Cựu lãnh đạo NATO cảnh báo rằng phương Tây phải “chuẩn bị chiến tranh với Nga” khi Putin phóng tên lửa hành trình từ tàu ngầm Biển Đen

Phương Tây phải chuẩn bị cho “trường hợp xấu nhất” là chiến tranh với Nga sau những lời đe dọa tấn công ngày càng tăng của Vladimir Putin, một cựu lãnh đạo NATO hôm nay cảnh báo.

Sự đe doạ của Nga gia tăng cùng với  một đoạn video tuyên truyền cho thấy một tàu ngầm của Nga phóng một loạt tên lửa hành trình từ dưới nước trong một vụ nổ mới ở Ukraine.

Tên lửa hành trình Kalibr bay lên trời sau khi được phóng từ dưới Biển Đen

Bốn giờ trước tên lửa Kalibr được nhìn thấy được đưa vào một tàu ngầm ở Sevastopol

Đoạn phim cho thấy một loạt tên lửa tầm xa Kalibr xuất hiện từ Biển Đen và bay thành vệt trên bầu trời.

Đây là lần đầu tiên Nga sử dụng hạm đội tàu ngầm của mình để tấn công Ukraine.

Chỉ 4 giờ trước, những bức ảnh “rò rỉ” cho thấy tên lửa Kalibr được đưa vào một tàu con ở cảng Sevastopol của Crimea.

Thủy thủ đoàn tàu ngầm diesel-điện của Hạm đội Biển Đen đã phóng tên lửa hành trình Kalibr nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine từ Biển Đen,” Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cho biết.

Nó tuyên bố các tên lửa đã phá hủy ba trạm biến áp điện tại các giao lộ đường sắt Ukraine ở Fastiv, Krasnosilka và Polone.

Nga được cho là đã chuyển sang bắn từ tàu ngầm ở khoảng cách an toàn sau khi soái hạm Moskva ở Biển Đen của họ bị đánh chìm trong một đòn bẽ mặt với Putin.

Tên lửa Kalibr được cho là có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường và tấn công các mục tiêu cách xa 750 dặm.

Trong khi đó, nhiều khu dân cư ở thủ đô Kyiv đã bị tên lửa bắn phá trong ngày hôm qua và hôm nay – một nhà báo bị giết chết và nhiều thường dân bị thương.

Một cuộc không kích xảy ra trong chuyến thăm của Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres tới các khu vực xung quanh Kyiv bị quân Nga cướp phá trước khi rút lui.

Chiến tranh là ác quỷ,” ông nói khi đứng bên cạnh những khối căn hộ bị phá hủy ở thị trấn Borodyanka.

Nga buộc phải từ bỏ cuộc tấn công ác liệt nhằm vào Kyiv sau những tổn thất nặng nề.

Thay vì theo đuổi một thỏa thuận hòa bình, Điện Kremlin đã tăng cường đe dọa phương Tây vì đã cung cấp khí tài quân sự cho Ukraine.

Bản thân Putin đã cảnh báo một cách đen tối rằng ông có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Vương quốc Anh và các đồng minh châu Âu trong một bài phát biểu vào đầu tuần này.

Hôm nay, kênh truyền hình nhà nước Nga đã phát sóng hình ảnh cho thấy ICBM Sarmat có thể tấn công nhanh như thế nào từ vùng Kaliningrad ở Baltic.

Nó hân hoan tuyên bố Berlin có thể bị tàn phá bằng bom hạt nhân trong 10 giây, Paris trong 200 giây và London trong 202 giây.

Đêm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cảnh báo Putin có thể tuyên bố một cuộc chiến tranh thế giới mới trong vài ngày tới.

Ông nói rằng ông lo ngại bạo chúa Nga có thể sử dụng các lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng truyền thống vào ngày 9 tháng 5, kỷ niệm sự kết thúc của Thế chiến thứ hai, cho một cuộc di chuyển hàng loạt của quân đội.

Những lo ngại đó đã được Richard Shirreff, cựu Phó tư lệnh chiến lược của NATO về châu Âu nhắc lại ngày hôm nay.

Ông nói với chương trình Today của BBC Radio 4 rằng Điện Kremlin có khả năng sẽ đáp trả quyết liệt nhưng việc phương Tây hỗ trợ Ukraine vẫn là “cách tiếp cận đúng đắn.”

Ông nói: “Trường hợp xấu nhất là chiến tranh với Nga.”

Bằng cách tự chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, rất có thể sẽ ngăn cản được Putin vì cuối cùng thì Putin cũng tôn trọng sức mạnh”.

Căn bệnh ung thư phát triển

Quân đội Ukraine tuyên bố cho đến nay Nga đã mất 22.000 quân trong cuộc xung đột không thể cứu vãn, hiện đã bước sang tuần thứ 10.

Nga chuyển trọng tâm từ chiếm đóng cả nước sang nỗ lực chiếm khu vực phía đông Donbas và hành lang phía nam gần Crimea.

Nhưng Ukraine đang tiếp tục kháng cự quyết liệt, được hoan nghênh bởi thành công đáng kinh ngạc của họ cho đến nay trong việc đẩy lùi lực lượng xâm lược lớn hơn nhiều.

Đêm qua, ông Wallace nói với đài LBC: “Putin, đã thất bại trong hầu hết các mục tiêu, có thể tìm cách củng cố những gì ông ấy có. . . và chỉ là một loại ung thư phát triển trong nước.”

Chúng tôi phải giúp người Ukraine thoát khỏi tảng đá một cách hiệu quả và giữ động lực đẩy họ trở lại.”

Ông cam kết Anh sẽ tiếp tục gửi viện trợ bao gồm tên lửa chống tăng và phòng không, đồng thời có kế hoạch gửi xe bọc thép Stormer.

Và ông nói thêm rằng ông không “bối rối” trước những lời đe dọa của bạo chúa Putin.

Ông nói: “Bởi vì chúng tôi có Lực lượng vũ trang mạnh và lực lượng răn đe hạt nhân và chúng tôi là một phần của quan hệ đối tác Nato gồm 30 quốc gia vượt trội hơn ông ta, nhiều hơn ông ta và có năng lực làm tất cả các khả năng theo ý của chúng tôi.”

Tôi không sợ ông ta. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên rất biết ơn ở đất nước này rằng chúng ta có một biện pháp răn đe hạt nhân, tôi nghĩ đó là một phần thực sự quan trọng trong tính toán của ông ta.”

Tôi rất biết ơn vì ở đâu đó dưới biển, một số người đàn ông và phụ nữ tuyệt vời đang ở sâu dưới nước, ẩn náu, chờ đợi, trong trường hợp nước Anh cần được bảo vệ. Điều đó rất quan trọng.”

Vladimir Putin đe dọa tấn công phương Tây bằng vũ khí hạt nhân trong một bài phát biểu vào đầu tuần này
Khói bốc lên sau cuộc tấn công tên lửa vào Kyiv đêm qua

Nguyễn Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Kinh hoàng, Vinfast ra mắt xe Auto tại Đức – Nhà báo ở Berlin bị đe dọa “Ám sát”

>>> Putin đe doạ sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại phương Tây trong cuộc tấn công “nhanh như chớp” nếu can thiệp vào Ukraine

>>> Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo về chiến tranh hạt nhân trừ khi các nhà lãnh đạo thế giới cùng hành động

Con trai Nguyễn Tấn Dũng lại tẩn Nguyễn Văn Thể một đòn mạnh? Kết quả?


Kasse animation 7.8.2023