Loại Lương Cường để lên chức bộ trưởng, Phan Văn Giang gặp ngay tình thế khó

Link Video: https://youtu.be/msbArk8lbWs

Thực ra cuộc chiến giữa Phan Văn Giang và Lương Cường đã ngã ngũ vào hồi tháng 5 vừa qua, tuy nhiên người ta vẫn đợi đến kết thúc phiên họp đầu tiên của quốc hội khóa mới mới xem như cuộc chiến đã kết thúc.

Từ giữa năm 2019 ông Lương Cường cùng với ông Tô Lâm được ông Nguyễn Phú Trọng phong hàm đại tướng một lược. Lúc đó ông Nguyễn Phú Trọng đã chọn trước ông Lương Cường cho chức Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng.

Tuy nhiên trò chơi chính trị luôn là trò chơi khó lường. Ông Nguyễn Phú Trọng ngày một già yếu, trong khi đó tướng Lương Cường lại là tướng làm công tác chính ủy, không phải là tướng võ chỉ huy lực lượng vũ trang như ông Phan Văn Giang. Chính vì thế mà Nguyễn Phú Trọng chọn Phan Văn Giang thay vì Lương Cường, và từ đó, Pha Văn Giang trở thành cánh tay phải của ông Nguyễn Phú Trọng.

Trong chính trường, Phan Văn Giang là đối thủ chính trị của Lương Cường. Phan Văn Giang được xem như là người xuất phát sau nhưng về đích sớm. Phan Văn Giang chỉ nổi lên và những tháng cận đại hội 13 rồi vào Bộ Chính Trị cùng một lượt với ông Lương Cường, tuy nhiên về cấp bậc thì Phan Văn Giang chỉ mới thượng tướng, còn ông Lương Cường đã là đại tướng. Tuy nhiên, dù cấp bậc quân hàm thấp hơn thì ông Phan Văn Giang vẫn giành được chức Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng.

Ngày 12/7, ông Phan Văn Giang được ông Nguyễn Xuân Phúc thăng cho quân hàm đại tướng. Có thể nói đây là bổng lộc đầu tiên mà ông Nguyễn Phú Trọng muốn trao cho người mà ông muốn cùng ông sát cánh trong 5 năm nhiệm kỳ thứ ba trong quân ủy trung ương. Như vậy là thế và cấp bậc quân hàm thì ông Phan Văn Giang bằng Lương Cường, còn chức vụ trong nhà nước thì cao hơn. Trong Bộ Quốc Phòng, ông Lương Cường bây giờ là thuộc cấp của ông Phan Văn Giang. Trước đây là đối thủ của nhau còn giờ đây thì trở thành thủ trưởng và thuộc hạ, phải nói đây là thất bại mà ông Lương Cường khó mà nuốt trôi.

Lương Cường, bại tướng của Phan Văn Giang

Thời của Phan Văn Giang đang lên

Mới vừa nắm chức Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng được 4 tháng, ông Phan Văn Giang đã tiếp một nhân vật lớn nhất thế giới về lĩnh vực quốc phòng, đó là tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thăm Việt Nam.

Hôm nay 28/7, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin bắt đầu chuyến thăm Việt Nam 2 ngày. Ông là quan chức cấp cao nhất của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm chính thức Việt Nam tính tới nay.

Đây là chuyến đí mang ý đồ cửa nước Mỹ, Mỹ muốn Việt Nam xích lại gần với họ hơn là thân thiện với Trung Quốc. Và nhiệm vụ của ông Phan Văn Giang là làm sao tạo điêmt mới trong mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước.

Trả lời báo chí nhà nước CS Việt Nam, ông đại tá Thomas Stevenson, tùy viên quốc phòng thuộc Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, chia sẻ về mục tiêu, ý nghĩa chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Austin đối với quan hệ song phương Việt – Mỹ, cũng như chính sách của Washington trong khu vực.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin mang nhiều ý nghĩa. Trong chuyến thăm này, ông Lloyd Austin chắc chắn mang thông điệp của tổng thống Mỹ Joe Biden về đường hướng ngoại giao của ông ông tổng thống này với Việt Nam. Vấn đề là ông Biden bắn tin muốn hợp tác quân đội hai nước để đối phó với sự hung hăng của Trung Quốc.

Ông Lloyd Austin muốn chứng minh cam kết của Mỹ với khu vực cũng như tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam lại là nước cùng ý thức hệ với Trung Quốc, nên Mỹ có muốn tiến lại gần hơn với Việt Nam cũng gặp nhiều cản trở. Tuy vậy, cuộc gặp mặt giữa ông Lloyd Austin và ông Phan Văn Giang cũng hứa hẹn nhiều cơ hội cho ông Phan Văn Giang nếu ông Giang biết tận dụng.

Ông Lương Cường giờ đây chỉ còn biết nhìn ông Phan Văn Giang chột lấy cơ hội chính trị này và tạo điều kiện cho bản thân tiến xa hơn con đường chính trị.

Liệu Phan Văn Giang có kiếm chác được gì với mối quan hệ này?

