiết lộ thông tin chính thức.

Những lời thì thầm đã chứng minh đủ để thúc đẩy sự chuẩn bị từ Ukraine – người mà Tướng Kovalchuk nói đã sẵn sàng hơn cả.

Ông nói: “Tôi nghĩ Putin đang nghĩ về điều đó. Và chúng ta không thể loại trừ một phương án như vậy. Chúng ta phải sẵn sàng cho nó.”

Sẽ không còn trường hợp họ [người Nga] sẽ đơn giản bước vào, như trường hợp vào ngày 24 tháng 2 (2022).

Tôi tin rằng vị thế của chúng ta và vị thế của các đối tác của chúng ta ngày nay nên rõ ràng.”

Nếu Putin thực hiện một cuộc tổng động viên, các đối tác của chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho chúng tôi tất cả lực lượng và phương tiện để ngăn chặn không phải một đội quân 300.000 người, mà là một đội quân lên tới một triệu người.”

Tư lệnh quân đội Ukraine, Tướng Valerii Zaluzhnyi, trước đó lặp lại bình luận của mình, cảnh báo Moscow có thể đang âm mưu tấn công vào năm 2023.

Ông ước tính khoảng 200.000 binh sĩ có thể sẵn sàng tấn công Kyiv sau khi phát động một cuộc tấn công qua Belarus, BBC đưa tin.

Những dự báo đáng sợ cho thấy Kovalchuk cầu xin phương Tây hỗ trợ cuộc chiến của Ukraine để ngăn chặn các nước láng giềng đói khát chiến tranh của họ.

Ông kêu gọi các đồng minh gửi súng lớn – và thậm chí cả bom chùm chết người – bị cấm theo Công ước về Bom, đạn chùm năm 2008.

Hơn 100 quốc gia – ngoại trừ Ukraine và Nga – đã ủng hộ hiệp ước để phủ quyết các tên lửa tàn phá được nạp các đầu đạn nhỏ hơn.

Vị chỉ huy thẳng thắn nói thêm: “Có một phản ứng tương ứng với hành động của kẻ thù.

Chúng tôi chắc chắn rằng các đối tác của chúng tôi sẽ giúp chúng tôi trong vấn đề này – những người muốn [chúng tôi] chiến thắng. Bởi vì hôm nay không chỉ Ukraine chiến thắng mà là toàn bộ thế giới văn minh. Và chúng tôi phải chiến thắng.”

Ông thề rằng quân đội Ukraine sẽ giành lại “từng centimet vuông lãnh thổ” bất kể phải mất bao lâu – mặc dù ông hy vọng điều đó sẽ sớm xảy ra.

Tôi muốn giải quyết tất cả các vấn đề trong năm nay,” vị tướng nói. “Nhưng tôi tin rằng năm tới chúng ta sẽ đưa mọi thứ đến một kết luận hợp lý.”

Nó xảy ra khi làn sóng tấn công mới nhất của Nga khiến nhiều thành phố chìm trong bóng tối và buộc người dân phải chịu đựng nhiệt độ dưới 0 mà không có máy sưởi hoặc nước sinh hoạt.

Loạt tên lửa được phóng hôm thứ Sáu diễn ra khi Tổng thống Vladimir Putin tổ chức các cuộc họp rộng rãi với các quan chức quân sự hàng đầu giám sát cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, nơi Moscow đã tăng cường các cuộc oanh tạc.

Tại Kyiv, tàu điện ngầm đã ngừng hoạt động để những người mặc áo khoác mùa đông có thể trú ẩn tại các ga tàu điện ngầm sau khi còi báo động không kích vang lên vào sáng thứ Sáu.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Vừa qua “bạo bệnh”, giờ Chủ tịch Phúc “cạn” sức lực, bỏ phế quý tử?

>>> Ngân hàng nhà nước đã sẵn sàng cứu các ngân hàng thương mại?

>>> Thoát “đại nạn” Việt Á, ông Vượng bung 300 tỷ lập công ty công nghệ y học

Vừa qua “bạo bệnh”, giờ Chủ tịch Phúc “cạn” sức lực, bỏ phế quý tử?


Kasse animation 7.8.2023