Olena Zelenska kêu gọi đưa Putin ra xét xử khi Điện Kremlin bị buộc phạm 48.000 tội ác chiến tranh

 Đệ nhất phu nhân Ukraine đã kêu gọi Anh đi đầu trong việc đưa Putin ra trước công lý, vì Điện Kremlin bị cáo buộc phạm “48.000” tội ác chiến tranh kể từ tháng Hai.

Trong chuyến thăm London tuần này, Olena Zelenska kêu gọi thành lập một tòa án để đưa Putin và tay sai ra trước công lý.

Bà nói: “Chúng ta cần đoàn kết cộng đồng thế giới giống như đã xảy ra vào tháng 1 năm 1942 để ủng hộ tòa án đặc biệt chống lại sự xâm lược của Nga đối với Ukraine.”

Điều này xảy ra khi các quan chức Ukraine cáo buộc Nga gây ra 48.000 tội ác chiến tranh kể từ khi cuộc xâm lược đẫm máu của Putin bắt đầu.

Chánh văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, nói thêm rằng 440 trẻ em đã bị giết bởi lực lượng của Putin.

    Năng lượng Kherson được khôi phục đến 40%

40% cư dân Kherson đã được khôi phục điện, Thống đốc khu vực, Yaroslav Yanushevych, cho biết hôm nay, Kyiv Independent đưa tin.

Bệnh viện, các khu vực bên trong thành phố và đường sắt đã được cấp điện trở lại.

Các cuộc pháo kích của Nga đã khiến phần lớn Ukraine bị mất điện trong những tuần gần đây, khi Điện Kremlin tìm cách làm tê liệt đất nước này trước mùa đông.

    Chính phủ Đức gọi Nga là tội phạm chiến tranh

Bộ trưởng Tư pháp Đức đã chỉ trích Điện Kremlin, cáo buộc Nga phạm “tội ác chiến tranh” ở Ukraine.

Tội phạm chiến tranh không nên và không được phép cảm thấy an toàn ở bất cứ đâu,” Marco Buschmann nói.

Ông nói thêm rằng Nga nên bị xét xử tại Tòa án Hình sự Quốc tế.

    Những tác phẩm nghệ thuật bậc thầy của Ukraine được trưng bày tại bảo tàng Madrid

Hàng chục tác phẩm nghệ thuật hiện đại được chuyển khỏi Kyiv để bảo vệ chúng khỏi các cuộc tấn công của Nga vốn đã gây thiệt hại to lớn cho di sản văn hóa của Ukraine sẽ được trưng bày tại một bảo tàng ở Madrid vào thứ Ba.

Các tác phẩm được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Thyssen-Bornemisza như một phần của triển lãm “Trong mắt bão: Chủ nghĩa hiện đại ở Ukraine 1900-1930” bao gồm tranh sơn dầu, ký họa và ảnh ghép.

Francesca Thyssen-Bornemisza đã thành lập “Bảo tàng cho Ukraina” đang tìm cách trưng bày nghệ thuật Ukraina, sử dụng bảo tàng nơi trưng bày bộ sưu tập của người cha quá cố của cô để triển lãm.

Triển lãm Madrid là một trong số các hoạt động trưng bày di sản văn hóa của Ukraine trên khắp châu Âu, cũng như nỗ lực nâng cao nhận thức về mối đe dọa đối với di sản nghệ thuật của đất nước bị chiến tranh tàn phá khi chiến tranh tiếp diễn.

Các giám tuyển cho biết đây là một trong những cuộc khảo sát toàn diện nhất về nghệ thuật hiện đại Ukraine trong giai đoạn từ 1900 đến 1930.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong một video được chiếu tại buổi xem trước hôm thứ Hai rằng “đây là tầm nhìn về những gì Nga đang cố gắng phá hủy.”

    Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc tăng cường hiện diện trên khắp Ukraine

Theo một báo cáo từ Kyiv Independent, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế sẽ tăng cường sự hiện diện của mình tại bốn nhà máy điện hạt nhân của Ukraine.

Rafael Grossi, người đứng đầu cơ quan giám sát, cho biết điều này sẽ giúp đảm bảo cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Ông nói thêm rằng ông đang làm việc “hướng tới việc thiết lập khẩn cấp khu vực bảo vệ an ninh và an toàn hạt nhân xung quanh Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.”

