Các nước châu Âu bắt đầu tiến hành kiểm tra hộ chiếu mới của Việt Nam – Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ Đức lên tiếng chính thức

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức Annalena Baerbock với vấn đề hộ chiếu mới của Việt Nam

Sau khi Chính phủ Đức công bố thông tin không chấp nhận hộ chiếu mới của Việt Nam vào hôm 27.7.2022, ngay sau đó cảnh sát Liên bang Đức đã phát lệnh từ chối nhập cảnh, quá cảnh của tất cả các công dân Việt Nam dùng loại họ chiếu màu xanh lam, có ký hiệu P được cấp mới từ 1.7.2022 tới nay.

Hôm 29.7.2022 Bộ Ngoại giao Đức đã trả lời thoibao.de với nội dung

„Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã cấp hộ chiếu mới từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 mà không thông báo trước đầy đủ cho các nước khác. Với hộ chiếu mới của Việt Nam, việc xác định nhân thân rõ ràng và không vướng mắc là không thể thực hiện được mà không có vấn đề gì, đặc biệt là trong bối cảnh người đăng ký phải được truy vấn khi nhập cảnh tại các biên giới bên ngoài Schengen. Trong số những thứ khác, một đặc điểm nhận dạng thiết yếu, nơi sinh, không thể (hoặc không còn) được tìm thấy trong hộ chiếu. Sau khi kiểm tra kỹ thuật chi tiết, Cảnh sát Liên bang đánh giá các hộ chiếu là không thể nhận dạng trong thời điểm hiện tại. Các quốc gia Schengen khác cũng đang kiểm tra xem hộ chiếu mới có thể được công nhận hay không.“

Cũng trong ngày 29.7.2022, Bộ Nội vụ và Nội địa Liên bang Đức đưa ra trả lời như sau:

„Việt Nam giới thiệu các mẫu hộ chiếu mới vào ngày 1 tháng 7 năm 2022. Những hộ chiếu mới này không còn cung cấp phần “nơi sinh”, như trường hợp của tất cả các hộ chiếu trên toàn thế giới, mà chỉ cung cấp một dãy chữ số để xác định vị trí. Do sự tương đồng về tên gọi trong xã hội Việt Nam, nơi sinh luôn là một đặc điểm quan trọng để có thể xác định danh tính của người mang hộ chiếu mà không bị nghi ngờ gì. Hộ chiếu Việt Nam không phải là hộ chiếu sinh trắc học hiện đại. Ngoài ra, Việt Nam chưa cung cấp trước các mẫu hộ chiếu mới, điều mà đáng lẽ ra khá phổ biến và cần làm theo thông lệ quốc tế.

Các cuộc kiểm tra hiện đang được tiến hành, bao gồm cả với chính phủ Việt Nam, xem tình huống này có thể được giải quyết như thế nào. Các nước Schengen khác cũng đang xem xét vấn đề này. Trong trường hợp khẩn cấp, cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thể cấp giấy tờ thay thế hộ chiếu Đức.“

Sự việc bắt đầu lan rộng và ảnh hưởng trực tiếp tới những công dân Việt Nam đang định cư tại Đức, khi hôm 29.7.2022 tại Bang Sachsen, một người Việt đã bị cơ quan quản lý địa phương từ chối cấp giấy chứng nhận cư trú khi dùng hộ chiếu mới của Việt Nam làm thủ tục hành chính ở đây.

Dự kiến trong tuần tới, các nước tại châu Âu sẽ đồng loạt đưa ra quyết định chính thức về hộ chiếu mới của Việt Nam.

Bộ Ngoại giao Đức trả lời thoibao.de về vụ hộ chiếu mới của Việt Nam hôm 29.7.2022
Bộ Nội vụ và Nội địa Liên bang Đức trả lời hôm 29.7.2022

Trung Khoa – Thoibao.de

 

Kasse animation 7.8.2023