Người Việt ở Nga nhiễm Cúm Vũ hán kêu cứu – Đại sứ quán Việt nam chỉ gửi Công hàm

https://www.youtube.com/watch?v=YA7OfXVYzzI

Hơn 100 người Việt bị nhiễm virus corona tại Moscow đang lên tiếng cầu cứu cộng đồng và Đại sứ quán Việt Nam giúp đỡ, giữa bối cảnh hệ thống y tế tại thủ đô của Nga bị quá tải trầm trọng vì đại dịch Cúm Vũ hán.

Một số người đã có kết quả xét nghiệm dương tính vẫn không thể nhập viện điều trị mà phải tự tìm hiểu phương thuốc điều trị tại nhà.

Gia đình em test 6 người dương tính, chỉ có 1 người được đi viện còn lại bác sỹ họ cho cách ly tại nhà và có nói sẽ có bác sỹ tới khám mà qua gần 2 ngày không có ai tới cả. Mong cộng đồng ai biết đơn thuốc cho nhà em xin để đi mua”, một người Việt ở Nga lên tiếng kêu cứu với cộng đồng và Đại sứ quán Việt Nam qua mạng xã hội vào ngày 16/4.

Theo mô tả, gia đình người Việt này có một phụ nữ đang mang thai và một trẻ nhỏ 14 tháng. Người phụ nữ mang thai có triệu chứng ho nhẹ, còn người chồng tức ngực và sốt nhẹ. Những người còn lại đều bị ho hoặc đau họng.

Rất nhiều người Việt đã hoặc nghi nhiễm virus Cúm Vũ hán cho biết rất khó khăn để tiếp cận hệ thống y tế cho việc xét nghiệm và điều trị, ngay cả khi gọi vào số điện thoại khẩn cấp 03.

Một phụ nữ đề nghị viết tắt tên là N.B.H, bị nhiễm Cúm Vũ hán đang được điều trị tại một bệnh viện ở Moscow, nói với VOA rằng chị phải thông qua một dịch vụ y tế trung gian để có thể được chữa trị.

Mình không trực tiếp gọi từ nhà. Mấy người gọi từ nhà phải chờ lâu lắm, gọi từ sáng tới chiều người ta mới đến. Có khi người ta trả lời là vì bệnh viện đang bị quá tải, nên mình ra bệnh viện để chụp phổi thì có kết quả luôn và bệnh viện gọi cho mình. Nhưng ngay cả bệnh viện gọi, mình cũng phải chờ 3, 4 tiếng thì mới được vào nhập viện”.

Chị H. cho biết chị nhập viện trong tình trạng viêm phổi khá nặng, với nhiều vết đốm phía dưới phổi. Người phụ nữ này đã phải tự trả 8.450 rúp (khoảng 120 USD) cho dịch vụ chụp phim phổi để từ đó tiếp cận được việc điều trị trực tiếp miễn phí tại bệnh viện của nhà nước.

Một bác sĩ người Việt đề nghị giấu tên, hiện đang giúp đỡ cho các bệnh nhân Việt Nam nhiễm virus corona ở Moscow, xác nhận với VOA là có tình trạng quá tải của hệ thống y tế tại đây, hệ quả là nhiều người Việt khó nhận được sự trợ giúp y tế cần thiết và kịp thời.

Nhiều người được hướng dẫn phải tự điều trị tại nhà nếu chưa có biểu hiện bệnh nặng.

Bạn thử tưởng tượng xem, một người bị khó thở mà phải chờ cấp cứu tới 4, 5 tiếng, thì tất nhiên người ta sẽ có một sự chỉ trích nào đó đối với hệ thống y tế”, bác sĩ người Việt nói với VOA.

Theo ông, bệnh nhân nhiễm Cúm Vũ hán tại Nga có hai sự lựa chọn, hoặc đến bệnh viện nhà nước để được điều trị miễn phí, hoặc đến bệnh viện tư nhân với chi phí điều trị khoảng 1.000 USD/ngày. Rất ít người Việt tại Moscow chọn đến bệnh viện tư khi chi phí điều trị trung bình lên đến khoảng 15.000 USD/trường hợp, khá cao so với mức thu nhập của nhiều người Việt.

Hôm 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga cho biết đã gửi công hàm tới các cơ quan chức năng địa phương để đề nghị hỗ trợ cho công dân Việt Nam được khám, xét nghiệm và điều trị dịch bệnh Cúm Vũ hán kịp thời.

