‘Có tật giật mình’, Trung Quốc ‘cự tuyệt’ điều tra về nguồn gốc viêm phổi Vũ Hán

https://www.youtube.com/watch?v=f_FuSL2r9vI

Trung Quốc đã từ chối lời kêu gọi cho phép một cuộc điều tra quốc tế độc lập về nguồn gốc của virus corona chủng mới (Sars-CoV-2).

Theo BBC, Chen Wen, một nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc tại Anh, nói rằng các yêu cầu này có động cơ chính trị và sẽ làm chệch hướng sự chú ý của Trung Quốc khỏi việc chống lại đại dịch.Bà Chen nói rằng đất nước của bà không thể đồng ý với bất kỳ cuộc điều tra quốc tế nào.

Bà nói: “Cuộc điều tra độc lập có động cơ chính trị. Hiện tại chúng tôi đang chiến đấu với virus, chúng tôi đang tập trung mọi nỗ lực để chống lại virus. Tại sao lại nói về một cuộc điều tra về vấn đề này? Điều này sẽ chuyển hướng không chỉ sự chú ý, nó sẽ chuyển hướng các nguồn lực. Đây là một sáng kiến có động cơ chính trị, tôi nghĩ không ai có thể đồng ý về điều này … Nó sẽ không mang lại điều tốt đẹp gì cho bất cứ ai.”

Bà Chen nói có rất nhiều tin đồn về nguồn gốc của virus nhưng những thông tin sai lệch như vậy rất nguy hiểm, bà tuyên bố, và nói nó giống như một loại virus chính trị và nguy hiểm như chính virus corona, nếu không nói thậm chí còn hơn thế.

Ảnh: Chen Wen, nhà ngoại giao cấp cao của Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh

Từ khi bắt đầu đại dịch, đã có những lời kêu Trung Quốc cho phép các chuyên gia quốc tế được vào nước này để tìm hiểu xem sự việc bắt đầu như thế nào.

Hôm thứ Năm, Thủ tướng Úc Scott Morrison nói rằng ông sẽ thúc đẩy một cuộc điều tra tại cuộc họp thường niên vào tháng tới của Hội đồng Y tế Thế giới, cơ quan ra quyết định của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Úc nằm trong ban điều hành của hội đồng.

Cơ quan này đã có kế hoạch thảo luận về lời kêu gọi xem xét “bài học kinh nghiệm” về tình trạng khẩn cấp đối với sức khỏe cộng đồng.

Ngoại trưởng nước này Marise Payne đã cho biết Úc sẽ “theo đuổi” một cuộc điều tra về phản ứng ban đầu của Trung Quốc khi COVID-19 bùng phát ở thành phố Vũ Hán cuối năm ngoái.

Bà Payne nói với đài truyền hình ABC rằng “Các vấn đề xung quanh virus corona là các vấn đề cần xem xét độc lập và tôi nghĩ rằng điều quan trọng là chúng ta phải làm điều đó.”

Các chuyên gia cho rằng thông tin về nguồn gốc của COVID-19 và cách thức lây lan ban đầu có thể giúp các quốc gia giải quyết căn bệnh hô cấp cấp do virus corona chủng mới gây ra. Virus này được cho là đã xuất hiện tại một khu chợ bán động vật hoang dã ở thành phố Vũ Hán vào cuối năm ngoái.

Ảnh: Ngoại trưởng Úc Marise Payne kêu gọi các thành viên của WHO hợp tác trong nỗ lực xem xét đại dịch COVID-19

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/4 tiếp tục tuyên bố muốn phái các nhà điều tra tới Trung Quốc để tìm hiểu về sự bùng phát của virus corona chủng mới.

Phát biểu tại cuộc họp báo về dịch COVID-19 tại Nhà Trắng hôm 19/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ rõ sự không hài lòng với cách Trung Quốc xử lý đại dịch khi nó mới bùng phát ở Vũ Hán hồi tháng 12/2019.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông hài lòng với thỏa thuận thương mại đạt được với Trung Quốc, nhưng từ khi phát hiện ra cách Bắc Kinh ứng phó với đại dịch COVID-19, ông “không hài lòng nữa“.

Chúng tôi (Mỹ) đang trao đổi với Trung Quốc. Chúng tôi từ lâu đã đề cập với họ chuyện đưa người tới tìm hiểu. Chúng tôi muốn tới đó, xem điều gì đang diễn ra” – CNN dẫn lời ông Trump.

