Trump sẽ „trừng phạt“ Tập Cận Bình nếu phát hiện gian trá

https://www.youtube.com/watch?v=bchsrIlDNXI

Tổng thống Donald Trump hôm 18/4 cảnh báo Trung Quốc rằng nước này sẽ đối mặt với các hậu quả nếu “biết rõ trách nhiệm” về đại dịch virus Corona.

Nó có lẽ đã bị chặn đứng ở Trung Quốc trước cả khi nó bắt đầu và nó không [bị chặn], và cả thế giới đang phải chịu đựng vì nó”, ông Trump nói trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng.

Đây là lời chỉ trích mới nhất trong cuộc khẩu chiến giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, cho thấy căng thẳng gia tăng trong mối quan hệ giữa lúc các chuyên gia nói rằng cần có một mức độ hợp tác chưa từng có để đối phó với cuộc khủng hoảng về virus Corona.

Nếu đó là một sai lầm, thì đó chỉ là một sai lầm. Nhưng nếu họ biết rõ trách nhiệm thì chắc chắn sẽ có các hậu quả”, ông Trump nói. Ông không cho biết chi tiết về các hành động của Hoa Kỳ.

Ông Trump và các cố vấn cấp cao đã cáo buộc Trung Quốc thiếu sự minh bạch sau khi đại dịch corona bùng phát vào cuối năm ngoái ở thành phố Vũ Hán.

Tuần trước, ông Trump đã ngưng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới, cáo buộc cơ quan này “thiên về Trung Quốc”.

Washington và Bắc Kinh đã nhiều lần công khai chỉ trích lẫn nhau về virus Corona.

Ông Trump ban đầu ca ngợi Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình về cách đối phó virus Corona.

Nhưng ông Trump và các quan chức cấp cao khác cũng gọi virus Corona là “virus Trung Quốc”, và trong những ngày qua đã gia tăng chỉ trích Trung Quốc.

Hoa Kỳ cũng từng giận dữ bác bỏ chuyện quan chức Trung Quốc đổ lỗi cho quân đội Mỹ về nguồn gốc của virus.

Trung Quốc tăng cường kiểm soát các nghiên cứu về nguồn gốc Covid-19?

Trang mạng CNN ngày 16/04/2020 cho rằng chính quyền Bắc Kinh dường như đang áp dụng một biện pháp kiểm duyệt mới liên quan đến việc đăng các bài viết khoa học nghiên cứu về nguồn gốc dịch virus corona chủng mới.

Theo hãng tin Mỹ này, một chỉ thị của chính quyền trung ương và nhiều thông báo trực tuyến đã được hai trường đại học đăng tải nhưng sau đó đã bị xóa khỏi trang mạng. Chỉ thị của ban Khoa học và Công nghệ, thuộc bộ Giáo dục ghi rằng “các bài viết khoa học nghiên cứu về nguồn gốc virus phải được quản lý nghiêm ngặt và chặt chẽ”.

Cũng theo CNN, chỉ thị quy định từng lớp phê duyệt bài viết bắt đầu từ ủy ban khoa học ở trường đại học, từ đó mới được gởi đến ban Khoa học và Công nghệ bộ Giáo dục, để rồi sau đó được chuyển tiếp đến một nhóm đặc trách thuộc Hội Đồng Nhà Nước để phê duyệt. Chỉ khi nào các trường đại học nhận được ý kiến phản hồi từ nhóm làm việc này thì khi đó các bài viết mới được gởi đến các tạp chí để đăng.

Những bài viết nghiên cứu khác về Covid-19 sẽ do các Ủy ban khoa học các trường đại học đánh giá, dựa trên cơ sở các tiêu chí chẳng hạn như “giá trị khoa học” và “thời điểm đăng” thích hợp.

Chỉ thị  này được ban hành ngày thứ Tư 25/03 sau cuộc họp của nhóm làm việc thuộc Hội Đồng Quốc Gia về Phòng chống và Kiểm soát dịch bệnh. Tài liệu hướng dẫn này được công bố lần đầu tiên trên trang mạng trường đại học Phục Đán ở Thương Hải, một trong số các trường đại học lớn của Trung Quốc, hôm thứ Sáu 27/3.

Khi được CNN hỏi, một người thuộc ban Khoa học và Công nghệ, bộ Giáo dục, xin ẩn danh, xác nhận chỉ thị này “không công bố công khai – đó là tài liệu nội bộ”. Vài giờ sau, thông tin này đã bị xóa khỏi trang mạng của đại học Phục Đán. Tình trạng này cũng xảy ra tương tự tại đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc ở Vũ Hán.

Hành động tăng cường kiểm soát này dường như là một nỗ lực mới nhất của chính quyền Bắc Kinh nhằm kiểm soát các bài viết về nguồn gốc dịch virus corona, làm hơn 140 ngàn người chết và gần hai triệu người nhiễm bệnh trên toàn cầu kể từ khi dịch bùng phát lần đầu tiên từ Vũ Hán, Trung Quốc.

