Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nói về tiêm vaccine và phản ứng của người dân

Link Video: https://youtu.be/r3cekunB4j8

Thành phố nên thông báo trước tên loại vaccine phòng chống Covid-19 để người dân biết trước khi quyết định có chấp nhận tiêm phòng hay không, lãnh đạo cao nhất ở TP. Hồ Chí Minh vừa nêu quan điểm.

Hôm 13/8/2021, Bí thư Thành ủy TPHCM, ông Nguyễn Văn Nên được báo Tuổi Trẻ dẫn lời bên lề một cuộc kiểm tra công tác tiêm vaccine tại huyện Hóc Môn, một địa bàn thuộc thành phố, nói:

Mình cũng nên rút kinh nghiệm là nên thông tin trước loại vaccine, nếu bà con nào đồng ý thì cứ đến tiêm. Thời gian qua mình tiêm rất nhiều loại nhưng đó là từ nguồn hỗ trợ, phân bổ bao nhiêu mình tiêm bấy nhiêu chứ mình đâu có chọn.”

Chúng ta không có nhiều sự lựa chọn trong lúc này, khi tìm mua chúng ta đã tiếp cận rất nhiều nguồn, nhưng nguồn cung cực kỳ hạn chế. Tôi khẳng định không phải mình có quyền chọn lựa mà mình không mua. Theo WHO thì vaccine tốt là vaccine có trước.”

Mục tiêu của chúng ta là trong 1 tháng nữa, cố gắng vượt qua thời kỳ khó khăn này, mà chìa khóa quan trọng nhất của chúng ta hiện nay là vắc xin. Trong tình hình vaccine như hiện nay thì sự ủng hộ, đồng tình, hưởng ứng của người dân có vai trò quyết định“, ông Nên được báo Tuổi Trẻ dẫn lời, nói.

Pano, hình ảnh cổ động phòng chống dịch COVID-19 trên đường phố Hà Nội

Bình luận của nhà quan sát

Cùng ngày, hôm thứ Hai, BBC ghi nhận một số bình luận trên quan điểm riêng từ Sài Gòn xung quanh phát biểu trên của Bí thư Thành ủy TPHCM và tình hình tiêm phòng chống Covid-19 nói chung ở thành phố này.

Cựu diễn viên, đạo diễn điện ảnh Nguyễn Kim Chi nói:

Hiện nay làn sóng phản đối vaccine của Trung Quốc là rất nhiều. Bản thân vợ chồng tôi cùng những bạn bè thân thiết đều thẳng thắn nói rằng thà chết chứ không tiêm vaccine của Trung Quốc.”

Ông Mạc Văn Trang chồng tôi đã có thư gửi lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh nói rõ đừng bắt người dân phải tiêm vaccine của Trung Quốc. Bởi trong lòng mỗi người dân Việt Nam đều vẫn không quên những gì Trung cộng đã làm cho Việt Nam. Họ tìm đủ cách để đầu độc người Việt mình mà bay bây giờ tôi không muốn nhắc lại nữa vì ai cũng nhớ hết rồi. Chính vì lẽ đó làm sao người ta có thể tin dùng vaccine của Trung Quốc.”

Lại còn kỳ lạ là nó mắc gấp hai lần những loại vaccine tốt của các nước tân tiến như Mỹ, Anh… tôi nghĩ rằng lẽ ra ông Bí thư thành ủy ngừng hẳn việc tiêm vaccine Trung Quốc thì mới đúng.”

Còn nhà báo tự do Sương Quỳnh nói:

Tôi thì nghĩ rằng ông Nên phãt biểu vậy thì quá đúng, nên nói rõ cho dân biết để họ quyết định đi tiêm hay không. Nhưng do không được biết trước loại vaccine, lại có thể vì phải đi đến nơi đông người rất dễ lây nhiễm, cực chẳng đừng mới phải đi tiêm, nhiều ngưoiừ cuối cùng phải bỏ về thì họ giạn dữ phản ứng với tổ tiêm chủng là đương nhiên.”

