Việt Á bùng, lửa cháy nhà Vũ Đức Đam?

Link Video: https://youtu.be/P3BI8RyQ-3E

Việt Á bùng phát kỳ này làm nhiều người quan tâm, quan tâm vì nó đã tống vào lò một Ủy viên Trung ương Đảng là ông Phạm Xuân Thăng, bí thư tỉnh Hải Dương. Lần thổi bùng vụ án Việt Á lần này đã chạm tới nguồn Ủy viên Trung ương Đảng vốn rất dồi dào, đó là cấp Bí thư Tỉnh.

Câu chuyện hối lộ chính quyền của Việt Á bị phanh phui nhiều tháng qua vẫn còn diễn biến khó lường, kì này hứa hẹn hàng loạt Ủy viên Trung ương Đảng sẽ nối gót Pham Xuân Thăng vào lò của ông Tổng Trọng. Theo như chúng tôi được biết, nhiều lãnh đạo ở các bộ, ngành đang trong “tầm ngắm” của cơ quan điều tra và Vũ Đức Đam là một cái tên mà ông Tổng đang cân nhắc nên im hay nên xử.

Theo nhận định của một số người trong ngành y tế, người đầu tiên chịu trách nhiệm trong vụ mua kit test của Việt Á với giá cao ngất ngưỡng ở cả 62 tỉnh thành phải là bộ trưởng Bộ Y tế. Và người thứ hai là Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, chịu trách nhiệm mảng văn hóa xã hội y tế.

Ông Đam có thời làm bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Y tế, Ủy viên trung ương Đảng, quyền còn to hơn Bộ trưởng Bộ Y tế. Thực chất ông Đam là người quyết định về ngành y tế, vì trong cơ cấu quyền lực ở Việt Nam, bí thư Ban Cán sự đảng là người quyết định sau cùng.

Hình: Ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Nếu là Bộ trưởng thì ông Vũ Đức Đam đã xộ khám, tuy nhiên vì đang là Phó thủ tướng nên việc bắt Vũ Đức Đam làm cho ông Thủ tướng Phạm Minh Chính phản ứng mạnh, bởi ông Vũ Đức Đam là “vùng đệm” giữa Bộ trưởng Bộ y tế và Thủ tướng. Mọi chỉ đạo của Thủ tướng đều Ủy quyền cho Phó Thủ tướng phụ trách Y tế Vũ Đức Đam.

Đại dịch COVID-19 khiến người dân Việt Nam, nhất là người nghèo lâm cảnh khốn cùng khi hàng chục triệu lao động mất việc làm. Hàng vạn người phải bỏ mạng một cách oan uổng, phẫn uất ngất trời đến độ ngày 16 tháng 9 năm 2021, ông Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch nước phải gửi thư đến người dân Sài Gòn, chia sẻ những mất mát về sức khỏe, tính mạng của người dân thành phố trong đại dịch COVID-19 để xoa dịu lòng dân theo chủ trương của Đảng Cộng Sản.

Hai tháng sau phát biểu của ông, một khảo sát từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á có trụ sở tại Singapore cho thấy, tỷ lệ người dân Việt Nam chỉ trích cách đối phó dịch COVID-19 của Chính phủ tăng rất cao trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến cuối tháng 10, trùng với đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư.

Dịch bệnh vừa bớt thì vụ Việt Á bùng lên, người dân lại phẫn nộ khi biết mình bị các vị lãnh đạo ‘móc túi một cách hợp pháp’. Mà điều đáng nói là móc túi trên xác những nạn nhân đã chết vì Voivd-19. Những nỗi oan ức đó cần phải được rửa mà những người bị trừng phạt rất đông.

Hình: Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính

Tuy ông Nguyễn Phú Trọng cho bắt khá nhiều nhân vật lớn, nhưng những nhân vật mà người dân mong đợi thì chưa thấy ông Trọng làm gì. Vụ Việt Á là một mâm cỗ lớn, không ai ăn một mình, mà trong đó phải nói phu nhân của ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc liên quan đến đường dây này một cách rất nghiêm trọng.

Giờ đây, ông Trọng cần phải xử lý ông Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chứ không thể chần chừ. Ông Trọng đã từng phát biểu là “chống tham nhũng không có vùng cấm” nhưng dường như nhà ông Vũ Đức Đam vẫn là một vùng cấm địa mà ông Trọng đang phân vân nên chạm vào hay không?

Để hạ được ông Thủ tướng Phạm Minh Chính dọn đường cho Vương Đình Huệ thì ông Nguyễn Phú Trọng cần phải truy đến cùng sai phạm của Vũ Đức Đam. Ông Vũ Đức Đam đã từng làm Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống dịch Covid-19, và đến ngày 24 Tháng Tám 2021, ông Phạm Minh đã thay ông Đam làm trưởng ban này.

Với vai trò Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng Chống Covid-19 ông Vũ Đức Đam phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra vụ Việt Á. Mà ông Đam bị thì ông Chính khó mà thoát khỏi trách nhiệm. Vì thế lần này ông Nguyễn Phú Trọng cần phải dí lò lửa vào nhà ông Vũ Đức Đam mới làm cho người dân Việt Nam hài lòng.

Hình: Ông Nguyễn Phú Trọng muốn hạ Phạm Minh Chính thì phải khui sai phạm của Vũ Đức Đam

Trân Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tổng Trọng “rung cây dọa khỉ”, Chủ tịch Phúc “xanh mặt” hay cười khẩy?

>>> Dính bê bối đầu tiên, Đào Hồng Lan bị “chơi xỏ” hay “tai bay vạ gió?

>>> Vòng xoáy Việt Á tiếp tục “nghiền nát”, một Thăng mới xộ khám cùng nốt nhạc La Thăng?

Tứ trụ Chính phủ của Thủ Chính, 3 trụ lay. Cơ hội nào cho Nguyễn Thanh Nghị?


Kasse animation 7.8.2023