Facebooker gây nhiều tranh cãi Nguyễn Phương Hằng bị nhà báo kiện

Link Video: https://youtu.be/NLtKM174YQk

Bà Nguyễn Phương Hằng, một trong những người tường trình trực tiếp qua mạng (livestreamer) được theo dõi nhiều nhất ở Việt Nam hiện nay vốn đã lên tiếng tố cáo nhiều nghệ sỹ trong nước ‘ăn chặn tiền từ thiện’, giờ đây bị kiện về tội ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích hợp pháp của cá nhân’ theo điều 258 Bộ Luật Hình sự của Việt Nam.

Người đứng đơn kiện là ông Nguyễn Đức Hiển, phó Tổng biên tập báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hiển gửi đơn tố cáo bà Hằng đến Công an tỉnh Bình Dương hôm 26/10, tờ Tuổi Trẻ đưa tin.

Theo nội dung đơn kiện được Tuổi Trẻ dẫn lại, ông Hiển cáo buộc bà Hằng ‘hoàn toàn bịa đặt, vu khống’ những nội dung nói về ông trong những buổi livestream của bà, và điều này ‘đã xâm hại nghiêm trọng những giá trị mà ông nỗ lực xây dựng’.

Nguyên đơn cho rằng bà Hằng ‘đã có hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận để vu khống, làm nhục ông’ cũng như tờ báo nơi ông đang làm việc.

Việc bà Hằng xúc phạm, vu khống cá nhân tôi và các hoạt động nghề nghiệp của tôi đã trực tiếp gây ảnh hưởng tới hoạt động bình thường và uy tín của các tổ chức mà tôi là thành viên”, đơn kiện của ông Hiển viết.

Nhiều tin nhắn, bình luận của người đọc, người xem dưới các bài viết và đoạn phim của bà Hằng đã thể hiện sự công kích, tiêu cực sỉ vả tôi… trong thời gian dài”.

Hiện tại bà Hằng, vốn là doanh nhân nổi tiếng có chồng là ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng Lò vôi, chủ Khu du lịch Đại Nam ở tỉnh Bình Dương, và đội ngũ luật sư của bà chưa có phản hồi chính thức về đơn kiện này. Bản thân bà Hằng là giám đốc điều hành (CEO) của Đại Nam.

Ảnh: Trên FB cá nhân Nguyễn Phương Hằng cũng ngay lập tức đáp trả bằng thông tin rằng chính bà cũng gửi đơn kiện nhà báo Nguyễn Đức Hiển đến Bộ Công an và CA Bình dương và đều đã được thụ lý

Trước đó, ông Hiển đã công khai lên án bà Hằng ‘là phát ngôn thiếu chuẩn mực trên các nền tảng mạng xã hội’ và nói rằng bà Hằng ‘không thể cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng’.

Đơn kiện của ông Hiển cho rằng bà Hằng ‘đã nhắm vào tính tò mò, sự bất bình về lòng tin của dư luận để tạo ra chấn động tiêu cực trong cộng đồng, khai thác các giá trị mạng xã hội để phục vụ cho lợi ích của cá nhân mà cố ý bỏ mặc các tác động tiêu cực của nó mang lại, như các lời lẽ thô tục, thiếu đạo đức, đi ngược với giá trị xã hội, gây hoang mang dư luận, gây chiến tranh tâm lý, chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, kích động người khác’.

Ngoài đơn kiện của ông Hiển, bà Hằng cũng đang bị kiện trong một vụ kiện khác với nguyên đơn là bà Lê Thị Giàu, Chủ tịch Công ty Thực phẩm Bình Tây với yêu cầu bồi thường lên đến 1.000 tỉ đồng. Bà Giàu tố cáo bà Hằng đã ‘vu khống, bịa đặt’ về bà khi nói bà là ‘doanh nhân lừa đảo’.

Bà Hằng đã làm dậy sóng mạng xã hội Việt Nam trong thời gian qua với những buổi livestream thu hút rất đông đảo người dân trong nước mà trong đó bà cáo buộc giới nghệ sỹ có nhiều điều xấu xa, trong đó có hành vi ăn chặn tiền từ thiện. Theo quan sát của VOA, không ít nghệ sĩ đã phản bác, phủ nhận.

Bà được biết đến với việc dùng lời lẽ mạnh bạo, có người cho là ‘có phần thô tục’, để tấn công các nghệ sỹ. Nhiều nghệ sỹ nổi tiếng cả trong nước và hải ngoại đã bị bà đem ra ‘mổ xẻ’. Tuy nhiên, nhiều cáo buộc của bà Hằng bị một phần dư luận cho là lời nói không có bằng chứng.

Ảnh: ông Nguyễn Đức Hiển – phó Tổng biên tập báo Pháp luật TpHCM

Những cáo buộc của bà Hằng đã gây ra nhiều tranh cãi. Mặc dù bà có lượng ủng hộ viên đông đảo hoan nghênh và ca ngợi hành động của bà, nhưng bà cũng đối mặt với rất nhiều lên án, chỉ trích.

