Tập Cận Bình ra lệnh cho Trung Quốc chuẩn bị cho chiến tranh và cảnh báo trật tự thế giới đang trên bờ vực sụp đổ trong sự leo thang lạnh giá

Ông Tập Cận Bình đã ra lệnh cho Trung Quốc chuẩn bị cho chiến tranh khi ông cảnh báo tình hình an ninh của quốc gia ông đang “ngày càng bất ổn.”

Trong một bước leo thang rùng rợn, nhà độc tài Trung Quốc tuyên bố rằng Bắc Kinh sẽ “tăng cường toàn diện việc huấn luyện quân sự và chuẩn bị cho bất kỳ cuộc chiến nào.”

Theo đài truyền hình nhà nước CCTV, ông Tập nói rằng động thái này được châm ngòi bởi nền an ninh “ngày càng không ổn định và không chắc chắn” của Trung Quốc.

Nó diễn ra trong bối cảnh lo ngại Trung Quốc – quốc gia có nền kinh tế và quân sự lớn thứ hai thế giới – đang chuẩn bị xâm chiếm hòn đảo Đài Loan.

Căng thẳng giữa hai quốc gia đã lên đến đỉnh điểm trong những tháng gần đây, với việc Bắc Kinh tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự bằng cách phóng máy bay phản lực vào không phận Đài Loan và bắn tên lửa trong các cuộc tập trận.

Ông Tập đã tuyên bố sẽ “thống nhất” Đài Loan – và các chuyên gia tin rằng ông “được đảm bảo tất cả” để tấn công quốc gia này sau khi trở thành nhà lãnh đạo trọn đời.

Đài Loan được cho là tâm điểm quan trọng giữa Washington và Bắc Kinh – với một cuộc xâm lược tiềm tàng buộc Mỹ phải từ bỏ hòn đảo hoặc đối mặt với cuộc chiến toàn diện với Trung Quốc.

Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và đã thề sẽ giành lại quốc gia này – bằng vũ lực nếu cần thiết – trong khi Joe Biden gần đây đã hứa với Mỹ sẽ bảo vệ hòn đảo này.

Đài Loan thực sự là một quốc gia độc lập, mặc dù không được quốc tế công nhận, nhưng bất kỳ động thái nào hướng tới độc lập hoàn toàn gần như chắc chắn sẽ dẫn đến chiến tranh.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thể hiện rõ kế hoạch của mình vào tháng trước khi bổ sung một dòng vào hiến pháp của mình về việc “kiên quyết phản đối và ngăn chặn” nền độc lập của Đài Loan và đưa ra chính sách “một quốc gia, hai chế độ.”

Mới tuần trước, những bức ảnh mới lần đầu tiên tiết lộ về mức độ quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông.

Những hình ảnh ớn lạnh cho thấy phạm vi rộng lớn của các hoạt động quân sự của Trung Quốc trên các hòn đảo nhân tạo – nơi được trang bị tận răng với máy bay, tên lửa, nhà chứa máy bay và máy bay do thám.

Đảo lớn nhất trong quần đảo, đảo Ba Bình, hiện do Đài Loan kiểm soát – vốn là trung tâm của các kế hoạch xâm lược do Bắc Kinh vạch ra.

Và vào đầu năm nay, Trung Quốc được cho là đã vang lên “tín hiệu chiến tranh” lạnh lùng của họ trong các vòng kết nối chính thức – vốn được đưa ra trước hai cuộc xung đột lớn cuối cùng của họ.

Cụm từ “đừng nói rằng chúng tôi không cảnh báo bạn” giờ đây đã thường xuyên được nhắc đến trong các cuộc thảo luận trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.

Vào mùa hè, một chuyến thăm của chính trị gia Hoa Kỳ Nancy Pelosi đến hòn đảo này đã dẫn đến các cuộc tập trận lớn của quân đội Trung Quốc.

Pelosi là một người ủng hộ mạnh mẽ Đài Loan – và chuyến đi đến hòn đảo này đã khiến bà trở thành chính trị gia Hoa Kỳ cấp cao nhất đến thăm Đài Loan trong một phần tư thế kỷ, điều này khiến Trung Quốc tức giận.

