Cuộc chiến Bộ Chính trị: Có thể một đồng hương của ông Võ Văn Kiệt sẽ thay Trần Quốc Vượng!

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=Q3S5tD9m4EM

Trong buổi trưa ngày 31/1 thì báo chí nhà nước đã đồng loạt thông báo kết quả bầu Bộ Chính Trị với kết quả như sau:

  1. Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
  2. Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ
  3. Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
  4. Vương Đình Huệ, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV thành phố Hà Nội
  5. Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
  6. Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Toà án nhân dân tối cao
  7. Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
  8. Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính
  9. Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
  10. Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an
  11. Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương
  12. Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  13. Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
  14. Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh
  15. Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
  16. Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
  17. Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương
  18. Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Đó là tên tuổi của 18 tủy viên Bộ Chính Trị, 4 vị trí đầu tiên tất nhiên đó là tứ trụ. Tuy nhiên lãnh đạo chủ chốt trong ĐCS là 5 vị trí chứ không phải chỉ 4 như tứ trụ. Vậy vị trí thứ năm đó là vị trí nào? Chính là thường trực ban bí thư trung ương.

Vị trí tứ trụ được xác định gần như chắc chắn, đó là:

  1. Nguyễn Phú Trọng sẽ nắm chức tổng bí thư
  2. Nguyễn Xuân Phúc nắm chức chủ tịch nước
  3. Phạm Minh Chính sẽ nắm thủ tướng
  4. Vương Đình Huệ sẽ nắm chức chủ tịch quốc hội
Kết quả bầu Bộ Chính Trị và Ban Bí thư được thông báo rộng rãi trên báo

Như vậy vị trí thứ 5 đang là ẩn số. Và qua kết quả bầu cử phần nào cũng gợi mở nhâ vật thứ 5 này là ai?

Ai có khả năng là thường trực ban bí thư thay Trần Quốc Vượng?

Trong danh sách 200 ủy viên trung ương thì người được xếp thứ 5 là Võ Văn Thưởng, trưởng ban tuyên giáo trung ương, một nhân vật tái trúng cử Bộ Chính Trị. Tuy nhiên danh sách 18 ủy viên bộ chính trị thì Trần Tuấn Anh, bộ trưởng bộ công thương, một nhân vật mới trong Bộ Chính Trị lại được xếp thứ 5. Tuy nhiên trường hợp ông Trần Tuấn Anh là nhân vật thứ 5 thật sự sẽ không thể xảy ra vì vị trí thường trực ban bí thư không dành cho những nhân vật mới mà chỉ dành cho những nhân vật cũ. Như vậy khả năng Võ Văn Thưởng chiếm ghế thứ 5 là khá cao.

Theo truyền thống thì Ban Bí Thư đứng đầu là tổng bí thư, tiếp sau đó là thường trực ban bí thư, sau thường trực ban bí thư là trưởng ban tổ chức trung ương, liền sau trưởng ban tổ chức trung ương là trưởng ban tuyên giáo trung ương, sau trưởng ban tuyên giáo là trưởng ban kinh tế, sau trưởng ban kinh tế là trưởng ban dân vận trung ương. Đó là những vị trí chỉ dành cho Ủy Viên Bộ Chính Trị. Còn những trưởng ban khác thì chỉ do ủy viên trung ương đảng nắm. Những ủy viên trung ương đảng thì chắc chắn không thể chạm vào ghế thường trực ban bí thư được.

Những ứng cử viên cho ghế thường trực ban bí thư sáng giá nhất tính theo thứ tự là: Thứ nhất là Phạm Minh Chính, thứ nhì là Võ Văn Thưởng, thứ ba Vương Đình Huệ, thứ tư Trương Thị Mai. Tuy nhiên chắc chắn Phạm Minh Chính nắm ghế thủ tướng, Vương Đình Huệ theo thứ tự là người có khả năng tranh với Võ Văn Thưởng ghế thường trực ban bí thư cũng đã có chỗ ở ghế chủ tịch quốc hội vậy ứng viên nặng ký nhất cho chiếc ghế thường trực ban bí thư lúc này không ai khác chính là Võ Văn Thưởng. Nếu Võ Văn Thưởng mà nắm được ghế thường trực ban bí thư thì có thể nói ông sẽ là người miền nam có chức vụ cao nhất trong Bộ Chính Trị hiện nay.

