Quật không được thì ông Thủ sẽ mạnh nhất sau 3 năm, nhà Ba Dũng hưởng lợi!

Link Video: https://youtu.be/DtDkx79hj94

Ông Thủ vững là bởi chiếc ghế vững. Cái dở của ông Chủ tịch là để mất ghế thủ tướng. Nếu ông chủ tịch hiện nay mà không mất ghế thủ tướng từ đại hội 13 thì hiện nay sự nghiệp chính trị không bị đe dọa đến mức như vậy. Ông Chủ Tịch có cái sai, đấy là đã thất thế mà còn ăn lớn, cho nên sự nghiệp chính trị dễ bị kết thúc sớm.

Phải nói rằng, đang giữ ghế thủ tướng mà để cho một trưởng ban tổ chức Trung ương nhảy ngang qua giành được chiếc ghế thủ tướng đang nắm trong tay là cho thấy ông Chủ tịch nước hiện nay không bằng ông Thủ tướng về khả năng chớp thời cơ. Với ghế thủ tướng, nắm mấy chục Bộ trưởng, có quyền với mấy chục chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thì có thể nói, quyền lực của ông Thủ tướng rát mạnh, dù rằng vụ Việt Á đang là vết đen đối với ông Thủ.

Tại Hội nghị Trung ương 5 vừa rồi, ông Thủ là một đối thủ của ông Chủ tịch trong việc ép ông Tổng về hưu, tuy nhiên kết quả thì cũng không như mong đợi. Vẫn là kẻ thất thế so với ông Tổng. Tuy nhiên, nhờ chiếc ghế Thủ tướng vững vàng mà ông Thủ có thể sẽ gượng dậy và rất có thể thành thế lực mạnh nhất sau 3 năm nữa.

Hình: Ông thủ tướng Phạm Minh Chính

Người ta nói, muốn thấy sức mạnh gia đình thì xem các con trong gia đình đó có mạnh mạnh miệng không, có ngang ngược hay không. Những ngày gần đây, ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã không ngần ngại chõ mũi vào chuyện của người khác. Chính ông Nghị cho thanh tra sai phạm đất đai ở Hà Nội thời ông Nguyễn Thế Thảo làm chủ tịch, báo hại ông này chạy đôn hạy đáo lo thu xếp để không bị nêu tên, tuy nhiên, có thành công hay không thì còn phải chờ. Đấy là chưa nói đến việc nhiều quan chức cấp phó hoặc cấp sở trong Sở quy hoạch kiến trúc và Sở xây dựng Hà Nội đã dính tới những sai phạm nó. Những người này không hận Nguyễn Thanh Nghị mới lạ.

Tiếp theo mới đây, Nguyễn Thanh Nghị lạn chen vào chuyện của Bộ Tài Chính, mà đặc biệt là vấn đề thị trường chúng khoán đang làm bao quan chức ngành này bị kỷ luật khai trừ khỏi đảng. Ông Đinh Tiến Dũng cựu Bộ trưởng Bộ tài Chính vốn đã bị soi giờ đến ông Hồ Đức Phớc làm bị Nguyễn Thanh Nghị moi ra góc khuất của vấn đề. Với một ông Bộ Trưởng tầm trung như ông Nguyễn Thanh Nghị không đủ mạnh để chọc vào ông Bộ trưởng lớn hơn như Bộ trưởng Bộ tài chính được. Vậy dựa vào đâu mà ông Nguyễn Thanh Nghị dám mạnh tay đến thế? Ông Nghị dựa vào thế của ông Thủ, ông Thủ vốn là chỗ ân nghĩa với ông Ba Dũng cha của ông Nghị.

Từ chỗ Nguyễn Thanh Nghị dám làm những điều động trời như thế, nhiều người cho rằng, thế của ông Thủ còn rất mạnh, nếu không thì phe Nghệ An sẽ phản đòn. Nghệ An và Hà Tĩnh là 2 thế lực có số ủy viên Trung ương đảng nhiều nhất, không đùa được với thế lực này, vậy mà Nguyễn Thanh Nghị không ngán.

Hình: Ông Nguyễn Thanh Nghị hoay “chọc ngoáy” các bộ khác

Vụ án Việt Á là lỗi của ông Thủ cao nhất. Được biết, từ gày 24/08/2021, tại Trụ sở Trung ương Đảng đã diễn ra cuộc họp lãnh đạo chủ chốt về phòng, chống dịch Covid-19, ông Tổng đã có kết luận thống nhất phân công Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19.

Saiu đó, ông Thủ ký Quyết định 1438/QĐ-TTg ngày 25/8/2021 kiện toàn Ban Chỉ đạo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có 4 Phó Trưởng ban gồm: Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đấy là lần giao trách nhiệm, còn làm như thế nào thì giờ đã rõ. Dịch covid bùng phát mất kiểm soát và thêm và đó là để Việt Á tự tung tự tác. Tội này vô cùng lớn, ông Tổng chực chờ để xử, nhưng xem ra khó vì ông Thủ này khác ông Thủ trước. Rất có thể, sau 3 năm nữa khi mà ông Tổng về vườn thực sự thì không còn ai là đối thủ thực sự của ông Thủ, khi đó gia đình Ba Dũng sẽ hưởng lợi.

Ngọc Bảo – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ông Chủ Tịch nước bị tước quyền lực và bị giám sát nhất cử nhất động? Vì sao nên nỗi?

>>> Phạm Bình Minh cầu cứu thế lực bí ẩn cứu vớt, nhưng quá muộn?

>>> Bảo vệ thế lực ngầm cực mạnh, Nguyễn Hòa Bình được ủng hộ soán ngôi Đinh Tiến Dũng

Cú bẻ lái của ông Tô, lợi thế đang rất gần, có thể vào tứ trụ?


Kasse animation 7.8.2023