Hú hồn! 20 doanh nghiệp dính đến Vạn Thịnh Phát được “tháo cùm”.

Link Video: https://youtu.be/NklZyEuH5Ks

Ngày 3/11 vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội thông báo một thông tin gây choáng váng dân cư mạng. Đó là cơ quan này đã phong tỏa tài sản của 762 công ty liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Holdings do bà Trương Mỹ Lan làm Chủ tịch hồi đầu tháng trước, vì cáo buộc chiếm đoạt tài sản. Một con số quá lớn, không ai có thể tưởng tượng được.

Bộ Công an đã yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội phong tỏa tài khoản ngân hàng và các tài sản tài chính khác của các công ty này, bao gồm tài sản, cổ phần, vốn góp vào cổ phần. Một khi đã bị phong tỏa thì xem như những doanh nghiệp này đã bị cùm gông vào cổ, không hoạt động kinh doanh được. Vấn đề là, nếu các doanh nghiệp này là các doanh nghiệp tòng phạm với Vạn Thịnh Phát thì không oan. Tuy nhiên, với con số lên đến 762 doanh nghiệp, nhiều người e rằng, trong đó có nhiều doanh nghiệp bị cùm oan. Và quả thật đúng như vậy.

Ngày 30/11, Bộ Công an cho biết, có 20 doanh nghiệp được Bộ gỡ phong tỏa tài sản. Đây là tin vui cho các doanh nghiệp bị oan. Tuy nhiên, về thiệt hại do bị phong tỏa oan thì không thấy cơ quan Công an nói đến.

Hình: Ông Tô Lâm cho cùm 762 doanh nghiệp

Các doanh nghiệp bị cùm oan, họ bị thiệt hại rất lớn. Bởi khi nghe tin công ty vướng vào luật pháp, bị Bộ Công an cho phong tỏa tài khoản ngân hàng và các tài sản tài chính khác, thì chẳng có đối tác nào muốn dây vào. Những doanh nghiệp này có nguy cơ bị hủy đơn hàng, hủy hợp đồng rất cao. Kể cả không bị huỷ đơn hàng thì họ cũng lấy vốn, lấy cơ sở vật chất đâu ra để sản xuất kinh doanh. Không biết Bộ Công an có chịu trách nhiệm về những thiệt hại này hay không.

Chỉ riêng việc bị dính líu đến Vạn Thịnh Phát, chắc chắn các công ty này đã bị khách hàng né tránh. Bởi vụ án Vạn Thịnh Phát không phải là một vụ án kinh tế đơn thuần, mà còn có yếu tố chính trị, nên nếu dây vào thì rất bất lợi. Chỉ có 20 công ty trong 762 công ty được tháo cùm, số còn lại vẫn đang bị phong tỏa để điều tra. 20 công ty này cũng có thể tự an ủi mình may mắn hơn 742 công ty còn lại. Bị dính tới Vạn Thịnh Phát, không khéo lại mất trắng như khách hàng của SCB, lúc đó mọi khó khăn đều không có cách nào tháo gỡ.

Phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ vào cuối tháng 10, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Công an, cho biết, cáo buộc lừa đảo liên quan đến Trương Mỹ Lan và đồng bọn là một trong những vụ việc khó khăn nhất đối với cơ quan thực thi pháp luật. Cho đến nay, đã có 3 cái chết bí ẩn liên quan đến Vạn Thịnh Phát. Tòa nhà văn phòng của Vạn Thịnh Phát nằm trên đường Nguyễn Huệ – phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM cũng tự nhiên bốc cháy, làm thiêu hủy nhiều hồ sơ.

Hình: Công an “tháo cùm” cho 20 doanh nghiệp

Việc các đầu mối điều tra đều bị bịt kín, càng làm cho Bộ Công an bế tắc. Mà theo lệ thường, khi bế tắc thì họ thường ra tay bắt bớ lung tung, kiểu thà bắt lầm còn hơn bỏ sót, rồi sau đó mới phân loại. Chính vì cách hốt vô tội vạ như thế mà có người đánh giá rằng, không ít người bị oan trong các chiến dịch của Bộ Côn g an. Và cho đến nay, thực tế đã cho thấy có 20 công ty bị dính oan.

Bộ Công an mà ông Tô Lâm đang nắm có lực lượng rất đông nhưng không giỏi. Việc để rất nhiều đối tượng khởi tố trốn đi nước ngoài cho thấy, công tác bảo mật trong bộ máy điều tra của Bộ Công an có vấn đề. Sự yếu kém này của ông Tô Lâm đã được ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ qua. Tuy nhiên, chính vì sự bỏ qua đó đã làm cho nhiều người có tội thực sự trốn thoát và người không có tội thì bị hàm oan.

Nếu ở nước ngoài, việc bị phong tỏa oan gây thiệt hại kinh tế, doanh nghiệp có thể kiện cảnh sát đòi bồi thường. Nhưng ở Việt Nam thì Bộ Công an là luật, nên chẳng ai dám kiện. Nếu dám kiện, họa còn lớn hơn so với câm mồm.

Hình: Ông Tô Lâm đang gây khó khăn cho những doanh nghiệp không liên quan đến sai phạm của Vạn Thịnh Phát

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Vốn doanh nghiệp vì sao bị kẹt? Để giải quyết bài toán này, Nhà nước thừa nhận, vấn đề là niềm tin.

>>> Tiếp tục tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng thêm 2 tháng, ông Phan Văn Mãi đang toan tính điều gì?

>>> Sinh viên Trung Quốc xuống đường – phân tích từ góc độ phương pháp và chiến lược

Đinh Văn Nơi ra đi, sóng thần nổi lên dữ dội ở Công an An Giang. Ông Nơi thắng hay thua?


Kasse animation 7.8.2023