Rắc rối to! Có người “tự vẫn” liên quan Việt Á, moi vai trò của Nguyễn Thanh Long

Link Video: https://youtu.be/JycQbaBY7js

Vụ án công ty Việt Á đang như vết dầu loan, nó từ từ loan dân đến từng quan chức từ địa phương rồi sau đó đến trung ương. Ăn trên xương máu đồng bào là miếng ăn khó nuốt. Bao nhiêu người đã mất trong cơn đại dịch nhưng tập đoàn tội phạm nà cũng không tha.

Ông Nguyễn Thanh Long với vai trò là Bộ trưởng Bộ Y tế đã để xảy ra tình trạng này dù cho ông có tham gia hay không thì ông cũng mang trọng tội. Nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Y tế là chăm sóc sức khỏe cho toàn dân chứ không phải trục lợi trên sức khỏe của họ. Cho nên, vụ án Công Ty Việt Á chưa dừng lại ở cấp tỉnh mà nó còn có thể kéo nhiều quan chức cấp Bộ ngã nhào.

Với vai trò là người quản lý ngành, lẽ ra ông Nguyễn Thanh Long phải ngăn cản Việt Á chứ sao lại dung túng? Ăn trên đầu trên cổ người dân khốn khổ rồi cũng sẽ đền tội. Nguyễn Thanh Long giờ đây ngồi ở ghế Bộ trưởng nhưng lòng thì vẫn không yên, không biết bao giờ nhà tù sẽ gọi tên ông?

Hình: Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Hệ lụy của việc tắc trách làm ngơ cho ông ty Việt Á lộng hành, hậu quả là hàng loạt quan chức ngành y tế cấp tỉnh phải xộ khám. Và nhiêm trọng hơn hiện nay có quan chức đã có dấu hiệu tự vẫn vì những sai phạm liên quan đến tiêu cực này.

Ngày 1/6, người ta phát hiện bà Bà Nguyễn Thị Thuý Oanh, 52 tuổi, Trưởng khoa Dược của Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp tử vong tại nhà riêng, nghi tự tử. Công an, pháp y và các đơn vị liên quan đang có mặt tại nhà riêng của bà Oanh trên quốc lộ 30, thuộc phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, để khám nghiệm hiện trường, điều tra và làm rõ nguyên nhân tử vong.

Bà Oanh công tác tại khoa dược bệnh viện từ khi ra trường, làm trưởng khoa gần 20 năm. Trước khi mất, bà cùng nhiều người phải làm việc với cơ quan điều tra liên quan gói thầu mua sắm thiết bị y tế của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á.

Cơ quan công an xác định bà Oanh uống một lượng lớn thuốc ngủ và có để lại lá thư tuyệt mệnh. Trong lá thư bà Oanh, trong đó “khẳng định bản thân không nhận tiền, quà từ Công ty Việt Á và cảm thấy tinh thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ lúc gói thầu được chỉ định mua sắm đến hiện tại…“.

Hình: Thông tin bà Nguyễn Thị Thuý Oanh tự vẫn

Hơn 10 ngày trước, ông Trần Văn Hai, Giám đốc CDC Đồng Tháp và Nguyễn Thị Lệ Ngọc (39 tuổi, Phó trưởng khoa xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng thuộc CDC Đồng Tháp) bị Công an Đồng Tháp bắt tạm giam về hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Không hiểu bà Nguyễn Thị Thúy Anh có dính đến vụ bê bối công ty Việt Á hay không, nếu không mà tự kết liễu mạng sống là một quyết định thiếu sáng suốt. Vì còn sống mới có thể tự minh oan chứ chết rồi thì minh oan cho mình thế nào được?

Không biết bà Nguyễn Thị Thúy Anh có tội hay không, nhưng biết chắc bà đang chịu một áp lực rất lớn từ vụ tiêu cực của Công Ty Việt Á nên mới hành động như vậy. Như vậy vụ án công ty Việt Á đã có một người phải bỏ mạng. Nếu ông Nguyễn Thanh Long không để xảy ra tiêu cực thì thảm cảnh này đã không xảy đến với bà Nguyễn Thị Thúy Anh.

Vụ án công ty Việt Á là vụ án vô cùng nghiêm trọng. Người chịu trách nhiệm cao nhất vụ này chính là sếp đầu ngành y tế của Chính phủ, ông Nguyễn Thanh Long.

Hình: Bao giờ ông Nguyễn Phú Trọng mới xử lý thích đáng ông Nguyễn Thanh Long

Ông Nguyễn Phú Trọng cần thẳng tay xử lý ngườ đứng đầu. Đáng lẽ ra người đứng đầu phải chịu tội nặng nhất thì hiện nay ông đang càn quét những người cấp thấp bỏ sót những người gây ra nguyên nhân chính. Ở trong ĐCS, dường như quyền lực càng cao thì càng an toàn. Đây không những bất cập mà còn là bất công. Bất công rất lớn trong việc xử lý sai phạm của cán bộ. Cán bộ cáp cao là gốc rễ, cán bộ cấp thấp là lá và cành. Chống tham nhũng mà chỉ cắt cành thì không hiệu quả được.

Trân Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Vụ bắt cóc ở Berlin – Thêm 1 người Việt Nam vừa bị Séc bắt giữ và dẫn độ sang Đức

>>> Putin có thể hy sinh quân đội để giành chiến thắng rỗng tuếch ở Ukraine nhằm giữ ghế bất chấp tổn thất 30 nghìn lính

>>> Tô Lâm “khỏe có chi mô” và “ăn được một bát cháo?”

Nếu Tô Lâm “theo gót” Trần Đại Quang thì ai thay thế?


Kasse animation 7.8.2023