“Kịch chiến” trong Bộ Quốc Phòng, thế lực Tổng và thế lực Thủ làm chủ những nơi nào?

Link Video: https://youtu.be/G6sRYmknY_w

Như Thoibao.de đã phân tích, ông Tổng bí thư hiện nay nắm trong tay 2 thanh kiếm, tuy nhiên, thanh kiếm Bộ Công An được ông Tổng nắm chắc hơn và thanh kiếm quân đội đang bị ông Tổng nắm khá lỏng lẻo. Tuy nói là lỏng lẻo không có nghĩa là ông Thủ dễ gì đánh bật ông Tổng ra khỏi bộ này.

Ông Tổng vốn là cốt cách “quan văn” không phải quan võ. Cho nên ông Tổng chỉ lôi kéo được những “tướng văn” trong quân đội thôi. Đó là quy luật hấp dẫn rất hiển nhiên theo kiểu “ngưu tầm ngư, mã tầm mã”. Vì thế mà ông Tổng đang nắm rất chắc phần tuyên huấn trong Quân đội.

Hiện nay, ông Lương Cường, đại tướng Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị đang được ông Tổng dụ ngã theo ông. Ngoài ra ông Nguyễn Trọng Nghĩa thượng tướng từng là Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính Trị được ông Nguyễn Phú Trọng kéo về Ban Bí thư giao cho chức Trưởng ban Tuyên Giáo Trung ương. Phía dưới ông Lương Cường, còn nhiều tướng tá đang là người của Lương Cường và Nguyễn Trọng Nghĩa rất nhiều.

Hình: Ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Còn về ông đại tướng Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang thì trước đây có ân nghĩa với ông Tổng trọng qua việc nâng đỡ ông này lên làm Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng. Tuy nhiên, về lợi ích thì ông Phan Văn Giang và các thuộc hạ của ông tại Bộ Tổng Tham mưu đang dính đến những lợi ích trong các thương vụ buôn bán vũ khí. Mà đầu dây mối nhợ của các thương vụ buôn bán vũ khí đang nằm trong tay ông Thủ tướng chính phủ.

Như vậy, so sánh tương quan lực lượng thì ông Tổng bí thư có tiếng nói mạnh ở Tổng Cục Chính Trị còn ông Thủ tướng đang có tiếng nói mạnh ở Bộ Tổng tham mưu. Sự ảnh hưởng của ông Thủ tướng và ông Tổng bí thư lên Bộ Quốc Phòng theo một số nhà phân tích thì 49-51 nghiên về ông Thủ tướng.

Với việc cất nhắc ông Phùng Sĩ Tấn từ trung tướng lên hàn thượng tướng là ông Thủ tướng có ý muốn ông này nắm Bộ Tổng tham mưu trong tương lai gần. Ở Tổng Cục Chính Trị, đó là phần sân nhà của ông Tổng, ông Thủ không thể nào can thiệp vào được.

Phía ông Thủ đang gây ảnh hưởng bằng hợp đồng mua vũ khí béo bở và nhân vật đóng vai trò cầm trịch cho đường dây này không ai khác là Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Nếu bắt được bà Nhàn, ông Tổng bí thư sẽ phá vỡ thế kèn cựa hiện nay giữa ông Tổng và ông Thủ. Bắt bà Nhàn thành công, thì ông Tổng sẽ “tái chiếm” lại Bộ Quốc Phòng, và khi đó ông Thủ sẽ hết công cụ để tự vệ trước ông Tổng.

Hình: Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính

Theo một sỹ quan cấp tá được yêu cầu giấu tên thì hiện nay trong Bộ Quốc Phòng chia thành 2 phe rất rõ rệt, phe Tổng tham mưu trưởng và phe Tổng Cục Chính Trị. Hiện nay, Bộ Quốc Phòng như đang có đến 2 bộ trưởng, Bộ trưởng không chính thức là Ủy Viên Bộ Chính Trị, đại tướng Tổng Cục Chính Trị – Lương Cường, Bộ trưởng chính thức là ông Phan Văn Giang, cũng là đại tướng nhưng là gốc từ Bộ Tổng Tham Mưu.

Từ thời làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương, ông Phạm Minh Chính đã âm thầm nuôi quân từ đấy. Thế lực bà Phạm Thị Thanh Trà tại tỉnh Yên Bái và thế lực ông Phùng Sỹ Tấn là Phó tư lệnh quân khu 2 trước khi xảy ra cái chết của tư lệnh quân khu 2 thiếu tướng Lê Xuân Duy. Ông Phạm Minh Chính đã nuôi người từ thời ông chưa vào tứ trụ, cho thấy rằng, ông Chính đã tính rất xa. Và hiện nay ông mới có một nửa trong Bộ Quốc Phòng.

Một số người nói rằng, nếu ông Thủ mà giữ an toàn cho điệp viên Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì ông Tổng sẽ không làm gì được ông và thế cân bàng 49-51 tại Bộ Quốc Phòng vẫn được duy trì. Tuy ông Tổng nắm toàn bộ Bộ Công an nhưng điều đó chỉ làm cho ông Tổng trội hơn mà không thể chiếm thế áp đảo đối với ông Thủ.

Bộ Quốc Phòng, với 18 Ủy viên Trung ương Đảng và 2 Ủy viên Bộ Chính Trị thì nếu chiếm 50% cổ phần nơi đây cũng là một sức mạnh đáng nể khó ai thổi bay được.

Hình: Nhân tố quyết định cán cân quyền lực trong Bộ Quốc Phòng Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Bảo Trâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tổng Cục 2 nơi che chắn cho Thủ (tướng) Phạm. “Thủ Phạm” đang giành và quật?

>>> Nước cờ bạo, Thủ Chính giành “gươm” chiến Tổng?

>>> Tin động trời! Nguyễn Thị Thanh Nhàn là “điệp viên” dưới vỏ bọc doanh nhân?

Thảm án Yên Bái xưa, người ngã xuống kẻ trỗi dậy. Nhân vật bí ẩn ngày đó về Trung ương? Ai?


Kasse animation 7.8.2023