Đồng Nai náo loạn: “Chủ soái” bỏ chạy, lính bị hốt trọn ổ quẳng vào lò

Link Video: https://youtu.be/2ZpOGftSlFE

Chỉ mới mấy ngày qua, tại Đồng Nai xảy ra tình trạng bắt bớ rất nhiều người. Riêng vụ AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì ít nhất có 11 người bị cho vào tù trong đó có cựu bí thư tỉnh. Vụ án này hứa hẹn sẽ bùng nổ đến Quảng Ninh. Đây được xem là vụ án lớn, nó lớn không phải vì nhiều người bị bắt mà vì nó có thể dính đến vai trò của ông Thủ tướng. Ngay tại Quảng Ninh, nơi có lưu lại những việc làm của ông Phạm Minh Chính thời là Bí thư Tỉnh đang có ông đinh Văn Nơi đóng quân.

Đồng Nai là tỉnh giàu, là một trong tứ giác kinh tế Miền Nam gồm Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Trong đó Sài Gòn là trung tâm và 3 địa phương còn lại là vệ tinh. Nếu ông Tổng đánh động nơi này thì Sài Gòn cũng ảnh hưởng.

Tại Đồng Nai, hiện nay ông Tổng cho đánh án liên quan đến ông cựu Giám đốc Sở Khoa học – Công nghệ Đồng Nai – Phạm Quang Sáng, người mà đã đánh hơi bỏ trốn vào hơn một năm trước đây.

Hình: Chủ soái Phạm Quang Sáng đã trốn chạy từ 2021

Hồi Tháng Hai 2021, ông Phạm Văn Sáng, cựu Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai bị khởi tố về tội vi phạm quy định đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi Công an ập đến nhà thì ông này đã bỏ trốn. Tương tự như Hồ Thị Kim Thoa – Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương. Vụ án này cho đến nay đã khá lâu, không hiểu sao Công an tỉnh Đồng Nai cho khui lại và bắt thêm nhiều người nữa.

Được biết, ngày 24 Tháng Mười, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Phương – nguyên phó giám đốc sở này. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn bắt thêm bà Trần Thị Huỳnh Hương – trưởng Phòng Quản lý khoa học (cựu kế toán trưởng của sở). Cả hai bị bắt để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Hiện nay tình hình ở Đồng Nai rất căng thẳng. Tỉnh này vừa bị Trung ương đưa quân về bắt bớ vừa nhận chỉ đạo từ Trung ương khui những vụ án cũ để tiếp tục bắt người. Công an Tỉnh Đồng Nai nhận nhiệm vụ xử lý vụ án cựu Giám đốc sở Khoa học – Công nghệ, và chính ông Tô Lâm xử lí vụ AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Công an Tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu chần chần chừ nên bị Trung ương thúc.

Hình: Giờ lính Phạm Quang Sáng bị hốt trọn ổ

Ông Trọng đang muốn cho guồng máy từ Trung ương đến địa phương cùng quay chung một nhịp. Nhiều vụ án rung ương không ra tay mà thúc địa phương phải thực hiện. Tại TP HCM, ông Tô Lâm cũng thúc Công an TP HCM xử lý Tất Thành Cang và hiện nay tại Đồng Nai cũng thế.

Mục đích của việc, Trung ương và địa phương cùng càn quét mục đích của ông Tổng là để cho những quan chức chưa bị bắt nhìn đâu cũng thấy hiểm nguy không an toàn. Nguyên nhân Công an Tỉnh Đồng Nai chần chừ hốt những thuộc hạ của Phạm Quang Sáng cũng vì mối quan hệ quyền lợi chằn chịt. Nếu Công an địa phương đánh vào quan chức cùng tỉnh thì rất có thể rơi vào trường hợp
ta đánh ta”.

Với việc thúc Công an địa phương tóm đàn em của kẻ đào tẩu Phạm Quang Sáng, ông Trọng muốn gởi đến bất kỳ ai chưa bị vào là là nếu người nào bỏ trốn thì đàn em sẽ bị trừng phạt nặng. Tại Đồng Nai hiện nay có một ông trùm mà ông Trọng chưa thể đụng đến. Hôm nay ông Tổng cho bắt bớ khắp nơi thì có lẽ ông Lê Hoàng Quân khó mà ăn ngon ngủ yên được.

Không biết ông Trọng chọn Đồng Nai để đánh mạnh là vì lý do gì? Là để đánh ra Quảng Ninh hay đánh vào Sài Gòn thì chưa biết. Và cũng có thể ông Trọng chon đánh nơi đây rối lấn ra cả Quảng Ninh và Sài Còn cũng không chừng. Hiện nay còn rất nhiều con cá lớn, có lẽ từ Đồng Nai đánh vào Sài Gòn gần hơn đánh ra Quảng Ninh, vì Quảng Ninh là nơi có liên quan đến thế lực lớn đang nắm quyền tại Hà Nội nên khó hơn.

Hình: Ông Nguyễn Phú Trọng đang cho bắt nhiều ở Đồng Nai

Nguyễn Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Phan Đình Trạc gặp Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng nước ngoài làm gì?

>>> Bà Đào Hồng Lan chính thức bước lên bẫy. Bà trụ được bao lâu?

>>> Sự cay đắng của Nguyễn Văn Thể, phải cảm ơn người đã quật ngã mình!

Vượng Vin “tới số” chưa? Giải mã bí ẩn lực lượng bao vây Vin Group.


Kasse animation 7.8.2023