Trung Quốc gửi hàng nghìn quân đến Nga để tham gia các trò chơi chiến tranh lớn trong bối cảnh lo ngại Putin và Tập đang âm mưu Thế chiến 3 với phương Tây

Putin đã đưa ra một loạt lời đe dọa lạnh lùng đối với phương Tây

Trung Quốc chuẩn bị đổ hàng nghìn quân sang Nga để dàn dựng các trò chơi chiến tranh khổng lồ khi căng thẳng với các nước khác lên đến mức sôi sục.

Nó diễn ra trong bối cảnh lo ngại Nga và các nhà lãnh đạo của Trung Quốc Vladimir Putin và Tập Cận Bình đang âm mưu cho Chiến tranh thế giới thứ 3 nổ ra chống lại phương Tây.

Cả hai quốc gia đã liên tục đưa ra những lời đe dọa lạnh lùng nhằm vào Anh và Mỹ khi căng thẳng âm ỉ về Ukraine và Đài Loan.

Chỉ trong tháng này, Trung Quốc đã mở rộng các cuộc tập trận lớn nhất từ ​​trước đến nay xung quanh Đài Loan ngoài 4 ngày dự kiến ​​ban đầu để trả đũa chuyến thăm của bà Nancy Pelosi – bao gồm cả diễn tập đánh chìm tàu ​​ngầm Mỹ.

Nước này cũng từng khoe khoang về khả năng đánh chìm tàu ​​sân bay Mỹ bằng tên lửa siêu thanh.

Trong khi đó, Nga đã đưa ra một loạt lời đe dọa đối với phương Tây trong cuộc xâm lược Ukraine.

Một trong những tay chân của Putin trước đây từng khoe rằng vũ khí hạt nhân Satan-2 của Moscow có thể phá hủy “một nửa bờ biển Hoa Kỳ.”

Trong một cảnh báo khác, kênh truyền hình nhà nước Nga cho biết Anh có thể bị ném bom “trở lại thời kỳ đồ đá” trong 10 phút bằng cách sử dụng tên lửa hạt nhân siêu thanh 7.000mph “không thể ngăn cản” của Putin.

Nhưng Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay khẳng định việc Bắc Kinh tham gia các cuộc tập trận chung mới nhất là “không liên quan đến tình hình quốc tế và khu vực hiện nay.”

Tháng trước, Moscow đã công bố kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9, ngay cả khi nước này gây ra một cuộc chiến tốn kém ở Ukraine.

Bộ Quốc phòng của Trung Quốc cho biết: “Mục đích là làm sâu sắc hơn hợp tác thiết thực và hữu nghị với quân đội các nước tham gia, nâng cao mức độ hợp tác chiến lược giữa các bên tham gia và tăng cường khả năng ứng phó với các mối đe dọa an ninh khác nhau.”

Dưới thời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và người đồng cấp Nga Putin, Bắc Kinh và Moscow ngày càng trở nên thân thiết.

Một năm trước, Nga và Trung Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận chung ở miền Trung Bắc Trung Quốc với sự tham gia của hơn 10.000 quân.

Vào tháng 10, Nga và Trung Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận hải quân chung ở Biển Nhật Bản.

Vài ngày sau, các tàu chiến của Nga và Trung Quốc đã tổ chức cuộc tuần tra chung đầu tiên ở tây Thái Bình Dương.

Ngay trước khi Nga xâm lược Ukraine, Bắc Kinh và Moscow đã tuyên bố quan hệ đối tác “không có giới hạn.”

Nó diễn ra khi ông Putin cũng có mối quan hệ thân thiết với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Putin đã viết thư cho bạo chúa để thành lập một hiệp ước đoàn kết các quốc gia pariah chống lại phương Tây “thù địch.”

Mối quan hệ  Trung Nga đã gây ra nỗi sợ hãi trong các cơ quan an ninh, những người lo ngại liên minh của họ có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Vì sao Hồ Đức Phớc chưa bị gọi tên? Lộ thế lực khủng chiến với 3X?

>>> Nguyễn Văn Nên lập “băng đảng”, Sài Gòn tháo chạy tán loạn. Nguyên nhân?

>>> Nguyễn Thanh Nghị đã đá giò ai thì y người đó sẽ ngã ngựa? Thực hư về sức mạnh đáng nể ông Nghị?

Một quan chức Miền Nam bị “kéo cổ” ra Bắc xử. Cánh Miền Bắc có ngụ ý gì?


Kasse animation 7.8.2023