Võ Văn Thưởng, ứng viên sáng giá cho chức thường trực ban bí thư

Võ Văn Thưởng là ai?

Võ Văn Thưởng là người có họ và chữ lót khá giống với cố thủ tướng CS Việt Nam – Võ Văn Kiệt và cả hai cũng đều có quê quán ở Vĩnh Long. Tuy Võ Văn Thưởng có lý lịch không được đẹp như Nguyễn Thanh Nghị vì cha của Võ Văn Thưởng không phải là người nổi tiếng trên chính trường CS Viêt Nam như cha của Nghị, nhưng con đường thăng quan tiến chức của Thưởng thì lại hơn hẳn Nghị rất nhiều, đấy là thực tế. Chính điều này đã làm cho dư luận xôn xao về gốc gác của Võ Văn Thưởng là con trai vị nào, và cũng có những lời đồn đoán Võ Văn Thưởng là con của vị này vị kia từng là lãnh đạo cấp cao trong tứ trụ ĐCS Việt Nam, tuy nhiên thực tế cho thấy đó là những lời đồn theo thuyết âm mưu hơn là những thông tin có cơ sở.

Cũng giống như ông Nông Đức Mạnh, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, hay ông Nguyễn Tấn Dũng vv… đều cũng từng nắm những vị trí trong tứ trụ nhưng họ cũng không có người cha hay người mẹ đã từng là lãnh đạo cấp cao trong ĐCS. Chính vì vậy và những lời đồn quanh những nhân vật này đã xuất hiện từ nhiều năm nay và Võ Văn Thưởng cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên cũng chú ý rằng, không nên dùng những lời đồn đó để khẳng định thân thế của những người chưa rõ ràng. Chính thức thì vẫn cần phải thừa nhận những gì được nhà nước CS thông báo.

Ông Võ Văn Thưởng là người kín tiếng, ông là người ít tai tiếng nhất trong các nhân vật chính trị nổi tiếng ở Miền Nam. Thành tích của ông này cũng không ấn tượng, tuy nhiên về đường quan lộ thì có thể nói cực kỳ suông sẻ. Ngay cả như Nguyễn Thanh Nghị con trai ông Nguyễn Tấn Dũng, hay Trần Tuấn Anh con trai ông Trần Đức Lương cũng tiến thân không nhanh bằng.

Trong chính quyền CS, thân thế và sức khỏe của lãnh đạo cấp cao luôn là những bí mật. Và có lẽ Võ Văn Thưởng là ai, và ai đã nâng đỡ cho Võ Văn Thưởng tiến thân vững chắc trong sự nghiệp chính trị vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ và mãi vẫn không có cây trả lời thỏa đáng được.

Võ Văn Thưởng học ở trong nước, Nguyễn Thanh Nghị có bằng tiếng sĩ ở Hoa Kỳ, cha Võ Văn Thưởng không có quyền lực bằng cha của Nguyễn Thanh Nghị, nhưng Võ Văn Thưởng có sự nghiệp chính trị tốt hơn Nghị rất nhiều

Tham vọng thật sự của Võ Văn Thưởng

Trước thềm đại hội 12, năm 2014 bất ngờ ban tổ chức Trung Ương đưa Võ Văn Thưởng từ vị trí bí thư tỉnh Quảng Ngãi về Sài Gòn nắm chức phó bí thư thường trực thành phố thay cho Nguyễn Văn Đua. Động thái này cho thấy rằng, Trung ương đã có sự sắp xếp lót ổ cho Thưởng để đại hội 12 Thưởng sẽ vào Bộ Chính Trị và lên nắm chức bí thư thành phố này thay cho Lê Thanh Hải. Võ Văn Thưởng thực chất là người trưởng thành từ các vị trí lãnh đạo cấp cơ sở của thành phố Sài Gòn.

Tuy là Thưởng từ Quảng Ngãi về sài Gòn nhưng thực chất Thưởng là người cũ, là người quen biết với Lê Thanh Hải từ khi còn là Bí Thư trung ương đoàn thanh niên của thành phố này, vị trí ngang bằng với chức bí thư quận ủy chứ không nhỏ. Việc năm 2014 trở lại Thành Ủy Sài Gòn chính là việc trở về mái nhà xưa chứ Thưởng phải là nhân vật nào lạ lẫm cả.