Mỹ từng nhiều lần đề xuất đưa các điều tra viên tới Trung Quốc để tìm hiểu về COVID-19, nhưng đều bị Trung Quốc từ chối. Ông Trump nhấn mạnh: “Chúng tôi đã không được mời tới đó, tôi có thể nói với các bạn như vậy“.

Tổng thống Trump từng cảnh báo Trung Quốc có thể phải đối mặt hậu quả nếu nước này bị phát hiện không làm tròn trách nhiệm ngăn COVID-19.

Theo tờ Washington Times, ông Trump đã xác nhận việc chính phủ và các cơ quan tình báo Mỹ bắt tay điều tra các giả thuyết liên quan đến nguồn gốc virus corona chủng mới ở Vũ Hán. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh: “Đây không phải là vấn đề chính trị. Đây là vấn đề thuộc khoa học và dịch tễ học. Chúng ta cần hiểu rõ điều gì đã xảy ra, để có thể giảm nguy cơ với người Mỹ trong nhiều ngày, tuần và tháng phía trước, đồng thời đưa kinh tế thế giới giới trở lại bình thường.”

Hồi tháng 1, Mỹ ba lần đề nghị Trung Quốc cho phép nhóm chuyên gia y tế tới Vũ Hán tìm hiểu về dịch viêm phổi nhưng không được chấp thuận. 

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hai lần đề xuất trực tiếp với Trung Quốc về việc gửi nhóm chuyên gia thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) tới thành phố Vũ Hán để cùng nhân viên y tế Trung Quốc chiến đấu chống dịch viêm phổi do virus nCoV gây ra. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh lúc đầu vào ngày 6/1 đề nghị phái một toán chuyên gia Mỹ, và vào ngày 27/1 Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Alex Azar nhắc lại đề nghị với người tương nhiệm Trung Quốc, Ma Xiaowei.

Sau hai lần đề nghị không thành công, Washington tiếp tục đưa ra đề xuất gián tiếp thông qua Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nhưng đều không được Bắc Kinh chấp thuận, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Alex Azar cho biết trong cuộc họp báo tại Washington hôm 28/1.

Sau khi Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đạt được thỏa thuận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về một toán chuyên gia quốc tế trong cuộc gặp ngày 28/1, các giới chức Hoa Kỳ đã vận động để có chuyên gia Mỹ trong phái bộ của WHO đến Trung Quốc.

Truyền thông quốc tế dẫn lời Bộ ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm 17/2 một nhóm các chuyên gia y tế thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bao gồm các chuyên gia từ Mỹ, đến Bắc Kinh và các tỉnh Quảng Đông, Tứ Xuyên từ ngày 17/2 để đánh giá các nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 (nCoV) gây ra.

Tuy nhiên Vũ Hán hay bất kỳ phần nào khác của tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch COVID-19 đều không có trong lịch trình của đoàn chuyên gia WHO, khiến các chuyên gia y tế đặt câu hỏi về tính minh bạch của nhiệm vụ điều tra.

Cố vấn của Tổng thống Mỹ, ông Peter Navarro ngày 20/4 mới đây cáo buộc Trung Quốc che đậy dữ liệu về số ca nhiễm khi dịch mới bùng phát vì muốn giành chiến thắng trong cuộc đua phát triển vắc xin phòng COVID-19.

Cố vấn Navarro nói với đài Fox News ngày 20/4: “Một trong những lý do Trung Quốc không muốn cung cấp dữ liệu ban đầu về virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh Covid-19 là vì họ đang chạy đua phát triển vắc xin. Chính quyền Trung Quốc nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc đua trên thương trường, nếu giành chiến thắng thì họ có thể bán vắc xin cho cả thế giới.”

Tổng thống Trump bổ nhiệm ông Navarro làm cố vấn Nhà Trắng, chịu trách nhiệm về vấn đề nguồn cung y tế liên quan đến đại dịch Covid-19. Ông Navarro vốn là người luôn thẳng thắn phê bình Trung Quốc.

Hiện không có thuốc đặc trị hoặc vắc xin phòng ngừa COVID-19 nào được phê duyệt.

