Kịch bản nào khi Donal Trump không chịu rời Nhà Trắng?

https://www.youtube.com/watch?v=63hDZA8WTrA
Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=63hDZA8WTrA

Kể từ thời điểm Tuyên ngôn độc lập được thông qua vào ngày 04/07/1776 đánh dấu sự ra đời của Hoa Kỳ, việc chuyển giao quyền lực sau bầu cử tổng thống một cách trật tự, hợp pháp và ôn hòa là một trong những dấu ấn đặc trưng của nền dân chủ nước này. Nhưng cho đến thời điểm này, nhiều người tỏ ra nghi ngờ về sự tiếp nối của truyền thống tốt đẹp này tại Mỹ.

Vào ngày 07/11, ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ Joe Biden được các hãng truyền thông lớn của Mỹ xướng tên là người chiến thắng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Ông Biden khi đó đã giành được hơn 270 phiếu đại cử tri đoàn cần thiết để có quyền giữ chức vụ tổng thống trong bốn năm tiếp tới.

Tuy nhiên, đối thủ của ông Biden, tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump không thừa nhận kết quả này.

Ông Trump tuyên bố: “Tất cả chúng ta đều biết tại sao Joe Biden vội vã giả vờ làm người chiến thắng, và tại sao các đồng minh truyền thông của ông ta đang cố gắng rất nhiều để giúp đỡ ông ta: họ không muốn sự thật bị phơi bày. Sự thật đơn giản là cuộc bầu cử này còn lâu mới kết thúc.”

Ban vận động tranh cử của ông Trump cũng đưa ra một tuyên bố nhấn mạnh rằng cuộc bầu cử còn tiếp diễn.

Trên thực tế, Donald Trump vẫn có thể sử dụng có các nguồn lực hợp pháp và chính danh để thách thức kết quả bỏ phiếu, nhưng trừ khi có sự thay đổi đáng kể tại các tòa án trong tương lai gần, và chỉ khi ông Trump có thể chứng minh những bất thường trong bầu cử thì mới có thể lật ngược được tình thế.

Ảnh: Ông Biden phát biểu tại Wilmington, 11/6/2020

Tu chính án thứ 20 của Mỹ tuyên bố rằng quyền lực của tổng thống, kèm theo quyền chỉ huy các lực lượng vũ trang, sẽ chuyển giao cho tổng thống đắc cử vào ngày 20/01.

Ngày 20/01/2021 tới đây theo thông lệ sẽ là ngày tổng thống mới tuyên thệ nhậm chức – cũng là ngày mà ông Trump phải rời Nhà Trắng.

Câu hỏi đặt ra là điều gì sẽ xảy ra nếu ông Trump không chịu rời Nhà Trắng vào ngày 20/01 này thì điều gì sẽ xảy ra.

Có thể khẳng định rằng Tổng thống Trump không có quyền tiếp tục bám trụ Nhà Trắng hay hủy kết quả bầu cử. Kể cả nếu ông vẫn tiếp tục ở tòa Bạch Ốc thì nhiệm kỳ của ông vẫn sẽ kết thúc vào ngày trưa ngày 20/01 và nhiệm kỳ của người kế nhiệm sẽ bắt đầu từ đó.

Một tổng thống sẽ ngay lập tức và tự động mất đi quyền lực của họ về mặt hiến pháp khi hết nhiệm kỳ hoặc sau khi bị bãi nhiệm do luận tội. Trump cũng sẽ không còn quyền chỉ đạo Mật vụ Mỹ hoặc các đặc vụ liên bang khác để bảo vệ mình.

Mặc dù các cựu tổng thống vẫn sẽ được Mật vụ Mỹ bảo vệ sau khi hết nhiệm kỳ nhưng không có nghĩa là Mật vụ phải tuân theo một mệnh lệnh bất hợp pháp nào của bất cứ ai, yêu cầu họ phải bảo vệ người có nghĩa vụ phải rời khỏi Nhà Trắng.