Ảnh: Nhân viên y tế Vũ Hán khử trùng một rạp chiếu phim trước ngày gỡ bỏ lệnh phong tỏa

Một nhà khoa học Trung Quốc ẩn danh, bày tỏ một số quan ngại của ông với CNN rằng nỗ lực này của chính quyền Bắc Kinh nhằm kiểm soát và làm như là “dịch bệnh không bắt nguồn từ Trung Quốc”. Ông lo lắng rằng “chính quyền sẽ không thật sự dung thứ một nghiên cứu khách quan để điều tra nguồn gốc dịch bệnh”.

CNN nhắc lại, cuối tháng 12/2019, thành phố Vũ Hán báo động những ca nhiễm virus corona chủng mới đầu tiên, có liên hệ đến một khu chợ hải sản của thành phố. Nhiều nhà khoa học Trung Quốc và phương Tây cho rằng chủng virus mới này dường như bắt nguồn từ loài dơi và lây truyền sang người thông qua một vật chủ trung gian – giống như là chủng virus dịch SARS năm 2002-2003.

Thế nhưng, chính quyền Bắc Kinh và truyền thông nhà nước nhiều lần khẳng định là chưa có kết luận chính thức về nguồn gốc thật sự của virus. Một phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Triệu Lập Kiên trong tháng Ba còn cho là virus có thể do lính Mỹ đem vào Trung Quốc.

Ông Yanzhong Huang, một nhà nghiên cứu về sức khỏe cộng đồng thế giới, thuộc Hội Đồng Đối Ngoại, đóng trụ sở ở Washington, nhận định nguồn gốc virus corona đã trở thành một chủ đề chính trị nhậy cảm đối với Trung Quốc: “Chẳng có gì là ngạc nhiên khi chính phủ tìm cách kiểm soát nghiên cứu khoa học sao cho các nghiên cứu này không gây ra những phiền phức cho chính những tuyên bố của Bắc Kinh về nguồn gốc dịch bệnh cũng như là cách đối phó cuộc khủng hoảng của chính phủ”.

Tối ngày 15/04, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết chính phủ của ông đang cố gắng xác định xem liệu virus corona có phát ra từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc hay không. Cùng lúc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng Bắc Kinh “cần tường minh” những gì họ biết, theo Reuters.

Ảnh: Chợ Hải sản Vũ Hán, nơi được xem là nơi khởi đầu xuất phát nguồn lây nhiễm vẫn đang được canh giữ vào ngày lệnh dỡ bỏ phong tỏa được áp dụng 8-4-2020

Nguồn gốc của virus vẫn còn là một bí ẩn. Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, hôm 14/04, cho biết cơ quan tình báo Hoa Kỳ lưu ý rằng virus corona có khả năng xuất phát từ thiên nhiên, trái ngược với việc cho rằng virus được tạo ra từ phòng thí nghiệm ở Trung Quốc, nhưng điều này cũng không có gì chắc chắn.

Hôm 15/04, đài Fox News loan tin rằng con virus có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm Vũ Hán không phải là một loại vũ khí sinh học, mà là một phần trong nỗ lực của Trung Quốc để chứng tỏ rằng những nỗ lực của họ trong việc xác định và chống virus phải ngang bằng hoặc lớn hơn khả năng của Hoa Kỳ.

Nguồn tin này cùng với các nguồn tin khác cho thấy phòng thí nghiệm Vũ Hán, nơi diễn ra các thí nghiệm về virus học và các tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo ở có thể đó dẫn đến việc ai đó đã bị nhiễm bệnh và đến một khu chợ “ướt” gần đó, nơi virus bắt đầu lây lan.

Trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng, khi hỏi về các nguồn tin liên quan việc virus thoát ra từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, Tổng thống Trump nói rằng ông đã được báo cáo về vụ này.

Chúng tôi đang điều tra rất kỹ lưỡng về tình huống khủng khiếp này xem điều đó có xảy ra hay không,” ông Trump nói.

Khi được hỏi liệu ông đã nêu vấn đề này trong các cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Trump nói: “Tôi không muốn thảo luận về những gì tôi đã nói với ông ấy liên quan đến phòng thí nghiệm, tôi chỉ không muốn thảo luận điều này, hiện tại nó không phù hợp.”

Cũng hôm 15/04, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo lặp lại lời kêu gọi chính phủ Trung Quốc “mở cửa” và chia sẻ toàn bộ câu chuyện về đại dịch Covid-19 khởi phát ở thành phố Vũ Hán, theo đài Fox News.

Những gì chúng tôi biết là con virus này có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc,” ông Pompeo nói trên chương trình The Story của đài Fox News.

Ông Pompeo nói thêm: “Chúng tôi biết Viện Virus Vũ Hán chỉ cách khu chợ ướt vài dặm. Hiện vẫn còn rất nhiều điều để tìm hiểu. Chính phủ Hoa Kỳ đang làm việc chăm chỉ để làm sáng tỏ điều này.”

