Vượng chịu thua, Phúc chịu thiệt, Võ Văn Thưởng “ngư ông đắc lợi”!

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=jDWwc8x1_70

Đúng như phân tích của Thoibao.de trước đây thì ngày 6/2 ông Nguyễn Phú Trọng đã bổ nhiệm Võ Văn Thưởng vào ghế thường trực ban bí thư trung ương, chiếc ghế mà ông Trần Quốc Vượng vừa bỏ lại.

Báo chí CS nói rằng Bộ Chính trị phân công ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khoá XII giữ chức Thường trực Ban Bí thư. Tuy nhiên ai cũng hiểu rằng việc phân công này là do bàn tay ông Nguyễn Phú Trọng

Được biết vào sáng 6/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tổ chức Lễ công bố Quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Phú Trọng đã trao Quyết định số 01-QĐNS/TW ngày 5/2/2021, Bộ Chính trị phân công ông Võ Văn Thưởng giữ chức Thường trực Ban Bí thư.

Được biết hiện nay Võ Văn Thưởng chỉ mới có 51 tuổi, trẻ nhất trong các ủy viên BCT khóa này. Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu, trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, cảm ơn Bộ Chính trị đã tin tưởng phân công nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng vào thời điểm khởi đầu một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đây thực sự là một vinh dự lớn lao, đồng thời là một trách nhiệm rất nặng nề trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang kỳ vọng vào những bước phát triển vững chắc của Đảng và đất nước sau Đại hội XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp.

Như vậy là Võ Văn Thưởng trở thành người miền nam có vị trí cao nhất trong Bộ Chính Trị. Vị trí chỉ xếp sau 4 vị trí của tứ trụ.

Báo chí đưa tin ông Võ Văn Thưởng nhận chức vụ mới

Tiểu sử cho thấy đường công danh Võ Văn Thưởng như là được sắp đặt

Ông Võ Văn Thưởng sinh ngày 13/12/1970, quê quán tỉnh Vĩnh Long, cùng quê với cố thủ tướng CS Võ Văn Kiệt. Ông ta chỉ học trong nước và có bằng thạc sĩ Triết học, có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Ông Thưởng là Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng Khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Khóa XII; Đại biểu Quốc hội Khóa XII, XIV.

Quá trình công tác của Võ Văn Thưởng được báo chí cung cấp như sau:

– 1992: Ông Võ Văn Thưởng là Sinh viên ngành triết học tại Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM, Phó Bí thư Đoàn trường

– 1993: Phó ban Đại học chuyên nghiệp Thành Đoàn TP.HCM rồi làm Trưởng ban.

– 1995: Ông Thưởng giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Sinh viên TP.HCM.

– 1999: Tốt nghiệp Thạc sĩ Triết học Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM

– 2000: Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM. Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

– 2002: Phó Bí thư Thành Đoàn kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM

– 2003: Bí thư Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản TP.HCM

– 2004: Bí thư Quận ủy 12, TP.HCM

– 4/2006: Tại Đại hội đại biểu lần thứ X của Đảng, đồng chí được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng

– 10/2006: Được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

– 1/2007: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

– 7/2007: Đại biểu Quốc hội khóa XII

– 1/2011: Tại Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

– 8/2011 – 4/2014: Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015

– 4/2014 – 10/2015: Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015

– 10/2015 – 2/2016: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí được tái cử giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; được Bộ Chính trị được phân công điều hành công tác Thành ủy TP.HCM

– 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị

– 2/2016: Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

– 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

– 31/1/2021: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Rõ ràng ông Võ Văn Thưởng tiến thân như tên lửa, vào Bộ Chính Trị khi tuổi mới có 46 tuổi, trẻ nhất so với các khóa trước đó. Rồi nay làm chức thường trực bang bí thư khi tuổi mới có 51, nghĩa là còn rất trẻ.

Ông Nguyễn Phú Trọng trao chức thường trực ban bí thư cho Võ Văn Thưởng

Võ Văn Thưởng ngư ông đắc lợi

Trước thềm đại hội 13, cuộc chiến không khoang nhượng giữa 3 người để giành chiếc ghế tổng bí thư là ông Nguyễn Phú Trọng, Trần Quốc Vượng, và ông Nguyễn Xuân Phúc. Và kết quả ngã ngũ là Trần Quốc Vượng thua cuộc, còn Nguyễn Xuân Phúc thì xem như thất thế phải ôm tạm chiếc ghế chủ tịch nước như giải an ủi. Chính vì nhờ ông Vượng không giành được suất đặc biệt để ở lại nên Võ Văn Thưởng bây giờ trở thành ngư ông đắc lợi với chiếc ghế thường trực ban bí thư trung ương đầy quyền lực.

Võ Văn Thưởng nắm chức thường trực ban bí thư Trung Ương khi tuổi còn rất trẻ, chỉ mới 51. Về thành tích lãnh đạo thì Thưởng không có gì mổi bật nhưng con đường tiến thân thì nhanh đến kinh ngạc. Bây giờ ông Thưởng đang làm phó cho ông Trọng, trong khi đó ông Trọng đã 77 tuổi, với sức khỏe như vậy chưa chắc gì ông đi hết nhiệm kỳ.

Với nguyên tắc chọn nhân sự hồng hơn chuyên thì rõ ràng Võ Văn Thưởng phải có lý lịch rất hồng, tuy nhiên lý lịch đó chỉ có Trung ương Đảng nắm chứ dân thì mù tịt. Ngày hôm nay, ông Trọng đã bổ nhiệm 2 người đầu trong Ban Bí Thư, đó là Võ Văn Thưởng. Thưởng nhỏ hơn Trần Tuấn Anh 6 tuổi nhưng lại ngồi ở ghế sếp của Trần Tuấn Anh. Lý lịch của Trần Tuấn Anh rất hồng, với người cha là cựu chủ tịch nước không hề có tai tiếng gì, ấy vậy mà Tuấn Anh tiến thân còn chậm hơn cả con của một người “phó thường dân” sao?