Ngoài Sở Mật vụ, cơ quan dân sự phụ trách an ninh của tổng thống, đồng thời cũng có nghĩa vụ bảo vệ tất cả các cựu tổng thống thì việc thi hành nhiệm vụ hộ tống ông Trump ra khỏi dinh tổng thống còn có thể do Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ thực hiện.

Ảnh: Ông Trump đang chơi đánh gôn trong khi các hãng truyền thông lớn của Mỹ thông báo kết quả cuộc bầu cử, thắng lợi thuộc về ông Biden

Giả thuyết ông Trump không chịu rời Nhà Trắng cũng đã được ông Biden đề cập đến suốt cuộc bầu cử.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình ngày 11/06, diễn viên hài Trevor Noah đã hỏi Biden rằng liệu ông có nghĩ đến khả năng Trump thua cuộc và từ chối rời dinh tổng thống hay không.

Ông Biden trả lời rằng: “Có, tôi đã nghĩ về điều đó.”

Và nói thêm rằng ông tin chắc rằng, trong tình huống như vậy, quân đội sẽ chịu trách nhiệm ngăn ông Trump tiếp tục ở lại và đơn giản chỉ cần đuổi ông ấy ra khỏi Nhà Trắng.

Việc Biden luôn khẳng định rằng cử tri, chứ không phải ứng cử viên, sẽ quyết định kết quả cuộc bầu cử. Điều này tiếp tục được xác nhận trong tuyên bố của ban vận động tranh cử của ông vào hôm thứ sáu. Tuyên bố viết: “Người dân Mỹ sẽ quyết định cuộc bầu cử này, và chính phủ Hoa Kỳ tuyệt đối có khả năng hộ tống những kẻ vi phạm ra khỏi Nhà Trắng.”

Hiện nay, ông Trump đang theo đuổi vụ kiện với mong muốn lật ngược tình thế.

Nhưng trong trường hợp toà án bác các kháng nghị về kiểm phiếu mà ông Trump đưa ra, các đại cử tri không “lật kèo“, vẫn bỏ phiếu cho ông Biden thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Theo quy định của Hoa Kỳ, kết quả ai làm Tổng thống sẽ được chuyển cho Quốc hội (thường là trước ngày 23/12) và được chứng nhận tại Quốc hội vào ngày 06/01 bởi một Phó tổng thống (sắp mãn nhiệm).

Vào ngày 06/01, giả sử Hạ viện và Thượng viện chấp thuận Tổng thống mới là ông Biden. Vào thời điểm đó, nếu ông Trump không muốn rời Nhà Trắng, người ta không khó để xử lý sự “ngoan cố” này. Về mặt pháp lý, ông Trump sẽ chẳng thể làm gì để tiếp tục được nắm giữ quyền lực, đến khi đó, ông là một công dân Mỹ bình thường và không được miễn trừ truy cứu, ông còn có thể sẽ bị bắt và buộc tội đột nhập Nhà Trắng.

Ảnh chụp màn hình cuộc phỏng vấn giữa diễn viên hài Trevor Noah và ông Joe Biden hồi tháng 06

Một người nào đó sẽ được chọn để tuyên bố ông Biden là Tổng thống. Đó có thể là Chánh án Tòa án tối cao.

Tính đến trưa ngày 20/1, ông Biden sẽ chính thức là Tổng thống của Hoa Kỳ. Toàn bộ Cơ quan Mật vụ sẽ chỉ báo cáo cho ông ấy.

Ông Donald Trump với tư cách là Tổng thống sắp mãn nhiệm sẽ có một đội ngũ của Sở Mật vụ theo sát.

Ông Biden dọn đến Nhà Trắng và các Mật vụ hộ tống ông Trump ra ngoài. Đó là những gì sẽ xảy ra. Tất cả các dịch vụ dân sự của chính phủ, mọi nhân viên của chính phủ Hoa Kỳ đều chỉ báo cáo cho ông Joe Biden tại thời điểm chuyển giao quyền lực đó.