Theo số liệu của cơ quan Việt Nam, tính đến 15/4, có khoảng 100 trường hợp người Việt tại Nga nhập viện để điều trị bệnh viêm phổi thông thường và viêm phổi Cúm Vũ hán gây ra. Trong số này, có ít nhất 80 trường hợp ở Moscow cho biết đã nhận được kết quả dương tính với virus Cúm Vũ hán.

Tuy nhiên, theo bác sĩ người Việt ở Moscow, thì số người Việt Nam nhiễm bệnh ước tính lên đến khoảng 160 người cho tới lúc này, trong bối cảnh dịch Cúm Vũ hán đang lây lan nhanh chóng ở thủ đô nước Nga.

Ảnh: Bà Phi Na Trần, 58 tuổi (bên phải) cùng chồng ở Moscow đặt may khẩu trang và hằng ngày đi phát miễn phí trong mùa dịch Cúm Vũ Hán

Bản thân bác sĩ người Việt trên đã tiếp nhận hơn 50 trường hợp thông báo có triệu chứng nhiễm bệnh và cần được trợ giúp. Trong số những người ông giúp nhập viện, có 2 trường hợp nặng đang phải điều trị trong phòng hồi sức cấp cứu và phải dùng máy trợ thở.

Đại diện các cộng đồng người Việt Nam tại thành phố St. Petersburg của Nga vừa trao tặng Bệnh viện Pokrovsk của thành phố 660 đôi tất y tế chuyên dụng cao cổ dùng nhiều lần dành cho các y bác sỹ tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân Cúm Vũ hán.

Hôm 17/4, Liên bang Nga xác nhận thêm 4.070 ca nhiễm virus corona mới trong ngày, nâng tổng số nhiễm bệnh chính thức ở nước này lên 32.008 trường hợp, với 273 ca tử vong.,,

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ hoãn các hoạt động mừng Ngày Chiến thắng 9-5, để đánh dấu 75 năm kỉ niệm ngày chiến thắng Thế chiến II, bao gồm cả buổi duyệt binh qua Quảng trường Đỏ, vì dịch Cúm Vũ hán hoành hành.    

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 16-4 cũng cho biết Nga sẽ nhận máy thở theo đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong trường hợp cần thiết, để hạn chế dịch bệnh lây lan.

Đầu tháng 4, một máy bay quân sự Nga đã chuyển máy thở và nguồn cung y tế đến New York, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Trump điện đàm.

Ngày 5/4, Thị trưởng Moscow, ông Sergei Sobyanin nhận định, thành phố này nằm trong nhóm có nguy cơ lây nhiễm virus Cúm Vũ hán cao nhất ở Nga.

Ảnh: người Việt ở St. Petersburg ngày 10/4, tặng 660 đôi tất y tế chuyên dụng đến tặng Bệnh viện Pokrovsk

Phát biểu trên kênh truyền hình Russia 1, ông Sobyanin giải thích, tình trạng trên là do thực tế có một số lượng lớn người đi qua Moscow hoặc đi du lịch nước ngoài. Do số lượng lớn bệnh nhân đang được điều trị trong các bệnh viện và cơ sở y tế của thành phố, nên Moscow đã áp dụng “quy định nghiêm ngặt nhất” để giải quyết tình hình.

Thủ đô của nước Nga đang chuẩn bị khoảng 20.000 giường bệnh để tiếp nhận các bệnh nhân nhiễm virus Cúm Vũ hán.

Thị trưởng Moscow khẳng định: “Nếu chúng ta duy trì giãn cách xã hội, làm việc từ xa, giảm gánh nặng tiếp xúc – vốn góp phần đẩy nhanh tình trạng lây nhiễm, chúng ta sẽ làm được một việc lớn trong quá trình xóa bỏ đỉnh điểm (của dịch bệnh)”.

Ngày 18/4, trong vòng 24 giờ, nước này ghi nhận thêm 4.785 trường hợp nhiễm Cúm Vũ hán, đưa tổng số ca nhiễm lên thành 36.793 người. Thêm 40 ca tử vong do Cúm Vũ hán, nâng tổng số ca tử vong lên 313 người.

Hiện hơn 129.000 người ở Nga vẫn đang được giám sát y tế do nghi ngờ nhiễm Cúm Vũ hán.

