Vinfast “thiêu sống” tài xế. Phạm Nhật Vượng làm ảo thuật biến đống lửa thành vô hình?

Link Video: https://youtu.be/TK4j9NGeFPc

Ngày 22/6 khoảng 8 giờ 30 sáng, trên đường đê thuộc xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Chiếc xe ô tô bảy chỗ bất ngờ bốc cháy dữ dội. Bên trong xe phát hiện một tử thi đã bị cháy ngồi tại ghế lái. Được biết, chiếc xe ô tô bị cháy thuộc sở hữu của một công ty gốm có trụ sở tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường.

Công An cho biết, nạn nhân là ông N.V.Đ. (60 tuổi, giám đốc một doanh nghiệp sản xuất gốm sứ và vật liệu xây dựng ở địa phương). Chiếc ôtô cũng được xác định được đăng ký chủ sở hữu là doanh nghiệp này.

Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc cho hay bước đầu xác định đây không phải vụ tai nạn hay sự cố giao thông. Trước khi bốc cháy, chiếc xe được nam tài xế chủ động đỗ ở lề đường, không lưu thông. Nhân chứng cho biết thời điểm xảy ra sự việc tài xế đã đánh lái xe và đỗ ở ven đường. Ngọn lửa bùng lên nhanh, thiêu rụi chiếc ôtô 7 chỗ. Người trong xe không kịp thoát ra ngoài.

Ngày 26/04/2020, một chiếc xe 7 chỗ bị cháy khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc TPHCM – Trung Lương khiến cộng đồng mạng xã hội xôn xao. Các bên liên quan đang có những nhận định về nguyên nhân ban đầu khác nhau.

Hình: So sánh chiếc xe bị cháy và chiếc Lux SA2.0 trưng bày. Chúng là một

Lúc đó cộng đồng sử dụng mạng xã hội Facebook “rần rần” vụ chiếc VinFast Lux SA bị cháy khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc Trung Lương – TPHCM. Theo ghi nhận từ các đoạn chia sẻ video và ảnh chụp trên mạng, chiếc xe đã bị cháy trơ khung sau sự cố. Đoạn video lan truyền trên mạng cũng cho thấy, phần thân xe cháy rụi, phần mâm xe cũng cháy và rơi vụn ra chứ không còn được nguyên hình dạng. VinFast Lux SA2.0 hiện có ba phiên bản với giá từ khoảng 1,5 – 1,8 tỉ đồng/chiếc.

Theo quảng cáo của hãng thì VinFast Lux SA2.0 có đến 6 tính năng an toàn trên và đang ngày càng khẳng định được vị thế của một mẫu SUV an toàn hàng đầu phân khúc, mang đến nhiều trải nghiệm vượt trội cho người dùng đã được giới chuyên môn đánh giá cao. Tuy nhiên, chiếc xe này an toàn về vấn đề gì chứ dường như nó không an toàn với lửa.

Đấy là câu chuyện cách đây 2 năm, truyền thông không thể giấu được thương thiệu của chiếc xe bị cháy. Lần này, báo chí không cho biết chiếc xe đó là hiệu gì. Cho nên có điều gì đó rất mờ ám trong nghệ thuật đưa tin của truyền thông.

Có lẽ rút kinh nghiệm lần trước, lần này ông Phạm Nhật Vượng làm truyền thông khá tốt. Qua công cụ truyền thông trợ giúp ông Vượng đã biến chiếc VinFast Lux SA2.0 bị cháy thiêu chết tài xế chìm vào quên lãng. Đến này chưa được bao lâu mà câu chuyện đã lắng xuống. Có thể nói trong lĩnh vực truyền thông ông Phạm Nhật Vượng xứng đáng là “nhà ảo thuật đại tài”.

Hình: 2 chiếc có chung một khung

Xe bị cháy trơ khung là vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Còn nghiêm trọng hơn nữa là người trong xe không thể mở cửa để thoát thân kịp thời. Các hãng lớn trên thế giới, nếu xe của họ có lỗi, họ sẽ triệu hồi và sửa lại những lỗi ấy, trong khi đó Vinfast thì lại ém thông tin để phủi bỏ trách nhiệm.

Người dân Việt Nam bỏ khoảng tiền rất lớn, số tiền mà họ có thể mua được Mercedes để mua chiếc Vinfast vì “tự hào dân tộc”. Ông Phạm Nhật Vượng đang kinh doanh lòng yêu nước mù quáng. Tuy họ mù quáng nhưng ông Phạm Nhật Vượng cũng không thể phủi bỏ trách nhiệm được. Nếu cứ ém thông tin như thế thì những chiếc xe Lux SA2.0 đều là những quả bom lửa. Điều này rất nguy hiểm cho người tiêu dùng.

Bỏ tiền ra mua xe là mua cả dịch vụ hậu mãi và mua cả trách nhiệm của nhà sản xuất xe. Hãy học những hãng lớn trên thế giới phải có trách nhiệm với khách hàng chứ đừng bán xe lấy tiền rồi không xử lý những lỗi kỹ thuật mà dân không biết. Làm như vậy có thể nói là không có đạo đức kinh doanh.

Lê Hoàng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Đầu mối bí hiểm, nếu khui ra thì sẽ kéo đổ “Tam trụ ăn đất” Sài Gòn. Ai đang bị nhắm đến?

>>> Cót két, cửa nhà tù mở toang. Màu áo “Juventus” đã đặt sẵn cho Nguyễn Thành Phong?

>>> Giá một năm giảm án hơn 8 tỷ đồng. Tô Lâm và Nguyễn Hòa Bình là bậc thầy về chiêu làm tiền?

Nguyễn Xuân Phúc ra oai phế bỏ “đứa con tinh thần” của ông Trọng?


Kasse animation 7.8.2023