Chủ tịch Quốc Hội đã hở sườn, Chính – Phúc có tận dụng để “hạ gục”?

Link Video: https://youtu.be/9sRP33X2ifY

Mức lương của Chủ tịch Quốc hội hiện nay là 18,625 triệu đồng Việt Nam. Như vậy mỗi năm ông Chủ tịch Quốc hội chỉ 223,5 triệu đồng nếu không ăn. Mà chi phí cho con cái ăn học đại học tại Mỹ khoảng 2 tỷ đồng mỗi năm. Vậy nếu ông Chủ tịch Quốc hội không dùng lương để nuôi con cái ăn học tại Mỹ là không thể nào. Làm bài toán đơn giản thì đủ thấy, ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhất thiết phải tham ô mới nuôi con ăn học tốn kém như thế.

Thực ra ở chế độ này ai cũng tham nhũng bằng cách làm phép toán đơn giản như thế, tuy nhiên, khi nào quan chức chưa bị lộ thì xem như trong sạch vững mạnh. Ông Chủ tịch Quốc hội hiện nay đã từng kinh qua nhiều chức vụ rất béo bở, như Tổng kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư thành Ủy Hà Nội, và giờ là Chủ tịch Quốc hội. Đến quan chức cấp phường xã còn đủ tiền cho con du học thì với những vị trí như thế, ông Chủ tịch Quốc hội dư sức nuôi con học hành ở các nước giàu.

Mới đây trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh co gái ông Chủ Tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ là Vương Hà My, nhận bằng Cử nhân, khoa Kinh tế, trường Oberlin College, ở tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ. Thông tin cho biết, ngôi trường này hiện có hơn 100 du học sinh Việt Nam, đa phần là người Bắc và thuộc thành phần “hạt giống đỏ“. Học phí trường Oberlin College từ 60 ngàn đến 70 ngàn đô la Mỹ một năm tùy theo ngành, tức là tầm 1,4 đến 1,6 tỷ đồng. Nếu tính thêm chi phí ăn ở thì không dưới 100 ngàn đô la Mỹ mỗi năm. Với mức học phí này, ông Vương Đình Huệ phải mất 10 năm lương mới có thể nuôi con gái ăn học trong 1 năm.

Theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì hiện Vương Hà My đã có vị hôn phu, là một Việt kiều, dự là sang năm cô con gái rượu của ông Chủ tịch Quốc hội có thể sẽ có tấm thẻ xanh và bốn năm sau sẽ có quốc tịch Hoa Kỳ.

hình: Ông Vương Đình Huệ

Cho tới hiện nay, ông Huệ chưa cho thấy ông có sơ hở gì để đối thủ của ông khai thác, trong khi đó, ông Chính và ông Phúc đang phải vật lộn với tiêu cực đang bủa vây. Hiện nay, ông Chủ tịch Phúc không phải là đối thủ đáng gườm đối với ông Chủ tịch Quốc hội, còn lại Chính là đối thu cứng cựa, nếu ông Huệ có sẩy chân thì không khéo lại thất bại trước ông Chính một lần nữa.

Việc xây dựng tương lai con gái của ông Huệ khá giống với cách mà ông Nguyễn Tấn Dũng xây dựng cho Nguyễn Thanh Phượng. Việc quan chức cao cấp để cho con cái cưới “thành phần tư bản” là một vết đen có thể ông Chính hay ông Phúc khai thác. Trước đây ông Nguyễn Tấn Dũng đã làm vậy, nhưng thực lực ông Dũng lúc đó quá mạnh nên không ai tấn công vào điểm yếu “con gái lấy chồng tư bản” được. Giờ đây, ông Huệ đang nắm ghế Chủ tịch Quốc hội với quyền lực yếu hơn thì 2 đối thủ còn lại có thể khai thác.

Ông Chủ tịch Phúc cũng cho con trai du học Mỹ, tuy nhiên con trai ông không kết hôn với “thành phần tư bản nước ngoài” như Vương Đình Huệ. Không biết ông 2 ông Chính và Phúc có lợi dụng điều này hay không mà thôi.

Thực ra những vấn đề này không đủ để Trung ương Đảng phế truất hay kỷ luật ông Huệ được. Có điều nếu ép Trung Ương Đảng đưa đều này là điều lãnh đạo không nên làm vào hồ sơ lý lịch ông Chủ tịch Quốc hội để lý lịch ông Huệ cũng có vết đen như những vết đen trên các đối thủ khác thì điều đó cũng làm cho ông Chủ tịch Quốc hội mất một phần lợi thế.

Đường đua đến ghế Tổng bí thư còn 3 năm nữa, không thể nói là dài mà cũng không thể nói là ngắn. Nếu không tận dụng từng bước sẩy chân của đối thủ ngay từ bây giờ thì e tầm 2 năm nữa là quá muộn. Cần phải bôi đen thành tích của nhau, khi đó, tất cả đối thủ đều có tì vết thì cuộc đua sẽ cân bằng hơn. Đó là điều mà người làm chính trị nào cũng cần tính đến.

Hình: Liệu ông Tổng có xem xét tiền đâu ra để ông Huệ nuôn con ăn học tốn kém như thế

Lê Hoàng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Phu nhân chủ tịch đang bị vây, liệu bà Thu có thoát?

>>> Mối “tâm giao” ít ai biết giữa ông Chủ tịch nước và ông thầy “Thích Hốt Tiền” chùa 3-Vàng.

>>> Quân nhân bị “đại bàng doanh trại” sát hại. Quân đội nát, ông Trọng ông Giang phải làm gì đi chứ?

Choáng! Chánh án TAND Tối cao N. Hòa Bình bị lộ tấm bằng “tiến sĩ giấy”, ông Tổng cố tình lơ?


Kasse animation 7.8.2023