Cuối cùng Tô Lâm cũng lùi bước. Đừng thử đầu với đá!

Link Video: https://youtu.be/FHyP9qxv2SE

Hồi ngày 1 Tháng Bảy vừa qua, nước Đức là quốc gia đầu không chấp nhận mẫu hộ chiếu mới nhất năm 2022, màu xanh tím than, serial P của Việt Nam. Nguyên nhân là do trên hộ chiếu không có nơi sinh. Sau đó là một số quốc gia khác cũng làm tương tự như Đức. Rất nhiều người đặt câu hỏi là, chỉ cần bê nguyên xi phần ruột của mẫu hộ chiếu cũ đưa vào mà Bộ Công an lại không làm, họ lại cho xoá mất phần nơi sinh làm cho công dân Việt Nam phải vất vả đến lãnh sứ quá Việt Nam xin thêm phần bị chú rất bất tiện, tốn tiền và tốn thời gian của nhân dân.

Đây là cái sai không thể chấp nhận được, người chịu thiệt là công dân Việt Nam. Thiệt hại về công sức, tiền bạc và tinh thần là không thể thống kê nói. Chỉ cần một cái chỉnh sửa của Bộ Công an là xong, nhưng năm lần bảy lượt ông Tô Lâm vẫn không chịu sửa hành cho dân phải vất vả chỉ vì một lỗi rất nhỏ của họ.

Ông Tô Lâm lâu nay quen đối phó với nhân dân bằng sự ngang ngược. Chỉ có dân chịu thiệt chứ Công an không thể nhường bước. Với tư duy như vậy, ông Tô Lâm đã thành thanh kiếm sắc bén cho chế độ khi ông đạp lên luật pháp bắt bớ những nhà bất đồng chính kiến bao năm qua.

Hình: Hộ chiếu là vấn đề đơn giản nhưng ông Tô Lâm không chịu nhận sai từ đầu

Ông Tô Lâm khi đã là Ủy viên Bộ Chính trị thì ông ta là chính trị gia trong chế độ, tuy nhiên, bản chất ngang tàn không chịu thừa nhận cái sai ông vẫn còn nguyên. Với một người có tham vọng leo lên ghế Chủ tịch nước thì ông Tô cần thay đổi tư duy vũ lực sang tư duy làm chính trị. Tuy nhiên, ông Tô Lâm vẫn chưa thích nghi được.

Lẽ ra nếu ông Tô Lâm cho sửa sai vụ hộ chiếu tím than ngay từ đầu thì ông lại ngoan cố không lùi bước trước dư luận. Với lỗi sai mười mươi mà cố tình chống lại dư luận là hành động non kém trong công tác làn chính trị. Một khi các cường quốc từ chối mẫu hộ chiếu mới thì trước sau gì Bộ Công an cũng phải đổi dù cho ông Bộ trưởng có cứng đầu đến đâu. Và chuyện gì đến phải đến, ông Tô Lâm cũng phải chịu lùi bước, nhưng lùi bước muộn ông Tô Lâm trong mắt đối thủ chính trị không còn là kẻ đáng gườm nữa mà là một người non cơ. Muốn tranh ghế Chủ tịch nước với ông Nguyễn Xuân Phúc mà tư duy chính trị như vậy thì khó quật được ông Chủ tịch nước.

Hình: Ông Tô Lâm trước Quốc hội

Sáng 7 Tháng Mười Một, trả lời trước Quốc hội , ông Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an đã thông báo việc bổ sung thông tin “nơi sinh” vào trang nhân thân trên hộ chiếu sẽ tạo thuận lợi cho công dân trong việc xin thị thực, nhập cảnh, cư trú và làm các thủ tục liên quan ở các nước có yêu cầu in thông tin nơi sinh trong hộ chiếu, nhất là Cộng hòa Séc và các nước trong khối Schengen. Việc bổ sung này sẽ thực hiện trước ngày 1 Tháng Giêng 2023. Ông Tô Lâm nói, việc bổ sung thông tin “nơi sinh” vào trang nhân thân của hộ chiếu là cần thiết, tạo thuận lợi cho công dân ta trong việc nhập cảnh vào các nước. Phải chi ông thừa nhận sai ngay từ đầu và sớm chỉnh sửa thì nhân dân không phải vất vả trong nhiều tháng qua.

Một tướng công can cứng rắn, mạnh tay không có nghĩa là ông này biết làm chính trị. Những người biết làm chính trị phải nhìn ra được những rủi ro về tai tiếng với xã hội mà tránh. Tuy dư luận xã hội và dư luận quốc tế không có quyền lực cứng có thể xô đổ được chiếc ghế của ông Bộ trưởng Tô Lâm, tuy nhiên những thứ này có quyền lực mềm có thể bào mòn uy tín của ông Tô.

Với tư duy rằng, trong tay có súng đạn thì không sợ ai kể cả dư luận là cách suy nghĩ thiếu khôn ngoan. Có thể nói so với người tiền nhiệm Trần Đại Quang, ông tô Lâm không những hữu ích với đảng mà còn hữu ích với ông Tổng trong công cuộc đốt lò, vậy mà ông Trần Đại Quang vào Tứ Trụ sau một nhiệm kỳ làm Bộ trưởng Bộ Công an còn ông Tô Lâm thì lại dẫm chân tại ghế Bộ trưởng đến 2 nhiệm kỳ và có nguy cơ không thể vào được Tứ Trụ.

Hình: Cuối cùng ông Tô Lâm cũng lùi bước

Lưu Ly – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Cho “trảm” lính Ba Dũng, ông Tổng tính “chơi” Ba Dũng tiếp hay sao?

>>> Nam Bộ biến căng: Đồng Nai, Bình Dương, Sài Gòn, An Giang, Đồng Tháp bị quét. Kiên Giang có bị xới?

>>> Phẩm chất “vĩ đại” nào đưa Đại Tướng Tô nổi tiếng thế giới?

Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ xuất hiện lần cuối khi nào? Bí ẩn gì đây?


Kasse animation 7.8.2023