Hiện nay đảng cộng sản Việt Nam đang dùng chính sách 4 không để tự co lập mình. Về chính trị thì ĐCS Việt Nam nói chung và ông Phan Văn Giang nói riêng không bao giờ dám ngã về Mỹ, vì bản chất của ĐCS Việt Nam là ích kỷ không bao giờ chịu chấp nhận đa đảng để tạo cơ hội cho đất nước. Hơn nữa, đảng cộng sản vốn rất hèn nhát trước đảng cộng sản đàn anh ở phương Bắc nên không bao giờ đảng cộng sản Việt Nam chấp nhận ngã về Mỹ theo đường lối chính trị.

Hiện nay đảng cộng sản Việt Nam đang tự cô lập Việt Nam bằng chính sách 4 không “Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe doạ sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế”

Các chuyên gia đánh giá rằng, chính sách 4 không là chính sách muốn tỏ lòng trung thành với đàn anh Phương Bắc. Dù có ăn gan hùm thì đảng cộng sản Việt Nam khó mà tự ý chơi với Mỹ trên bàn cờ chính trị khu vực. Vậy câu hỏi đặt ra là, với chính sách 4 không như vậy, thì ông Phan Văn Giang được lợi ích gì từ mối quan hệ này? Câu tra lời, đó là Phan Văn Giang có thể kiếm chác qua hợp đồng mua vũ khí.

Năm 2015, trước khi rời nhà trắng, tổng thống Barack Obama đã dỡ bỏ cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam, và sau đó Việt Nam đặt vấn đề mua vũ khí với phía Mỹ nhưng do đặt điều kiện được lại quả 25% trên hợp đồng mua vũ khí nên phía Mỹ không đồng ý. Không biết với chuyến thăm này của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, việc mua bán vũ khí có được nối lại hay không.

Nếu Mỹ bán vũ khí sát thương chó Việt Nam thì có thể nói, sức mạnh quân sự của Việt Nam cũng sẽ mạnh đáng kể hơn và lúc đó tiếng nói của đảng cộng sản Việt Nam với đảng cộng sản Trung Quốc cũng sẽ có giá trị hơn.

Thực sự, chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Austin phản ánh việc Mỹ muốn xây dựng quan hệ tốt đẹp cùng Việt Nam, với vai trò chiến lược của Việt Nam, Mỹ rất muốn tiến gần hơn với Việt Nam nhưng mà xem ra ĐCS Việt Nam không dám.

Ông Phan Văn Giang tiếp Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin

Cơ hội trong tay nhưng Phan Văn Giang có dám vượt rào không?

Vài năm nay các quan chức cấp cao của Mỹ đã thường xuyên tới thăm Việt Nam, trong đó có thể kể tới Ngoại trưởng Mike Pompeo năm 2020, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper năm 2019, và Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis năm 2018. Chính vì vậy, chuyến thăm lần này của Bộ trưởng Quốc phòng Austin không khác biệt với xu hướng trên. Việt Nam quan trọng đối với Mỹ, và Mỹ muốn đến thăm.

Theo giới thạo tin đánh giá là chuyến thăm này vừa là cơ hội vừa là thử thách đối với ông Phan Văn Giang. Các Bộ Trưởng Bộ Quốc Phong Việt Nam trước đây đều là hèn nhát không dám làm gì ngoài khuôn khổ đã định. Đã có rất nhiều chuyến viếng thăm của các Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Mỹ đến Việt Nam. Và có lẽ đối với ông Phan Văn Giang thì chỉ có thể đặt vấn đề mua bán vũ khí với Mỹ và dựa vào đó kiếm chác chút đỉnh.

Ngân sách quốc Phòng Việt Nam hằng nằm cũng khá cao. Năm 2021 đến trên 7 tỷ đô la. Năm nào quân đội Việt Nam cũng chi một khoản khổng lồ để hiện đại vũ khí.

Trên thực tế, ông Lloyd Austin chủ yếu là bàn với Phan Văn Giang chứ vì ông và Phan Văn Giang là đồng cấp, còn cấp bậc chủ tịch quân ủy trung ương của ông Nguyễn Phú trọng thì đối với ông Lloyd Austin không có ý nghĩa.

Nếu ngã về Mỹ thì cũng có cơ hội làm nên lịch sử mà nếu không không thành công thì rất dễ bị ĐCS xử nội bộ. Những năm gần đây, các ông thân Mỹ gần như đều không có cái kết cục tốt đẹp. Trước đây ông Đinh Thế Huynh đi mỹ về cũng bị giã từ chính trường và ông cựu bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị cũng vậy, cũng sang Mỹ rồi về sự nghiệp chính trị kết thúc. Với những tấm gương đó, có lẽ Phan Văn Giang không dám xé rào để đi riêng con đường được.

Trần Hoàng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Quốc hội có thành công như báo đăng?

>>> Giáo Sư Nguyễn Văn Tuấn: TP. HCM ‘đang lúng túng’ trước Covid-19

>>> Việt Nam: Tranh cãi về tiêm vaccine Trung Quốc

Tham lam, Nguyễn Phú Trọng hốt hết vaccine về Hà Nội


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023