Ca sĩ Vy Oanh là nghệ sĩ thứ 6 khởi kiện, đề nghị khởi tố doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Dưới góc độ pháp lý, luật sư cho rằng cần có các cơ sở.

Theo báo Lao Động, ngày 25.10, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sỹ Vy Oanh, 37 tuổi, quận 12, TPHCM) nộp đơn trực tiếp tố cáo doanh nhân Nguyễn Phương Hằng có hành vi “Làm nhục người khác”, “Vu khống” và “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”; đồng thời, đề nghị C01 khởi tố vụ án để điều tra làm rõ.

Theo đơn của nữ ca sĩ Vy Oanh, trong 7 buổi livestream từ ngày 16.5 – 9.10, bà Hằng quy chụp vô căn cứ với cô, nhằm bôi nhọ, vu khống, xúc phạm ca sĩ này với hàng loạt từ ngữ như “Đẻ thuê”, “làm gái bao”, “Làm bé”, “giật chồng”…

Mới đây nhất, nhà báo – luật sư Đặng Thị Hàn Ni tiếp tục gửi đơn tới cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Bình Dương, đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can với bà Phương Hằng về hành vi vu khống, bịa đặt xúc phạm, lợi dụng quyền tự do dân chủ xúc phạm danh dự nhân phẩm, làm nhục đối với bà Hàn Ni.

Trong lá đơn gửi cơ quan công an, nhà báo Hàn Ni viết, trong suốt 7 tháng qua, bà Nguyễn Phương Hằng đã dùng mạng xã hội như Facebook, YouTube, Tiktok và các trang thông tin điện tử để liên tục phát sóng trực tiếp (livestream) chửi bới, lăng mạ nhiều tổ chức, cá nhân trong đó có Hàn Ni.

Trước ca sĩ Vy Oanh, nhà báo Hàn Ni, nhiều nghệ sĩ khác như: Hoài Linh, Thuỷ Tiên, Đàm Vĩnh Hưng… cũng gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng với nội dung tương tự.

Liên quan đến việc các nghệ sĩ gửi đơn trên, dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư Hà Nội) việc đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý các sai phạm là hoàn toàn có cơ sở và cần thiết. Việc khởi kiện, đưa vấn đề ra pháp luật là cách hành xử văn minh, phù hợp với sự phát triển của xã hội.

Bởi nếu sự việc không được giải quyết bằng pháp luật mà những tranh chấp, mâu thuẫn, xung đột xã hội chỉ lời qua tiếng lại, chửi bới xúc phạm nhau trên mạng xã hội sẽ làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục và có thể tiếp tục sẽ xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, của tổ chức, cá nhân.

Theo luật sư, mọi hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín của người khác dù là trên mạng xã hội hay trong đời thực thì đều là hành vi vi phạm pháp luật.

Ảnh: ca sỹ Vy Oanh, tức Nguyễn Thị Mỹ Oanh đã nộp đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng

Tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư Cường cho rằng, với những thông tin của nữ doanh nhân này đưa ra trong các buổi livestream trong thời gian qua và phản hồi trở lại, phủ nhận của các nghệ sĩ, dư luận không thể biết ai đúng, ai sai. Chỉ có kết luận của cơ quan chức năng thì mới là cơ sở để giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

Cơ quan điều tra sẽ vào cuộc để làm rõ có hay không hành vi ăn chặn tiền từ thiện. Nếu kết luận của cơ quan điều tra là có việc ăn chặn tiền từ thiện, có thể xử lý các nghệ sĩ về hành vi lừa đảo hoặc “Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản“, luật sư Cường nêu ý kiến.

Ngược lại, nếu kết quả điều tra xác minh của cơ quan điều tra cho thấy hoạt động từ thiện của các nghệ sĩ hoàn toàn trong sạch, minh bạch, không có dấu hiệu thất thoát.

Đồng thời nếu có chứng cứ cho thấy nữ doanh nhân này đã đưa thông tin sai sự thật nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm, cơ quan điều tra cũng có thể khởi tố vụ án hình sự về tội vu khống, tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” hoặc tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong khi đó, luật sư Nguyễn Văn Tiến, Đoàn Luật sư Hà Nội cho hay, việc ca sĩ Vy Oanh, nhà báo Hàn Ni đề nghị khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng thì 2 cá nhân này phải cung cấp được các chứng cứ.

Tuy nhiên, chứng cứ đó còn phải được xác minh, làm rõ. Vì vậy, mọi việc đều phải đợi kết luận từ cơ quan công an.

Trung Nam – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Những khoản nợ khủng của doanh nghiệp nhà nước

>>> Facebook: Mark Zuckerberg ‘đích thân ký với Việt Nam để chặn bài “chống nhà nước”‘

>>> “Quan trí” Việt – chuyện cũ từ bao lâu nay

Dư luận xã hội qua vụ xử Nhà báo Trương Châu Hữu Danh


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023