Tuy nhiên, chính phủ Mỹ đã đạt được thỏa thuận với tập đoàn dược phẩm Johnson & Johnson và công ty Moderna Inc, đồng thời đang đàm phán với ít nhất 2 công ty khác để chuẩn bị sản xuất một lượng lớn vắc xin ngay cả trước khi có sản phẩm an toàn và hiệu quả, theo Reuters.

Các quan chức y tế và chuyên gia khắp thế giời đều dự đoán sẽ có vắc xin sớm nhất là trong năm 2021, vì phải tiến hành thử nghiệm lâm sàng rộng rãi trước khi tiêm cho nhiều người.

Trong thông báo hồi tháng rồi, Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Y sinh tiên tiến của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cho biết chính phủ có kế hoạch hỗ trợ phát triển 5 hoặc 6 vắc xin thử nghiệm tiềm năng, với hy vọng có 2 hoặc 3 vắc xin thử nghiệm thành công.

Trong khi đó, Trung Quốc đã phê duyệt ít nhất 3 loại vắc xin phòng COVID-19 thử nghiệm. Theo tờ Beijing Daily ngày 20/4, Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Trung Quốc thông báo sẽ thử nghiệm lâm sàng vắc xin trên một số người, chẳng hạn như nhân viên y tế, vào cuối năm nay.

Không dừng lại ở đó, kênh CNN ngày 25/4 cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cáo buộc Trung Quốc cố lấy cắp nghiên cứu về virus Corona giữa lúc giới chức cảnh báo những cuộc tấn công mạng nhắm vào các cơ quan và viện nghiên cứu Mỹ đang tăng.

Giới chức Mỹ khẳng định bệnh viện, phòng thí nghiệm, đơn vị cung cấp chăm sóc y tế và công ty dược đều bị tấn công. Ngay cả Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ (HHS), vốn giám sát Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) cũng bị tấn công mạng mỗi ngày, theo một quan chức Mỹ tiết lộ với CNN.

Vị quan chức Mỹ còn nói rằng xét về mức độ và quy mô của các cuộc tấn công mạng nhắm vào HHS, thủ phạm chính là Nga và Trung Quốc. Theo CNN, sau một thời gian lưỡng lự trong việc quy trách nhiệm về những cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhắm vào ngành y tế Mỹ cho những quốc gia cụ thể, giới chức an ninh hàng đầu nước này đã quyết định nhắm vào Trung Quốc.

Bộ Tư pháp Mỹ giờ đây cho hay bộ này đang đặc biệt quan ngại về những cuộc tấn công mạng của tin tặc Trung Quốc nhắm vào các bệnh viện và phòng thí nghiệm Mỹ để đánh cắp nghiên cứu liên quan đến virus Corona gây bệnh COVID-19, theo CNN.

Ông John Demers, người đứng đầu Cơ quan An ninh quốc gia thuộc Bộ Tư pháp Mỹ trong cuộc thảo luận trực tuyến về gián điệp kinh tế Trung Quốc hôm 23/4 cho biết: “Chúng tôi đang chú ý đến tình trạng gia tăng xâm nhập mạng vào các trung tâm y khoa, trung tâm nghiên cứu, các trường đại học… Hiện nay không có gì có giá trị hơn so với nghiên cứu y sinh liên quan đến vắc xin và phương pháp điều trị virus corona.”

Như vậy, một mặt Trung Quốc nhất quyết từ chối các cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc dịch bệnh tại nước này, mặt khác, đẩy mạnh tấn công mạng để lấy cắp thông tin để phục vụ cho cuộc chạy đua chế tạo vắc-xin với hy vọng kiếm được lợi nhuận trong lúc các nước đang gặp khó khăn vì loại virus nguy hiểm từ Vũ Hán tràn đến.

Việc điều tra tìm các bằng chứng để có thể khẳng định virus corona là do Trung Quốc chế tạo trong phòng thí nghiệm và có thể là bị rò rỉ ra bên ngoài vẫn đang tiếp tục, nhưng có một điều rất rõ ràng, là Trung Quốc không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình, kể cả việc kiếm tiền trên sự chết chóc của nhân loại.

Hoàng Trung từ Hà nội – Thoibao.de (Tổng hợp)

https://www.youtube.com/watch?v=oKW4_44wts0
TQ – Kẻ bán vé „vào lò“ cho người dân thế giới
Kasse animation 7.8.2023