Xử quan chức VEAM, Con trai ông Trần Đức Lương trốn ở đâu?

Link Video: https://youtu.be/O194gJnvEH0

Trần Tuấn Anh, con trai của ông Trần Đức Lương là một trong những Bộ trưởng tai tiếng nhất dưới thời ông Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng. Ông này làm việc rất quan liêu, đến mức cho xe công ra tận chân cầu thang máy bay đón vợ, trong khi đó vợ ông không được chế độ sử dụng xe công.

Dưới thời ông Trần Tuấn Anh làm bộ trưởng, ông ta không xử lý được gì những tàn tích còn lại từ thời ông Vũ Huy Hoàng. 12 đại dự án của Bộ Công Thương vẫn tiếp tục thua lỗ, ngốn một lượng lớn ngân sách nhà nước. Trần Tuấn Anh thực sự là một Bộ trưởng yếu kém.

Làm việc thì quan liêu, năng lực thì yếu kém gây ra rất nhiều hậu quả. Nhiều người trông đợi ở đại hội 13, ông Nguyễn Phú Trọng cho kỷ luật, hoặc ít ra truất phế ông Trần Tuấn Anh để làm trong sạch bộ máy nhà nước và bộ máy Đảng. Tuy nhiên, thật bất ngờ, tại đại hội 13 đầu năm 2021, ông Nguyễn Phú Trọng không những không loại Trần Tuấn Anh mà ngược lại còn cho ông này vào Bộ Chính Trị nắm chức trưởng ban kinh tế Trung ương. Đây là sự khẳng định rằng, quyền lực ngầm của ông Trần Đức Lương cha của Trần Tuấn Anh còn rất mạnh nên mới có kết quả ngược với mong đợi như vậy.

Hình: Hạt giống đỏ, Trần Tuấn Anh

Hậu quả dưới thời Trần Tuấn Anh quản lý vẫn còn kéo dài choe đến ngày hôm nay. Được biết, ngày 18/02/2022 Bộ Công An đã cho khởi tố cựu chủ tịch HĐQT và cựu tổng giám đốc VEAM. Công ty trực thuộc Bộ Công Thương. Chính ông trung tướng Tô Ân Xô – chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an – cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Sai phạm của VEAM kéo dài từ năm 2007 cho đến khi bị bắt. Sai phạm của một doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý Bộ Công Thương, lẽ ra những người cấp bộ phải chịu trách nhiệm về vấn đề này. Bộ Chính Trị cần xem xét vai trò của Trần Tuấn Anh và cá Vũ Huy Hoàng. Tuy nhiên, Vũ Huy Hoàng hiện đang ngồi tù còn Trần Tuấn Anh thì vẫn bình chân như vại.

Ngày 18/5,Cựu chủ tịch Tổng công ty VEAM cùng 16 đồng phạm hầu tòa tại Tòa án Nhân dân TP Hà Nội. Trong vụ án này, bị cáo Trần Ngọc Hà (58 tuổi), Lâm Chí Quang (68 tuổi, cựu tổng giám đốc VEAM), Vũ Từ Công (54 tuổi, cựu kế toán trưởng VEAM) và 13 người khác cùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Khôi (66 tuổi, cựu trưởng ban kiểm soát, thành viên hội đồng thành viên VEAM) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hình: Hàng loạt quan chức VEAM hầu tòa

Vấn đề của chính quyền CS là sai thể chế, hầu hết những ai rơi vào guồng của nó đều tham nhũng. Mà đã tham nhũng thì cần phải trừng trị thật nghiêm. Ông Nguyễn Phú Trọng cần phải công bằng trong vấn đề kỷ luật đảng viên và truy tố những người có trách nhiệm. Cũng là sai phạm của VEAM kéo dài nhiều đời bộ trưởng, nhưng có người thì vào tù có người thì không. Hoặc cũng là phạm tội trong phạm vi quản lý, nhưng bộ này thì truy tố đến bộ trưởng còn bộ khác thì bộ trưởng như vô can.

Vụ VN Pharma là ví dụ, đây là sai phạm nghiêm trọng của bà Bộ trưởng Bộ Y tế thời đó Nguyễn Thị Kim Tiến nhưng ông Trọng chẳng làm gì bà Tiến, trong khi đó cũng sai phạm thuộc thẩm quyền quản lý của mình thì ông Chu Ngọc Anh đang đối mặt với những đợt kỷ luật nghiêm khắc. Rất nhiều bất cập và bất công tròng xử lý những thanh củi trong cái lò của ông Nguyễn Phú Trọng.

Ông Trần Tuấn Anh hiện nay đang an tọa tại một vị trí khá an toàn, vị trí Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Và ông cũng không làm sacndal ồn ào như thời ông còn làm Bộ trưởng Bộ Công Thương. Thiết nghĩ, ông Nguyễn Phú Trọng cần phải công bằng hơn nữa, xử lý triệt để những sai phạm của bộ máy. Cần phải xử lý người lãnh đạo cao nhất thì mới có tính răn đe, còn nếu cứ bắt nhốt những quan chức tầm thấp, thì những kẻ chịu trách nhiệm trên cao vẫn ngồi rung đùi thì xem ra cái lò ông Trọng không được hiệu quả là bao, nếu không muốn nói là không hiệu quả.

Lưu Ly – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Mất mặt với toàn dân và quốc tế, Thủ tướng P.M Chính cho người đi xóa Video “chửi thề” tại Bộ Ngoại giao Mỹ?

>>> Hồ Thị Kim Thoa bỏ trốn, đế chế Điện Quang bị đánh gục. Gia đình bà hết thoát?

>>> Đồng Tháp có biến, Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Thị Kim Tiến đang run chờ đến lượt?

Chân thành, lòng tin và trách nhiệm …. mẹ nó, sợ gì!