Nguyên tắc chọn nhân sự của ĐCS là không dựa vào thành tích của người đó mà dựa vào thành tích của bố hay mẹ người đó. Nguyễn Thanh Nghị có lí lịch rất hồng, có bằng cấp thực học từ Mỹ nhưng cha của Nghị lại tai tiếng nên con đường tiến thân của Nghị vẫn không suông sẻ, Nghị dậm chân tại chỗ 2 nhiệm kỳ liên tiếp ở vị trí Ủy viên Trung Ương Đảng trong khi đó cả Võ Văn Thưởng và Trần Tuấn Anh chỉ một nhiệm kỳ Ủy viên Trung ương là chui vào Bộ Chính Trị.

Trần Tuấn Anh có lý lịch rất đỏ nhưng vẫn không được đảng ưu ái bằng Võ Văn Thưởng

Liệu Võ Văn Thưởng có đắc lợi ghế tổng bí thư không?

Với tuổi tác và sức khỏe như hiện nay thì ông Nguyễn Phú Trọng khó mà đi hết nhiệm kỳ 3 của ông. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng có xuống giữa nhiệm kỳ thì người thay thế ông Trọng không ai khác chính là Võ Văn Thưởng. Còn nếu ông Trọng mà ngồi đến hết nhiệm kỳ 3 thì thế nào ông Thưởng cũng sẽ phải tranh đấu với Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ để giành chiếc ghế tổng bí thư.

Thông thường chức trưởng ban tuyên giáo sẽ được cất nhắc lên trưởng ban tổ chức trung ương rồi sau đó mới tiến lên chức thường trực ban bí thư. Tuy nhiên Thưởng có cái may mắn là trưởng ban tổ chức trung ương Phạm Minh Chính đã nhảy ngang qua chính phủ giành ghế thủ tướng nên Võ Văn Thưởng nhảy một lúc 2 bậc lên ghế thường trực ban bí thư đầy quyền lực.

Được biết ban bí thư được ví một chính phủ của đảng, nó đứng trên chính phủ của ông Phạm Minh Chính. Trong tay ban bí thư có nhiều ban khác như ban tổ chức trung ương được biết là nơi ban phát chức tước và quản lý những quan chức thuộc ủy viên trung ương đảng. Có ban tuyên giáo đầy quyền lực, ban này chỉ đạo Bộ Thông Tin và Truyền Thông của chính phủ. Ban Kinh Tế trung ương là nơi can thiệp vào bất kỳ chính sách kinh tế nào của chính phủ, và ban Nội Chính trung ương, nơi kiểm tra bắt tham nhũng quan chức. Và nhiều ban khác dưới tay Ban Bí Thư. Trong Ban Bí Thư, Võ Văn Thưởng chỉ dưới một mình Nguyễn Phú Trọng thôi.

Võ Văn Thưởng vừa có lý lịch bất minh vừa có số hên trên con đường công danh. Nếu ông Trọng mà đổ bệnh thì chắc chắn, người đắc lợi nhất là Võ Văn Thưởng.

Nếu may mắn gặp trường hợp ông Trọng ra đi giữa nhiệm kỳ, thì người hưởng lợi lớn nhất là Võ Văn Thưởng

Tỏ ra thuần phục Trung Cộng

Ngày 18 tháng 05 năm 2017, nói về việc Ban Bí thư đang xem xét việc tổ chức trao đổi và đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với Đảng Cộng sản, Võ Văn Thưởng cho biết, lực lượng Đảng không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận.

Về quan điểm tranh luận Dự án đặc khu kinh tế Việt Nam, Võ Văn Thưởng cho rằng dự thảo Luật đặc khu đã bị một số nguồn tin trên mạng diễn đạt theo hướng bán đất cho nước ngoài trong 99 năm, không đúng với bản chất vấn đề. Về quan điểm thế lực thù địch, ông cho rằng thế lực này gồm ba nhóm, gồm: những người nghiên cứu lý luận thực tiễn ở các nước trong cuộc đấu tranh chính trị giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản; lực lượng cực đoan người Việt ở nước ngoài kết hợp với số chống đối, bất mãn trong nước; và cán bộ, đảng viên, kể cả những đảng viên từng giữ chức vụ trung cao cấp trong bộ máy, hệ thống chính trị của Đảng, có sự suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Về mặt nghiên cứu, triết học, ông cũng thể thiện quan điểm mong muốn xây dựng hệ thống khoa học, nhiều chuyên gia chuyên sâu.

Đây được xem là thái độ chiều chuộng Bắc Kinh của ông Thưởng, ông ta đã quay lưng lại với nguyện vòng nhân dân, phớt lờ mối nguy mất chủ quyền. Có vì thái độ này mà giúp ông Thưởng có con đường quan lộ khá hanh thông.

Võ Văn Thưởng sang Trung Quốc gặp Hoàng Khôn Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc

Nguyễn Duy – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Phạm Minh Chính – Nhân tố bất thường sau Đại hội 13

>>> Giơ tay xử tử Hồ Duy Hải, bao che tội ác tại Đồng Tâm – Nguyễn Hòa Bình nhận ghế Bộ Chính trị

>>> Covid lan ra 10 tỉnh thành – quan chức Chính phủ mải cãi nhau

Đại hội 13 không sửa điều lệ Đảng là một ‘điều lạ lùng’


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023