“Đinh Văn Nơi đã ra đòn đầu tiên ở Quảng Ninh. “Mệt” cho ông Chính?

Link Video: https://youtu.be/BGBYHdVwrj4

Đại tá Đinh Văn Nơi quả là “lính thiện chiến”, ông đã từng tuyên bố “Tui lựa mấy người nào quen lớn tôi bắt trước” thì rõ ràng ông Nơi rất có tự tin khi nói thế. Những người nào quen lớn ở Quảng Ninh rất nhiều, đặc biệt là những người từng được Cựu bí thư tỉnh Phạm Minh Chính cất nhắc.

Hiện nay ông Thủ tướng Phạm Minh Chính nắm Chính Phủ, trong đó có Bộ Công Thương và Bộ Giao Thông Vận Tải có nhiều dự án lớn, có nhiều doanh nghiệp nhà nước có ngân sách khủng. Ông Đinh Văn Nơi đánh vào các doanh nghiệp nhà nước đang làm ăn ở tỉnh Quảng Ninh thì chẳng khác nào “vỗ vào mặt” ông Thủ tướng đương nhiệm.

Vị trí thủ tướng là vị trí dễ làm ăn kinh tế nhất trong Tứ Trụ, có ý kiến cho rằng, các Thủ tướng không ai trong sạch mà chỉ có ông ăn ít ông ăn nhiều hay ông ăn lộ liễu và ông thì ăn kín đáo. Không phải ngẫu nhiên mà Chính phủ vẫn duy trì 12 đại dự án thua lỗ của Bộ Công thương từ thời ông Nguyễn Tấn Dũng đến giờ. Họ duy trì là có cái lý của họ, bởi chính nó đã làm giàu chop không biết bao nhiêu quan chức thuộc bộ và thuộc chính phủ.

Hình: Ông Đinh Văn Nơi, tân Giám đốc Công an Tỉnh Quảng Ninh

Vụ án công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh có dính đến Bệnh viện Nhi Quảng Ninh thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư tỉnh đang là tầm ngắm của Bộ Công an, ông Đinh Văn Nơi chỉ là vai trò hỗ trợ. Ngoài vụ án điểm này, thì Đinh Văn Nơi còn có trách nhiệm phanh phui ra những đầu mối có liên hệ đến Chính phủ hay ít nhất liên hệ đến những quan chức của tỉnh Quảng Ninh mà có hàm ơn với ông Thủ tướng.

Ngày 31 Tháng Tám ông Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh thì ngày 9 Tháng Chính ông cho khởi tố 2 quan chức Công ty Cổ phần Nhiệt điện Đông Triều TKV tội tham ô tài sản. Đây là quan chức ngành kinh tế, mỗi vụ án liên quan đến doanh nghiệp nhà nước là liên quan đến những ông quen biết lớn.

Theo thông tin của Công an Tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong Tháng Tám, Ngoài ra Công an tỉnh đã bắt giữ, xử lý 59 vụ với 63 người buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, trốn thuế, cho vay lãi nặng, kiểm tra, xử lý 83 vụ với 14 tổ chức, 76 cá nhân vi phạm quy định về môi trường, khai thác tài nguyên, khoáng sản, hải sản trái phép…Tuy nhiên, những tội phạm này ở đâu cũng có, lực lượng công an không khó bắt. Cái khó là những ông quan chức làm trong lĩnh vực kinh tế.

Nếu đưa ông Nơi đến Quảng Ninh mà chỉ là bắt những tội phạm xã hội thì không cần đến ông Nơi, triệt phá những tội phạm là dân thường khá dễ cho Công an, vấn đề là Công an có quyết tâm hay không mà thôi, còn triệt phá những quan chức có quen biết lớn mới là vấn đề lớn.

Hình: Đinh Văn Nơi ra tay

Ngày 4 Tháng Ba 2016,  ông Phạm Trọng Đạt – Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ – khi nói công tác phòng chống tham nhũng tại Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng chống tham nhũng (Hội nghị chống tham nhũng) do Bộ Tư pháp tổ chức, ông nói “Chống tham nhũng có khi chúng tôi chết trước”. Đấy là câu nói thật,nó phản ánh mức độ nguy hiểm khi quan chức nào đó lãnh trách nhiệm tiên phong bắt những người nào có quen lớn.

Thực tế, trách nhiệm mà ông Tô Lâm giao cho ông Đinh Văn Nơi là rất nặng nề, trách nhiệm này chưa chắc gì từ ý đồ của ông Bộ trưởng Bộ Công an mà là từ ý của người ở cao hơn, đó là ông Tổng Trọng. Vì thế, ông Đinh Văn Nơi ở thế phải chiến để mà tiến, nếu làm không được thì sự nghiệp ông Nơi có mà đảm bảo. Nếu chiến, thì sự hung hiểm luôn thường trực. Động tới thế lực có gốc dính đến Thủ tướng không phải là vấn đề đơn giản.

Vụ khởi tố 2 quan chức Công ty Cổ phần Nhiệt điện Đông Triều TKV là một thông điệp không khoan nhượng của ông tân Giám đốc Công an Tỉnh. Tuy nhiên, đây chưa phải là vụ án điểm, vụ án điểm là vụ án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Nếu Đinh Văn Nơi đánh vào đấy thì sự nghiệp chính trị của ông Thủ tướng gặp vấn đề, nếu dồn được ông Thủ đến đường cùng thì e, Đinh Văn Nơi cũng khó mà an toàn. Ở tình thế này, ông Tổng và ông Tô Lâm đã đưa cả Đinh Văn Nơi và Thủ tướng vào thế khó. Ông Nơi sẽ làm gì tiếp, hãy chờ xem.

Hình: Ông Phạm Minh Chính, người đang có nhiều mối quan hệ tại Quảng Ninh

Trân Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Phân tích: Hữu dũng vô mưu, Tô đại tướng càng tham vọng càng dễ chuốc họa

>>> Cháy karaoke kinh hoàng ở Bình Dương, nhóm lợi ích Bình Dương đến lúc cần bị “trảm”?

>>> “Tô thịt bò dát vàng” mang xăng chữa lửa. Tính nhỏ mọn làm ngài Tô bộ trưởng mất khôn

Tổng Trọng xử phạt vụ tặng huân chương cho Việt Á nhưng lại…“trừ trẫm”