Khi được hỏi về tình hình thực tế đối phó dịch Covid-19 ở thành phố hay những gì trực tiếp thấy ở địa phương đang sinh sống ra sao, các ý kiến mà BBC ghi nhận được dịp này cho biết thêm từ quan sát của họ.

Theo tôi thấy từ mấy tuần trước khi báo chí đăng Vịnh Thành Phát tài trợ vaccine Vero cell của Trung Quốc, cộng đồng mạng đã phản đối dữ dội. Sau đó sở Y tế thành phố đã trả lời chưa tiêm,” bà Sương Quỳnh nói với BBC.

Hai ngày trước lại công bố đưa loại này chích cho dân. Hiện trên Facebook có đăng rằng nhiều nơi khi biết chích vaccine của Trung Quốc, thì người dân bỏ về nhiều, nhiều nơi vắng tanh.

Sáng nay trong xóm của tôi, người dân nghe bảo chỉ cần mang Chứng minh Nhân dân ra là được chích và họ nghe nói là vaccine Astra-Zanecca của Anh, nhưng mấy người trong xóm tôi đi ra đó, họ quay về nhà luôn khi biết là vaccine là của Trung quốc. Còn ở Hóc Môn có như báo Tuổi Trẻ đăng lên là trích hết và đông thì tôi không biết, vì tôi không đi.”

Cách thức tổ chức đã khoa học và quyền lựa chọn thế nào?

Còn bà Nguyễn Kim Chi thì chia sẻ tiếp quan sát của mình:

Đợt tiêm vừa rồi ở nơi tôi sinh sống thì tốt. Vaccine tiêm cho chúng tôi là Moderna của Mỹ. Cách thức tổ chức thì chưa thật khoa học lắm, nhưng mà như vậy là cũng ô-kê rồi.

Công bằng mà nói thì chúng tôi nhận thấy thành phố cũng hết sức cố gắng để chống dịch. Nhưng trong quá trình tiến hành việc tổ chức giãn cách thì những người thực hiện làm chưa được tốt, còn để xảy ra nhiều bức xúc trong dân chúng về cách hành xử. Chúng tôi nghĩ việc này cần phải khắc phục sớm để cho dân đỡ khổ,” cựu Đạo diễn điện ảnh nói với BBC từ Sài Gòn.

Cũng hôm thứ Sáu, trên trang Facebook cá nhân của mình, Luật sư Lê Công Định đưa ra bình luận:

Ý kiến của ông Bí thư Nguyễn Văn Nên rất thuyết phục, và đây cũng là quan điểm chính thức của cơ quan hữu trách.

Tự điều đó đã bác bỏ suy nghĩ cho rằng có vaccine để tiêm là may, hoặc miễn phí thì không có quyền lựa chọn. Quyền của con người đối với thân thể mình phải được tôn trọng.”

Còn theo Bản tin COVID-19 trưa 13/8 trên trang tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 của Bộ Y Tế Việt Nam, thì từ ngày 13/8, TP Hồ Chí Minh sẽ tiêm vaccine COVID-19 của Sinopharm tại các địa bàn thành phố:

Bắt đầu từ sáng nay 13/8, TP Hồ Chí Minh sẽ tiêm vaccine của Sinopharm tại các quận, huyện. Trước đó, HCDC cung cấp 1.000 vaccine Sinopharm cho quận 1, 3, 4; 2.000 liều cho quận 6, 8, 10; 12, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Thạnh, huyện Nhà Bè; 3.000 liều cho quận 7, Bình Tân, huyện Bình Chánh; 4.000 liều cho huyện Củ Chi; 5.000 liều cho huyện Hóc Môn và 7.000 liều cho TP Thủ Đức.

Sáng cùng ngày, rất nhiều thai phụ đã đến Bệnh viện Từ Dũ (Q.1, TP Hồ Chí Minh) để tiêm vaccine COVID-19. Hôm nay là ngày đầu tiên bệnh viện triển khai tiêm cho các bà bầu đến khám tại đây,” trang tin này cho hay.

Ngun: https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-58200903

Kasse animation 7.8.2023