Nguồn tin mà Fox News có được cho rằng “100%” ĐCSTQ đã hủy hoại dữ liệu và cũng thay đổi dữ liệu. Các mẫu đã bị phá hủy, các khu vực bị ô nhiễm được rửa sạch, một số báo cáo ban đầu (liên quan đến virus) và các bài báo học thuật đã bị tiêu hủy.

Cơ quan chức năng của Anh đã quyết định hợp tác với Mỹ để điều tra nguồn gốc của sự bùng phát dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán do virus corona mới (còn gọi là virus Trung Cộng), trong đó một trong những trọng tâm là Phòng Thí nghiệm Virus Vũ Hán đầy vẻ bí ẩn.

Theo tờ báo mạng Daily Express của Anh đưa tin, cơ quan chức năng của Anh đã tham gia nhóm điều tra của Mỹ để điều tra kỹ lưỡng vấn đề thực tế ĐCSTQ che giấu dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán trong giai đoạn đầu dịch bệnh. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay đã phổ biến nghi ngờ mối liên hệ giữa Phòng Thí nghiệm Virus Vũ Hán và dịch bệnh này, vì vậy Phòng thí nghiệm này cũng sẽ trở thành tâm điểm điều tra. Thông tin cho biết Pháp cũng đã tham gia vào điều tra.

Thông tin truyền thông cũng chỉ ra một quan điểm phổ biến hơn trong giới chức Mỹ rằng ngày càng có nhiều người nghi ngờ Phòng Thí nghiệm Virus P4 Vũ Hán là nguồn gốc của sự bùng phát virus chứ không phải chợ đồ tươi Hoa Nam ở Vũ Hán Trung Quốc.

Nguồn tin liên quan do Sky News của Anh cũng chỉ ra vấn đề hợp tác của giới tình báo Anh với Mỹ cùng nhiều nước khác để điều tra toàn diện về nguồn gốc của virus, trong quá trình điều tra sẽ tính đến tất cả các khả năng.

Kể từ khi bùng phát dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đến nay đã kéo dài hơn 4 tháng nhưng vẫn chưa có bằng chứng thuyết phục nào cho thấy virus có nguồn gốc ở chợ bán buôn đồ tươi sống Hoa Nam thuộc Vũ Hán – Trung Quốc, nguồn gốc của virus vẫn là một bí ẩn chưa được giải quyết.

Một diễn biến khác, hãng tin Fox News dẫn nguồn tin họ được cung cấp cho biết virus viêm phổi Vũ Hán có nguồn gốc từ Phòng thí nghiệm virus P4 Vũ Hán, tuy nhiên loại virus này vốn dĩ không phải nhằm vào mục tiêu chế tạo vũ khí sinh học mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chỉ muốn chứng tỏ khả năng hiểu biết và chống virus của họ tương đương hoặc tốt hơn so với Mỹ.

Cuộc tranh luận về nguồn gốc của dịch viêm phổi Vũ Hán ngày càng trở nên nóng bỏng khi một nhà khoa học Pháp, giải Nobel Y học 2008, Giáo sư Luc Montagnier, cho rằng siêu vi corona chủng mới, tên khoa học SARS-CoV-2, là do người chế tạo, trong đó có phần gen của virus HIV/AIDS.

Ảnh: Giáo sư Luc Montagnier, người giành giải Nobel y học nhờ tìm ra siêu vi HIV, với mẫu nghiên cứu mới về virus Cúm Vũ Hán

Giáo sư Luc Montagnier, một trong ba nhà khoa học tìm ra siêu vi HIV, lý giải: SARS-CoV-2 phải do một chuyên gia cừ khôi về sinh hóa phân tử chế tạo ra.

Nhà khoa học người Pháp khẳng định phải giỏi lắm mới có thể cấy ghép một đoạn gen của HIV.

Giả thuyết này được Giáo sư Luc Montagnier đưa ra lần đầu tiên trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên trang web chuyên về y học Pourquoi Docteur ngày 16/4 và sau đó là trong buổi trả lời trên kênh truyền hình Pháp Cnews.

Theo Giáo sư Luc Montagnier, ông và đồng sự của mình, là một nhà toán học đã nghiên cứu các đoạn gen được giải mã của virus SARS-CoV-2 và phát hiện trong đó có một đoạn gen mã hoá thông tin (ARN) của virus HIV.

Do đó, Giáo sư này cho rằng virus SARS-CoV-2 không phải có nguồn gốc tự nhiên, và cũng không phải xuất phát ban đầu từ chợ hải sản ở thành phố Vũ Hán như thông tin ban đầu.

Giả thuyết được Giáo sư Luc Montagnier đưa ra là các nhà sinh học phân tử tại phòng thí nghiệm Vũ Hán đã cấy đoạn gen của virus HIV vào virus corona, với mục đích mà theo ông là có thể để tạo ra một loại vaccine ngăn ngừa bệnh AIDS và do một sự cố công nghiệp, virus này đã bị phát tán ra ngoài.

Hoàng Lan từ Hà nội – Thoibao.de (Tổng hợp)

https://www.youtube.com/watch?v=AWcfLB096TI
Chính quyền và hoàng gia Anh “dứt điểm” với TQ
Kasse animation 7.8.2023