Tin động trời! Nguyễn Thị Thanh Nhàn là “điệp viên” dưới vỏ bọc doanh nhân?

Link Video: https://youtu.be/yFOWZfIbXM4

Khi ông Pham Văn Anh Vũ (tức là Vũ Nhôm) chưa bị bắt, vị doanh nhân này đi đến đâu là được quan chức cấp tỉnh cung phụng đến đấy. Và sau khi Vũ Nhôm bị bắt, người ta mới tá hỏa ra là ông Phan Văn Anh Vũ là thượng tá Công an. Nghĩa là Phan Văn Anh Vũ là một sĩ quan tình báo đội lốt doanh nhân làm kinh tế.

Nói theo ngôn ngữ bình dân thì Phan Văn Anh Vũ là điệp viên thuộc biên chế Bộ Công an. Việc một điệp viên đội lốt một vai trò xã hội nào đó là nhiệm vụ bình thường của sĩ quan tình báo. Chỉ có những người trên cao mới ở tại văn phòng và kiểm soát nhân viên của mình đang hoạt động tại các nơi mà họ cài vào. Hiện nay Tổng Cục tình báo Bộ Công an (tức Tổng Cục 5) đã bị ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho giản tán năm 2018.

Theo thông tin của chúng tôi nhận được thì bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là một con người có vai trò giống Vũ Nhôm nhưng thuộc biên chế của Tổng Cục 2 thuộc Bộ Quốc Phòng. Phề phe phái thì Nguyễn Thị Thanh Nhàn thuộc cánh tay đắc lực của ông Thủ tướng. Và từ nhiều năm nay, thông qua bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn ông Thủ tướng điều khiển nhóm lợi ích thuộc Tổng Cục 2 hành động theo ý bà ta vì hầu hết quan chức tầm cỡ trong Tổng Cục 2 và một số quan chức đầu ngành Bộ Quốc Phòng có lợi ích trong các thương vụ mua bán vũ khí với nước Israel.

Hình: Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Công ty AIC chỉ là công ty bình phong được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn lập ra để đánh lừa du luận, truy nhiên vì là một điệp viên đội lốt nên bà Nhàn đến đâu lấy hợp đồng đến đấy một cách dễ dàng mà những nhà quan sát nhìn bề ngoài không biết tại sao. Đù là ngành có chuyên môn hay không, bà Nhàn nhúng tay vào đều thành công.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn lẽ ra lập doanh nghiệp không nên hốt hợp đồng khắp nơi như vậy, bởi bà dùng thân phận ngầm để lùa hốt quá nhiều hợp đồng ngoài phạm vi Bộ Quốc Phòng làm mất miếng ăn của các nhóm lợi ích khác mà gây cho bà rắc rối. Nhiệm vụ của bà Nhàn là kết nối với cơ quan mật vụ nước ngoài để đàm phán mua vũ khí. Và chính bà Nhà được nhóm lợi ích Bộ Quốc Phòng ủy quyền để làm giá, ký hợp đồng với bên đối tác và sau khi hợp đồng được thực hiện, bà Nhàn phân phối lại tiền lại quả cho nhóm lợi ích mua bán vũ khí Bộ Quốc Phòng.

Vai trò của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn rất lớn, nhờ bà Nhàn móc nối với đối tác mà ngày 16 Tháng Tám, cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak mới đến Việt Nam thăm và làm việc. Làm việc về nội dung gì thì chắc không cần nói ra nhiều người cũng đón biết.

Hình: Nguyễn Thị Thanh Nhàn là cầu nối để có chuyến thăm của một nhân vật nổi tiếng của Israel

Được biết, Tờ Haaretz của Israel đã đưa tin rằng một phái đoàn Việt Nam sẽ đến Israel vào tháng 9 để xúc tiến thương vụ 500 triệu USD mua hệ thống phòng thủ tên lửa Barak 8 do Israel Aerospace Industries sản xuất. Vào Tháng 9, một phái đoàn cấp cao từ Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ đến thăm Israel vào tháng 9 với tư cách là khách của Israel Aerospace Industries (IAI), nhằm thúc đẩy việc mua 500 triệu USD 3 trong số 8 hệ thống phòng thủ tên lửa Barak 8 của công ty quốc phòng này. Phái đoàn do Phó tư lệnh lực lượng không quân và trưởng lực lượng phòng không của Việt Nam dẫn đầu.

Ngày 15 Tháng Chín, ông Phạm Minh Chính đã ký Quyết định 1072/QĐ-TTg, Đại tá Vũ Hồng Sơn, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không – Không quân, được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân, Bộ Quốc phòng.

Hiện nay bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang ở ẩn trốn thế lực ông Tổng, và điều đáng nói là bà Nhàn được mật vụ nước bán vũ khí và cả hệ thống lợi ích nhóm buôn bán vũ khí trong Bộ Quốc Phòng bảo vệ. Tuy bà Nhà bị truy nhưng vai trì đầu mối thương thuyết đều được bà giải quyết rất thông suốt. Việc thăm thú qua lại và ngã giá hợp đồng mua bán vũ khí giữa Israel và Việt Nam vẫn diễn ra bình thường. Dự là ông Tổng bí thư hết nhiệm kỳ thì bà Nhàn trở lại vai trò vốn có của bà.

Hiện nay bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn như là “vốn chung” giữa cơ quan mật vụ Israel và Tổng Cục 2. Sẽ khó cho ông Tổng tóm được nhân vật trung gian điệp viên ngoại hạng đội lốt doanh nhân này.

Hình: Việt Nam mua vũ khí của Israel

Mai Hạnh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Huệ Vương lên Tổng, mệt đời anh Chính?

>>> Thành trì “bê tông mác cao” của Thủ tướng Chính cứng thế nào? Chấp Đinh Văn Nơi húc đầu vào?

>>> Đinh Văn Nơi chơi rắn, tuyên bố chỉ bỏ tù không phạt hành chính. Quảng Ninh, khối kẻ run!

Tổng Cục 2 nơi che chắn cho Thủ (tướng) Phạm. “Thủ Phạm” đang giành và quật?


Kasse animation 7.8.2023