Trang tin về cuộc diễu hành Ngày Chiến thắng của Putin bị tấn công với thông điệp Ukraine sỉ nhục bạo chúa Nga

Vladimir Putin phát biểu tại lễ duyệt binh hàng năm để kỷ niệm chiến thắng trong Thế chiến thứ hai

Trang tin về cuộc diễu hành chiến thắng của Vladimir Putin bị tấn công một cách nhục nhã với một thông điệp nói với người Nga rằng họ đang nợ máu người Ukraine.

Thông điệp được đưa ra khi người dân Nga chuẩn bị xem lễ duyệt binh do bạo chúa Nga chủ trì nhân Ngày Chiến thắng hàng năm trên Quảng trường Đỏ đánh dấu sự thất bại của Đức Quốc xã.

Vụ tấn công đã ảnh hưởng đến người xem trực tuyến của nhiều kênh khác nhau do nhà khai thác di động MTS, NTV Plus, Rostelecom và Wink truyền tải.

Trên màn hình xuất hiện dòng chú thích: “Máu của hàng nghìn người Ukraine và hàng trăm trẻ em của họ là trên tay các bạn. TV và chính quyền nói dối. Không để xảy ra chiến tranh.”

Nó được đưa ra khi Putin phát biểu tại sự kiện kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai.

Trong bài phát biểu của mình, bạo chúa Nga tuyên bố cuộc chiến ở Ukraine là cần thiết vì phương Tây đang “chuẩn bị cho cuộc xâm lược đất đai của chúng ta, bao gồm cả Crimea.”

Nhưng cho đến nay, một tuyên bố chiến tranh toàn diện với Ukraine được dự đoán rộng rãi đã không thành hiện thực.

Theo truyền thống, cuộc duyệt binh chứng kiến ​​Nga phô diễn sức mạnh quân sự của mình với xe tăng, tên lửa hạt nhân và nhiều loại vũ khí khủng khác trên Quảng trường Đỏ và những chiếc máy bay mới nhất trên không.

Hàng nghìn binh sĩ Nga cũng diễu hành qua mặt Putin và những người đứng đầu trong lễ duyệt binh truyền thống hàng năm.

Nhưng một chiếc máy bay của đài chỉ huy chiến tranh hạt nhân Doomsday của ông đã bị hủy đột ngột vào phút cuối tại Moscow, với lý do thời tiết xấu.

Nhưng đã có suy đoán rằng đó là vì lý do an ninh và lo sợ các cuộc tấn công vào máy bay.

Chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã theo truyền thống là một ngày lễ của niềm tự hào dân tộc, khi 27 triệu người đã hy sinh được vinh danh.

Putin đã hy vọng vào một chiến thắng nhanh chóng trong cuộc chiến Ukraine để kỷ niệm ngày hôm nay.

Nhưng cuộc xâm lược đang vấp phải sự kháng cự dũng mãnh của người Ukraine làm hàng nghìn binh sĩ Nga thiệt mạng và một lượng lớn khí tài bị phá hủy.

Thay vào đó, ông phải đối mặt với việc truyền hình Nga phát thông điệp phản chiến, được thấy trên toàn quốc.

Vụ tấn công cũng tấn công kênh TV Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga cho những người theo dõi truy cập thông qua công cụ tìm kiếm Yandex.

MTS ở Siberia cho biết: “Một cuộc tấn công mạng đã được thực hiện trên các kênh truyền hình của Nga, vì những người đăng ký có thể thấy những dòng chữ cực đoan trong mạng lưới phát sóng.”

Hiện các chuyên gia CNTT của chúng tôi đang nhanh chóng loại bỏ hậu quả của việc hack để người đăng ký có thể nhận dịch vụ và xem các chương trình truyền hình và phim nhanh nhất có thể.”

Nó đến như…

  • 60 người được cho là đã chết sau khi quân đội của Putin đánh bom một trường học ở Ukraine, nơi những người sống sót đang trú ẩn.
  • Sức khỏe tâm thần của Putin là “tồi tệ” và mối đe dọa ông có thể phóng vũ khí hạt nhân là “rất có thật,” một nhà tài phiệt thân cận với bạo chúa tiết lộ.
  • Volodymr Zelensky hôm qua kỷ niệm Ngày Chiến thắng bằng cách hứa hẹn Ukraine sẽ thấy một bình minh mới
  • Một đống tên lửa cho thấy quy mô của cuộc oanh tạc giết người của Nga ở Ukraine.
  • Putin đã choáng váng khi phát hiện ra người tình của mình đang mang thai một lần nữa, nó được đưa tin ở Moscow hôm qua.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace cáo buộc Putin làm nhục những người lính đã hy sinh khi chiến đấu với Hitler.

Thực sự điều mà Tổng thống Putin muốn là người dân Nga và thế giới phải khiếp sợ và bị đe dọa bởi lễ tưởng niệm chủ nghĩa quân phiệt đang diễn ra,” ông nói trong một bài phát biểu ở London.

Tôi tin rằng cuộc xung đột đang diễn ra và vô cớ ở Ukraine không làm gì khác ngoài việc làm ô nhục chính những người lính đó.”

Wallace cho biết ông muốn “chỉ ra sự ngớ ngẩn của các tướng lĩnh Nga – chói lọi trong bộ quân phục duyệt binh được cắt tỉa cẩn thận và bị đè nặng bởi nhiều huy chương của họ.”

Ông cáo buộc họ “hoàn toàn đồng lõa trong việc Putin bôi nhọ lịch sử đáng tự hào của tổ tiên họ là … đẩy lùi chủ nghĩa phát xít.”

Các cuộc diễu hành trên không trong ngày chiến thắng cũng được thu nhỏ trở lại ở các khu vực khác của Nga.

Nó xảy ra trong bối cảnh lo ngại sức khỏe tâm thần của Putin là “xấu” và mối đe dọa ông có thể phóng vũ khí hạt nhân là “rất có thật“, một nhà tài phiệt thân cận với bạo chúa tiết lộ.

Một tỷ phú đã nói với các cộng sự rằng “những câu chuyện về việc ông ấy đi ăn vạ không phải là một trò đùa” trong bối cảnh lo ngại nhà lãnh đạo Nga có thể tuyên chiến toàn diện với Ukraine.

Cũng có những báo cáo xoáy vào rằng kẻ độc ác đang bị chứng mất trí nhớ giai đoạn đầu.

Các báo cáo khác cho rằng nhà lãnh đạo xấu số của Nga có thể bị Parkinson và ung thư sau khi ông được phát hiện đi cùng một bác sĩ chuyên khoa ung thư tuyến giáp.

Và một người trong điện Kremlin nói rằng Putin đã sẵn sàng để bị dao kéo.

Kẻ bạo ngược bệnh hoạn có thể bị giết trong một cuộc đảo chính nhằm vào cuộc xâm lược Ukraine tồi tệ vì hắn “không có tương lai” nếu cuộc chiến không thành công.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Chỉ huy xe tăng át chủ bài của Nga, 25 tuổi, đăng quang ngôi vị xuất sắc nhất thế giới trong cuộc thi chiến tranh quốc tế, bị giết ở Ukraine

>>> Ông Trọng sẽ đốn ai? Số phận Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long ngàn cân treo sợi tóc!

>>> Biến lớn, Tô Lâm xua quân bắt người ở Bộ Ngoại Giao

Con trai ông Nguyễn Tấn Dũng nhảy vào lò lửa, Nguyễn Thanh Nghị làm trò dại?


Kasse animation 7.8.2023