Một cảnh sát Việt Nam tử vong khi rượt đuổi người dân ra đường sau 18h

Link Video: https://youtu.be/3zEXa2XG4Rs

Một thượng uý công an Việt Nam vừa bị tai nạn tử vong ở thành phố Hồ Chí Minh trong lúc truy đuổi một người dân ra đường sau 18h, thời điểm bị cấm ra đường theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ vừa được gia hạn thêm 14 ngày, kể từ 2/8, áp dụng ở thành phố này.

Báo chí Việt Nam dẫn thông tin từ phía công an cho biết vào khoảng 18:55 phút tối 2/8, Tổ công tác phòng chống COVID-19 của phường 10, quận 6, Tp.HCM, phát hiện anh Hứa Hán Võ ra đường, vi phạm quy định giới nghiêm, nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính nhưng anh Võ quay đầu xe bỏ chạy.

Một thành viên trong tổ công tác, Thượng uý T., sinh năm 1992, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 6 đã dùng xe máy cá nhân để truy đuổi anh Võ. Trong lúc rượt đuổi, xe của cán bộ công an đã lao lên vỉa hè tông vào tường nhà dân khiến Thượng uý T. tử vong trong lúc được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Vụ việc đang gây xôn xao trên mạng xã hội khi một số tờ báo, trong đó có Tuổi Trẻ, Dân Trí, ban đầu dẫn thông tin từ công an nói rằng anh Võ “đã đạp đầu xe của cán bộ công an khiến xe ngã xuống đường” làm cho cán bộ công an này hy sinh.

Tuy nhiên, các đoạn video từ camera ở nhà dân gần đó được đăng lên mạng xã hội và trên một vài tờ báo sau đó cho thấy hai chiếc xe cách nhau vài mét và xe của viên công an bị mất lái nên đâm vào nhà dân.

Anh Hứa Hán Võ sau đó đã đến cơ quan công an trình diện và khai báo vụ việc.

(Hiện trường tai nạn vụ cán bộ công an tử vong khi rượt đuổi người dân ở TPHCM vào tối 2/8/2021.)

Blogger Nguyễn Ngọc Già, người thường viết về các vấn đề chính trị và nhân quyền, bày tỏ bất bình trên Facebook về cách công an và báo chí “vu oan” cho anh Võ, đồng thời lo ngại cho số phận của anh Võ sẽ giống như tử tù Hồ Duy Hải, phải “nhận đại” tội nếu bị tra tấn trong lúc bị giam giữ.

Trong khi đó, Luật sư Nguyễn Duy Bình từ Sài Gòn cho rằng căn cứ theo video “thì thấy cuối video hai xe cách xa nhau và hình như CS (cảnh sát) tự ngã”. Ông đề nghị cơ quan chức năng nên điều tra xác định rõ.

Cập nhật thông tin về vụ việc vào tối 3/8, báo Công an Tp.HCM nói sau khi Hứa Hán Võ đến trình diện vào 21h40 cùng ngày, “qua test nhanh, Võ dương tính với chất ma túy”, và cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận 6 tạm giữ hình sự Hứa Hán Võ về hành vi chống người thi hành công vụ để tiến hành điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Kể từ khi các quy định phòng chống dịch COVID-19 được áp dụng tại các địa phương, nhiều vụ tranh cãi, thậm chí xô xát đã xảy ra giữa người dân và lực lượng chức năng khi người dân bất đồng và bất bình với chính quyền về quy định “chỉ ra đường trong trường hợp có việc cấp thiết”.

Hồi tháng trước, chính quyền ở Nha Trang đã phải “chấn chỉnh cách làm việc”, trả lại xe và giấy tờ cho một người dân sau khi mạng xã hội đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích về việc một tổ công tác tại đây tịch thu xe máy và giấy tờ của người này vì “lý do ra đường trong trường hợp không cần thiết”. Anh này đã đi mua bánh mì và nước uống, nhưng tổ kiểm tra cho rằng đây không phải là mặt hàng thiết yếu để đi ra khỏi nhà.

Ngun: https://www.voatiengviet.com/a/m%E1%BB%99t-c%E1%BA%A3nh-s%C3%A1t-vi%E1%BB%87t-nam-t%E1%BB%AD-vong-khi-r%C6%B0%E1%BB%A3t-%C4%91u%E1%BB%95i-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-d%C3%A2n-ra-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-sau-18h/5989084.html

Kasse animation 7.8.2023