Bắc Kinh coi bất kỳ sự can dự nào giữa Washington và Đài Bắc là sự chứng thực của Hoa Kỳ đối với nền độc lập của hòn đảo.

Washington luôn không ủng hộ Đài Loan trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Trung Quốc hoặc ủng hộ độc lập cho hòn đảo này.

Nó xuất hiện khi một tên lửa siêu thanh chống hạm ra mắt lần đầu tiên khi Trung Quốc trình diễn các máy bay chiến đấu mới nhất và vũ khí tối tân của mình trong buổi khai mạc triển lãm hàng không hôm thứ Ba.

Vũ khí tối tân

Tên lửa này là phiên bản của YJ-21 của Trung Quốc – và có tầm chiến đấu hơn 1.240 dặm.

Các chuyên gia quân sự cho biết sự xuất hiện của vũ khí tại Airshow Trung Quốc có thể được coi là một lời cảnh báo lạnh lùng đối với Hoa Kỳ về vấn đề Đài Loan.

Andrei Chang, tổng biên tập của Kanwa Asian Defense, nói với South China Morning Post: “Việc trưng bày YJ-21 tại triển lãm hàng không nhằm cảnh báo Mỹ không can thiệp vào kế hoạch chiếm lại Đài Loan bằng vũ lực của Bắc Kinh, như không một hệ thống phòng không trên biển nào của Mỹ có khả năng đánh chặn tên lửa siêu thanh.”

Song Zhongping, cựu sỹ quan Quân đội Giải phóng Nhân dân, nói thêm rằng mục đích của việc phô trương YJ-21 là để răn đe chứ không phải để bán hàng.

Trong khi Bắc Kinh có thể đang chuẩn bị cho một cuộc chiến chớp nhoáng vượt qua eo biển Đài Loan và đánh chiếm hòn đảo, các chuyên gia cho rằng cuộc chiến không  thể diễn ra nhanh chóng.

Với những bãi biển khắc nghiệt, địa hình nhiều đá, những phòng thủ được khoan kỹ và những vùng biển không khoan nhượng, Trung Quốc có thể phải đối mặt với cuộc chiến tàn khốc mà Nga đang phải đối mặt ở Ukraine.

Đánh chiếm Đài Loan thậm chí có thể yêu cầu Bắc Kinh tập hợp lực lượng hai triệu quân, điều này đã được khẳng định.

Tuy nhiên, tháng trước, Đô đốc Michael Gilday, Giám đốc Tác chiến Hải quân Mỹ cảnh báo Trung Quốc có thể khiến Washington bất ngờ và xâm lược Đài Loan ngay trong năm nay.

Gilday nói với Hội đồng Đại Tây Dương: “Khi chúng ta nói về khả năng tấn công năm 2027, trong tâm trí tôi đó phải là khả năng năm 2022 hoặc có khả năng là năm 2023.

Tôi hoàn toàn không muốn trở thành người báo động … chỉ là chúng ta không thể mong muốn điều đó đi.”

Ông nói thêm: “Đó không chỉ là những gì Cận Bình nói, mà đó là cách người Trung Quốc hành xử và những gì họ làm.”

Những gì chúng tôi thấy trong 20 năm qua là họ đã thực hiện mọi lời hứa mà họ đã đưa ra sớm hơn so với những gì họ nói rằng họ sẽ thực hiện nó.”

Các bình luận được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Trung Quốc “quyết tâm theo đuổi việc tái thống nhất trên một mốc thời gian nhanh hơn nhiều” sau khi quyết định hiện trạng là “không còn chấp nhận được.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Cho “trảm” lính Ba Dũng, ông Tổng tính “chơi” Ba Dũng tiếp hay sao?

>>> Nam Bộ biến căng: Đồng Nai, Bình Dương, Sài Gòn, An Giang, Đồng Tháp bị quét. Kiên Giang có bị xới?

>>> Phẩm chất “vĩ đại” nào đưa Đại Tướng Tô nổi tiếng thế giới?

Phẩm chất “vĩ đại” nào đưa Đại Tướng Tô nổi tiếng thế giới?


Kasse animation 7.8.2023