Đến đại hội 12, Võ Văn Thưởng vào Bộ Chính Trị thật nhưng lại không được giao chiếc ghế bí thư thành ủy Sài Gòn mà lại bị điều ra Hà Nội nắm chức trưởng ban tuyên giáo trung ương. Chức bí thư thành phố giờ chót bị phe Nguyễn Tấn Dũng khi đó ngã giá với phe Nguyễn Phú Trọng để đưa Đinh La Thăng về nắm. Đinh La Thăng không phải là vây cánh của Lê Thanh Hải, và thực chất Lê Thanh Hải muốn người quen biết lên thay mình để bảo vệ cho sự hạn cánh an toàn của ông ta, tuy nhiên tin giờ chót lại không như ý. Lúc đó, khi chia tay Võ Văn Thưởng ra Hà Nội nhận nhiệm vụ mới thì Lê Thanh Hải đã khóc. Có lẽ ông ta hóc vì không có người bảo vệ khi ông ta rút lui khỏi chính trường hơn là vì tình cảm anh em. Tuy nhiên may cho Hải, Đinh La Thăng chỉ nắm quyền Sài Giòn có hơn 1 năm thì ngã ngựa và thay vào đó là người cũ Nguyễn Thiện Nhân.

Thực ra ghế trưởng ban tuyên giáo không béo bở bằng ghế bí thư thành ủy. Tham vọng của ông Thưởng lúc đó là ghế bí thư thành Ủy, tuy nhiên ra Trung Ương nắm ghế trưởng ban tuyên giáo là may mắn cho Thưởng vì như thực tế đã chứng Minh, người cũ Nguyễn Thiện Nhân đã bao che cho Lê Thanh Hải và Tất Thành Cang nên cúi cùng bị thay thế bởi Nguyễn Văn Nên. Nếu ở lại nắm chức bí thư Sài Gòn như tham vọng, có lẽ Võ Văn Thưởng đã nhận lãnh số phận như Nguyễn Thiện Nhân hiện nay.

Võ Văn Thưởng là nhân tố mới trong nhiệm kỳ 13 của trung ương đảng

Võ Văn Thưởng còn rất trẻ mà giờ đang là ứng viên cho ghế thường trực ban bí thư. Ghế này thực chất là phó tổng bí thư, nếu ông Trọng có xảy ra bất trắc gì ở giữa nhiệm kỳ 3 này thì theo thứ tự kế thừa, thường trực ban bí thư sẽ thay tổng bí thư điều hành trung ương đảng và ban bí thư trung ương.

Nếu ông Võ Văn thưởng giành ghế thường trực ban bí thư thành công thì có thể nói các nhóm miền nam như nhóm Lê Thanh Hải, nhóm Nguyễn Tấn Dũng và nhóm Trương Tấn Sang sẽ ủng hộ hết mình. Con đường quan lộ của Thưởng rất suông sẻ và nếu lần này giành ghế thường trực ban bí thư thành công thì Võ Văn Thưởng sẽ trở thành nhân vật đáng gờm với Nguyễn Minh Chính trong tham vọng giành lấy ghế có quyền lực cao nhất trong tương lai. Sắp tới nếu sức khỏe Nguyễn Phú Trọng xấu đi, thì đó là tin tốt cho Võ Văn Thưởng.

Trần Quốc Vượng đã đi, rất có thể Võ Văn thưởng là kẻ thay thế

Lan Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bầu Ủy viên Trung ương, Nguyễn Thanh Nghị lại một lần nữa thách thức Nguyễn Phú Trọng

>>> Đại hội 13: Nguyễn Phú Trọng bám ghế – dẫn đường lên CNXH  

>>> Đại hội 13: Để giữ ghế – Điều lệ đảng dễ dàng bị vứt bỏ quy tắc đảng dễ dàng bị phá vỡ khi nào tiện’

Bám ghế nhiệm kỳ 3 – Tập Cận Bình “khen nóng” Nguyễn Phúc Trọng


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023