“Bùm”! Việt Á cho nổ Đà Nẵng, Phủ chủ tịch ở Hà Nội rung chuyển?

Link Video: https://youtu.be/UkcxoL0ZHkM

Đã nhiều tháng qua, người dân đặt câu hỏi, tại sao tổng số lượng 70.000 kit test và sinh phẩm phòng, chống dịch đã mua của của Việt Á còn cao hơn giá ở Hải Dương. Tổng trị giá lên đến 275 tỷ đồng mà nơi đây vẫn không có động tĩnh gì? Có người nói chắc Đà Nẵng “tại qian nạn khỏi”, có người thì lại nói “trước khi bão đến bão rất yên lặng”. Không biết ai nói đúng, nhưng giờ đây có vẻ như ý kiến thứ hai đúng.

Sau nhiều tháng im hơi lặng tiếng thì ngày 20/06, ông Vũ Xuân Viên, Thiếu tướng, Giám đốc Công an Thành phố Đà Nẵng đã lên tiếng là đã phát hiện dấu hiệu sai phạm liên quan đại án Việt Á ở Đà Nẵng.

Ông Vũ Xuân Viên nói: “Qua điều tra bước đầu việc mua sinh phẩm xét nghiệm ở Đà Nẵng thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tổng số lượng kit test, sinh phẩm phòng, chống dịch trị giá 275 tỷ đồng mà cơ quan chức năng ở Đà Nẵng đã mua thì phần liên quan Việt Á là 248 tỷ đồng”.

Hình: Việt Á đã lan đến Đà Nẵng

Liên quan đại án Việt Á tại Đà Nẵng, đã có đến 4 đoàn cùng tham gia thanh kiểm tra rà soát gồm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Kiểm toán Nhà nước, Công an TP.Đà Nẵng và Thanh tra TP.Đà Nẵng. Có thể nói CDC Đà Nẵng như đang lọt vào trận đồ Thập diện Mai phục. Không thể nào thoát với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra bủa vây trùng điệp như vậy.

Thực ra Công an Thành phố Đà Nẵng không muốn khui ra vụ kit test ở thành phố này nên nọ chần chừ mãi. Khi Tô Lâm nhận lệnh từ Nguyễn Phú Trọng mới ép Công an Đà Nẵng vào cuộc. Được biết, Quảng Nam và Đà Nẵng là 2 địa phương được gộ là “sân nhà” của ông Nguyễn Xuân Phúc. Có nguồn tin cho biết, bà Trần Thị Nguyệt Thu đã yêu cầu thành phố Đà Nẵng tiêu thụ bộ kit test dỏm của công ty Việt Á một lượng lớn cho bà. Nếu đây là sự thật thì có thể nói, vụ kit test của Việt Á đang bùng nổ tại Đà Nẵng sẽ làm rung chuyển Phủ Chủ tịch, nơi mà ông Nguyễn Xuân Phúc đang ở và làm việc tại Hà Nội.

Theo thông tin được biết Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Kiểm toán Nhà nước, Công an TP.Đà Nẵng và Thanh tra TP.Đà Nẵng đang đươck lệnh phải moi cho bằng hành động vụ lợi, lạm dụng chức vụ quyền hạn hoặc tham nhũng. Soi thật kỹ quy trình đấu thầu để phát hiện dấu hiệu sai phạm nhằm tiến tới khởi tố. Ông Vũ Xuân Viên nói  việc này sẽ liên quan đến rất nhiều người vì cả một quy trình để lập hồ sơ, thẩm định, duyệt giá… và liên quan sinh mạng chính trị của rất nhiều cán bộ.

Hình: Ông Nguyễn Xuân Phúc

Thanh tra TP.Đà Nẵng đã thực hiện thanh tra Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thuộc Sở Y tế TP.Đà Nẵng từ ngày 28/12, nhưng sau đó thì không có phát hiện chấn động nào. Trước đó, ngày 20/12, Sở Y tế TP.Đà Nẵng có báo cáo gửi UBND TP về việc mua sắm sinh phẩm xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 liên quan đến Công ty Việt Á nhưng báo cáo này lại được chấp nhận mặc dù nó là bảng báo cáo giả dối.

Tại thời điểm tháng 5/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP có đề xuất mua sắm 70.000 test sinh phẩm xét nghiệm LightPower iVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR Kit của Việt Á Việt Nam với đơn giá dự toán 509.250 đồng/test.

Từ ngày 2/7/2021, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Thanh Long, Bộ Y tế cập nhật giá bán công khai sinh phẩm này là 470.000 đồng/test cho đơn hàng dưới 500.000 test, 367.500 đồng/test với đơn hàng từ 500.000 đến dưới 1.000.000 test. Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng, Sở Y tế đã phối hợp với các cơ quan có liên quan trình UBND TP phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 3 gói thầu, với tổng số lượng mua sắm 200.000 test, đơn giá 367.500 đồng/test.

Giá mua kit test cao ngất ngưởng, không biết số tiền này sẽ chui vào túi ai? Rất cần Bộ Công an làm rõ vấn đề này.

Có thể nói nếu phanh phui đến cùng vụ Việt Á tại Đà Nẵng thì sẽ không chỉ liên quan đến những quan chức thành phố mà nó còn liên quan đến gia đình ông Chủ tịch nước. Đây là vấn đề rất lớn, liệu ông Nguyễn Phú Trọng có dám khui đến cùng không? Hãy chờ xem.

Hình: Phu nhân ông Nguyễn Xuân Phúc, bà Trần Thị Nguyệt Thu

Lê Hoàng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Võ Văn Minh quy phục Phan Văn Mãi, ôm hết hồ sơ bà Phương Hằng dâng Mãi hai tay!

>>> Sau 6 năm về hưu, một tội nữa của Ba Dũng trồi lên, Tổng Trọng dám “sống mái” không?

>>> Đảng viên quan hệ bất chính rồi đổ cho dân? Có phải ông Trọng xem dân là bãi rác?

Một chủ BOT bẩn đã “về gặp Bác”. Lại quên rủ Trương Quang Nghĩa và Nguyễn Văn Thể!


Kasse animation 7.8.2023