Nuôi binh 3 năm, dụng binh 1 giờ. Nhóm “điệp viên” có âm mưu “tạo phản”?

Link Video: https://youtu.be/0ouZPN0-ueI

Thời mà ông Tổng đấu với ông Ba Dũng thì ông Tổng không xem ông Chính là đối thủ mà chỉ là một anh chàng lính lát của đối thủ không đáng quan tâm. Nếu ông Tổng mà biết ông Thủ Phạm ghê gớm như hiện nay thì ông đã ra tay ngăn cản ông Tô Huy Rứa kéo đồng hương về Ban Bí Thư nắm giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Ông Tô Huy Rứa có quan hệ với ông Phạm Minh Chính vì nhóm lợi ích địa phương. Ông Rứa muốn xây dựng cho thế lực Thanh Hóa của ông thành một thế lực lớn mạnh, mà muốn được như vậy thì phải nâng đỡ người có triển vọng nhất, đấy là ông Phạm Minh Chính.

Ông Phạm Minh Chính vốn xuất thân thừ tướng Công an làm việc bên ngành tình báo của Bộ Công an. Thời kỳ làm ở Bộ Công an, ông Phạm Minh Chính được Nguyễn Tấn Dũng và Lê Hồng Anh chiếu cố và nhờ đó mà tiến thân. Vì làm trong ngành tình báo nên ông Chính bắt tay với Nguyễn Thị Thanh Nhàn rất nhanh và nhanh chóng biến điệp viên nay thành cánh tay của ông từ khi đó.

Hình: Ông Phạm Minh Chính từng nắm Cục trưởng Cục tình báo Kinh tế Bộ công an

Vì là người làm trong ngành tình báo nên bao nhiêu năm ông Chính nuôi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn như là một tai mắt trong quân đội không hề mảy may làm cho ông Tổng chú ý. Cho đến khi ông Chính về ban Bí Thư, ông Tổng cũng không hề phản đối hay ngăn cản, vì ông Tổng nghĩ, Phạm Minh Chính chỉ đơn giản là thay thế ông Tô Huy Rứa để thực hiện những nhiệm vụ mà Ban Bí thư giao cho mà thôi.

Thời kỳ ông Chính làm ở Ban Bí thư tỏ ra là một thuộc hạ có năng lực. Cho mãi đến gần đại hội 13, những vận động ông Chính đã đưa ông nhảy ngang từ Ban Bí Thư qua nắm Chính Phủ thì lúc đó đã muộn. Khi đó ông Tổng mới thấy rằng, đây là nước cờ mà đối thủ chính trị của ông là Nguyễn Tấn Dũng và Phạm Minh Chính đã tính từ trước. Và lúc đó, ông Chính mới tỏ ra là một trụ cạnh tranh với đệ ruột của ông Tổng là Vương Đình Huệ để giành ghế Tổng Bí Thư.

Một nhà phân tích giấu tên cho chúng tôi nhận xét, khi ông Chính ở trong Ban Bí Thư của ông Tổng Trọng là ông Chính nuôi quân 3 năm để dụng binh một giờ cho ngày quyết định. Ngày đó là chiến với ông Vương Đình Huệ giành ghế Thủ tướng và ông Chính đã thắng.

Sau cú nhảy ngang từ Ban Bí Thư sang Chính Phủ thành công, những quân tướng mà ông Thủ Phạm Dùng đã dần lộ rõ, và ông Tổng mới cho điều tra. Và như Thoibao.de đã từng phân tích, nhân vật đó chính là điệp viên quân đội đội lốt doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Hình: Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã lộ là một điệp viên của Tổng Cục 2

Khi ông Thủ tướng dùng bà Nhàn, ông biết rằng, để hạ được ông thì ông Tổng chỉ có thể tìm cho bằng được bà này và từ đó khui ra những đầu mối được bà Nhàn chi cho những khoản lại quả. Không có bà Nhàn thì dù biết trong lợi ích nhóm của ông Thủ có chia chác nhưng không có bằng chứng đành chịu.

Mối quan hệ lợi ích trong Đảng Cộng Sản rất chằn chịt, nhóm Nghệ An hiện rất mạnh và ông Vương Đình Huệ là người thủ lãnh, tuy nhiên có người trong nhóm Nghệ An đi nước đôi, vừa nghe ông Huệ vừa là tay chân cho ông Thủ tướng, mà nhân vật đi nước đôi đó là bà Bộ trưởng Bộ Nội Vụ kiêm Phó ban Tổ chức Trung ương. Vừa có chân trong Chính phủ vừa có chân Trong ban bí thư không biết bà Trà là người của ai, người ta đang phân tích và theo dõi. Nguyễn Thị Thanh Trà bị nghi ngờ là một chính trị gia có ghề vì bà vẫn sừng sững dù cho Yên Bái năm 2016 đã nổ súng hạ sát nhau.

Tướng tư lệnh Quân khu 2 Phùng Sĩ Tấn giờ làm Phó tổng tham mưu trưởng được cho là người của ông Thủ. Bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Phùng Sỹ Tấn đều là người có cách loại khỏi vật cản đường để tiến thân khá giống nhau, nó giống cách làm của dân điệp viên. Không ai dám chắc 2 nhân vật này là điệp viên như bà Nguyễn Thịn Kim Ngân và ông Phạm Minh Chính, tuy nhiên, theo thời gian người ta nghi ngờ dân điệp viên lại có xu hướng muốn tiến chiếm vị trí cao nhất trong Đảng. Nếu đúng vậy thì Việt Nam sẽ khá giống với nước Nga, khi điệp viên KGB nắm ghế tổng thống và thiết lập quanh ông một rừng điệp viên để loại bỏ những đối thủ nào thách thức ghế của ông ta.

Hình: Phạm Thị Thanh Trà là ai mà vừa đứng ở Ban Bí Thư vừa đứng ở Chính Phủ?

Trân Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tổng Cục 2 nơi che chắn cho Thủ (tướng) Phạm. “Thủ Phạm” đang giành và quật?

>>> Nước cờ bạo, Thủ Chính giành “gươm” chiến Tổng?

>>> Tin động trời! Nguyễn Thị Thanh Nhàn là “điệp viên” dưới vỏ bọc doanh nhân?

“Kịch chiến” trong Bộ Quốc Phòng, thế lực Tổng và thế lực Thủ làm chủ những nơi nào?


Kasse animation 7.8.2023