    Litva kêu gọi cung cấp xe tăng hiện đại cho Ukraine

Một quan chức hàng đầu của Litva cho biết NATO nên cung cấp cho Ukraine xe tăng hiện đại trước cuối năm nay.

Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis cho biết: “Tôi đã nói chuyện với một số chuyên gia quân sự và câu trả lời mà tôi nghe được là nếu chúng tôi cung cấp xe tăng vào mùa đông này, chẳng hạn như tháng 1, điều đó có thể tạo ra sự khác biệt.”

Điều này xảy ra khi các ngoại trưởng NATO gặp nhau ở Bucharest hôm nay.

    Rộng cửa cho tư cách thành viên NATO của Ukraine

Theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, một ngày nào đó Ukraine sẽ là thành viên của liên minh quân sự này.

Cánh cửa của NATO đang mở,” Stoltenberg nói.

Nga đã lên tiếng phản đối việc Ukraine trở thành thành viên NATO.

    Nga có thể lên kế hoạch rời khỏi nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu?

Các quan chức Ukraine cho rằng Điện Kremlin có thể đang lên kế hoạch rút lực lượng khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Trong những tuần gần đây, chúng tôi đang nhận được thông tin đáng tin cậy rằng có dấu hiệu cho thấy họ có thể đang chuẩn bị rời [nhà máy],” Petro Kotin, người đứng đầu nhà điều hành năng lượng Energoatom, cho biết trong tuần này.

Người ta có ấn tượng rằng họ đang thu dọn hành lý và ăn cắp mọi thứ có thể.”

Tuy nhiên, các quan chức Nga đã bác bỏ những tuyên bố này.

Các phương tiện truyền thông đang tích cực lan truyền tin giả rằng Nga đang lên kế hoạch rút khỏi Enerhodar và rời khỏi [nhà máy hạt nhân]. Thông tin này là không đúng sự thật,” chính quyền khu vực do Nga hậu thuẫn cho biết.

Quan chức hàng đầu Ukraine cầu xin viện trợ phòng không hơn nữa khi NATO họp ở Bucharest

Tham dự cuộc họp của các ngoại trưởng NATO tại Bucharest, Romania, hôm nay, Dymtro Kuleba được cho là đã nói với các nhà báo rằng đất nước của ông cần thêm viện trợ phòng không.

“Chúng tôi cần phòng không, IRIS, Hawks, Patriots, và chúng tôi cần máy biến áp,” Ngoại trưởng Ukraine nói, theo Al Jazeera.

Nếu chúng ta có máy biến áp và máy phát điện, chúng ta có thể khôi phục nhu cầu năng lượng của mình. Nếu chúng ta có hệ thống phòng không, chúng ta có thể tự bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công tên lửa tiếp theo của Nga. Tóm lại: Những người yêu nước và máy biến áp là những gì Ukraine cần nhất.”

NATO cam kết hỗ trợ ‘chính trị và thực tế’ hơn nữa ở Ukraine khi các cuộc đàm phán kết thúc

Các quan chức NATO đã kết thúc vòng đàm phán đầu tiên tại Bucharest vào chiều nay, nơi họ đồng ý hỗ trợ thêm cho Ukraine.

Sự gây hấn của Nga, bao gồm các cuộc tấn công dai dẳng và vô lương tâm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự của Ukraine, đang tước đi các dịch vụ nhân sinh cơ bản của hàng triệu người Ukraine,” các ngoại trưởng cho biết trong một tuyên bố.

Chúng tôi sẽ tiếp tục và đẩy mạnh hơn nữa sự hỗ trợ chính trị và thực tế cho Ukraine khi nước này tiếp tục bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình…và sẽ duy trì sự hỗ trợ của chúng tôi trong thời gian cần thiết,” tuyên bố cho biết thêm.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Nguyễn Thanh Nghị nổi lên như Phó Thủ tướng trong lúc Lê Văn Thành vắng mặt

>>> Trịnh Văn Quyết bị giam chung với tội phạm Cướp Hiếp Giết. Nơi đáng sợ đối với đại gia

>>> Đại gia Shark Thủy bị nợ dí, hàng loạt đại gia bị vào tầm ngắm, những tên tuổi bất ngờ

Nguyễn Thanh Nghị nổi lên như Phó Thủ tướng trong lúc Lê Văn Thành vắng mặt


Kasse animation 7.8.2023