Giả định rằng ông Trump có thể ngoan cố làm nhiều việc từ nay cho đến khi ông Biden nhậm chức (nếu ông Biden thắng cử) để gây rắc rối cho ông Biden, ông Robert Shapiro, một giáo sư và cựu giám đốc Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội thuộc Đại học Columbia, phân tích:

Chuyển đổi Tổng thống là một quá trình phức tạp. Hàng ngàn người được bổ nhiệm trong chính phủ liên bang, từ quản trị viên NASA đến quản lý cấp trung tại các cơ quan liên bang quan trọng cho đến các quan chức nội các, sẽ phải bị thay thế khi chính quyền Trump chuyển sang chính quyền Biden. Thông thường, các nhóm đi và đến làm việc chặt chẽ về vấn đề này. Nhưng ông Trump có thể đơn giản từ chối cho nhân viên ông Biden qua cửa trước khi nhậm chức, khiến việc bàn giao trở nên khó khăn hơn.”

Nhưng rồi cuối cùng thì chính quyền mới cũng sẽ phải ra mắt thay thế cho chính quyền cũ, và ông Trump cũng không bao giờ liều mình để chống lại Tu chính án thứ 20 và nhân dân Mỹ.

Hai ứng cử viên tổng thống Trump và Biden trong cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng hôm 23/10

Tình trạng hiện nay khiến cộng đồng mạng lan truyền bức thư của Tổng thống George Bush gửi cho Tổng thống Bill Clinton trong thời điểm chuyển giao quyền lực ngày 20/01/1993, một minh chứng thể hiện truyền thống chuyển giao quyền lực êm đẹp tại Mỹ.

Bức thư viết tay có nội dung như sau:

Nhà Trắng, Thủ đô Washington

Ngày 20 tháng 01 năm 1993

Ông Bill thân mến,

Ngay thời điểm nầy, khi tôi bước chân vào căn phòng nầy, tôi nhận ra một cảm giác kỳ diệu và sự tôn trọng, giống y hệt như cảm giác mà tôi đã có bốn năm trước đây. Tôi biết rằng ông cũng sẽ có cảm giác nầy, giống như tôi. 

Tôi chúc ông sẽ có niềm hạnh phúc tuyệt vời khi ở đây. Riêng tôi, tôi chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn, giống như một số Tổng Thống ở nhiệm kỳ trước tôi, đã diễn tả.

Ông sẽ có những lúc gặp khó khăn, thậm chí các lời phê bình và chỉ trích sẽ làm cho thời điểm lúc đó còn khó khăn thêm nữa, do đó có thể ông sẽ không cảm thấy sự công bằng. Tôi không phải là một người tài giỏi để giúp cho ông các lời khuyên; tuy nhiên, ông đừng để các nhà phê bình làm cho ông nản lòng, hoặc đừng để cho họ dùng áp lực đẩy ông ra khỏi con đường ông đi.

Khi ông đọc lá thư này, ông đã là Tổng Thống của ‘chúng ta’. Tôi chúc ông mọi điều tốt đẹp. Và, tôi cũng chúc cho gia đình ông mọi điều tốt đẹp.

Giờ đây, sự thành công của ông chính là sự thành công của quốc gia chúng ta. Và, tôi sẽ hết lòng ủng hộ cho sự thành công của ông.

Tôi chúc ông mọi điều may mắn.

George (ký tên)”

Trung Kiên – Thoibao.de (tổng hợp)

>>> Trump, Biden vào “phút chót” – người Việt sụp đổ

>>> Tổng thống Trump vác đơn đi kiện – Liệu có thành công?

>>> Biden sẽ “đối xử” ra sao với châu Á và Việt Nam?

https://www.youtube.com/watch?v=sFg5C-D1fwU
Còn bao nhiêu phần trăm thắng cử cho Trump, tại sao?

Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023