Hôm 17/4 Phó Thị trưởng thủ đô Moscow phụ trách các vấn đề xã hội, bà Anastasia Rakova khuyến cáo: “Sắp tới sẽ là giai đoạn khó khăn nhất đối với chúng ta. Tỷ lệ mắc bệnh cao nhất có thể xảy ra trong 2-3 tuần tới”.

Trong khi đó, trang Lenta.ru cho biết, Moscow đã huy động toàn bộ hệ thống y tế vào cuộc chiến chống Cúm Vũ hán và các trung tâm y tế liên bang cũng đang tái bố trí để tiếp nhận bệnh nhân Cúm Vũ hán.

Tính đến nay, 80% bệnh nhân mắc Cúm Vũ hán ở Nga có độ tuổi dưới 60 tuổi”, Anna Popova, người đứng đầu Cơ quan giám sát liên bang về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người (Rospotrebnadzor) cho biết.

Trong cấu trúc tuổi của những ca ghi nhận nhiễm bệnh có đến 80% là người dưới 60 tuổi, 5% là trẻ em, và chỉ 15% là những người trên 60 tuổi “, bà Popova nói với các phóng viên.

Theo bà, đây là những con số đáng kể, vì chúng chỉ ra rằng thế hệ lớn tuổi ở Nga đã được bảo vệ tối đa. Họ ở nhà và tuân thủ giãn cách xã hội hơn những người trẻ nên họ cũng khó nhiễm bệnh hơn, bà Popova nhấn mạnh.

Hiện nay tỷ lệ tử vong trên tổng số ca nhiễm ở Nga khá thấp chỉ 0.8%.

Tổng thống Putin tuyên bố: “phải sẵn sàng tuyệt đối để chiến đấu cho sự sống của mỗi một người dân

Theo RIA ngày 17/04 đưa tin, hôm nay Tổng thống Nga đã chủ trì cuộc họp về việc xây dựng và tái cấu trúc các cơ sở y tế ở các khu vực trong bối cảnh đại dịch Cúm Vũ hán đang diễn ra.

Tổng thống Nga cho rằng, nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất cao, hiện nay đỉnh dịch vẫn chưa tới. Ông nhấn mạnh số ca nhiễm mới đang tăng lên không chỉ ở Moskva mà còn ở nhiều địa phương khác.

Tổng thống chỉ đạo tất cả các khu vực trên cả nước phải sẵn sàng tuyệt đối để chiến đấu cho sự sống của mỗi một người dân. Trong bài phát biểu của mình, ông Putin cũng bày tỏ tin tưởng rằng, Bộ Quốc phòng sẽ hoàn thành việc xây dựng 16 trung tâm điều trị Cúm Vũ hán đúng hạn.

Ngoài ra, tới ngày 28/04 cần phải chuẩn bị thêm 95 nghìn giường bệnh chuyên dụng.

Hôm 27-3, Ngân hàng Trung ương Nga thông báo sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của nước này 150 tỉ rouble (tương đương 1,92 tỉ USD) để trả lương cho nhân viên.

Đây là một phần trong các biện pháp của chính phủ hỗ trợ các doanh nghiệp chịu tác động tiêu cực của dịch Cúm Vũ hán.

Ngân hàng Trung ương Nga cũng sẽ cung cấp các khoản tín dụng với lãi suất ưu đãi 4%/năm cho các ngân hàng để đảm bảo việc thanh toán lương cho nhân viên trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp nước này sắp phải đóng cửa trong kỳ nghỉ kéo dài 1 tuần, một biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan của dịch Cúm Vũ hán.

Ngoài ra, để hỗ trợ khả năng thanh khoản của thị trường, Ngân hàng Trung ương Nga thông báo sẽ cấp 500 tỉ rouble cho các hoạt động mua và bán lại các loại chứng khoán có kỳ hạn được sử dụng trên thị trường sau khi tính tới các ngày không làm việc, từ ngày 30-3 đến ngày 3-4.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này có thể chỉ cần chưa tới 2-3 tháng để đối phó với dịch Cúm Vũ hán.

Trong cuộc gặp với các doanh nghiệp Nga ở Novo-Ogaryovo – khu làm việc ngoại ô của tổng thống, vào ngày 26-3, ông Putin khẳng định: “Chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua (tình hình này), và tôi hi vọng có thể còn sớm hơn những gì bạn đã nói” khi trả lời câu hỏi của một trong những người tham gia cuộc gặp về việc liệu Cúm Vũ hán có được xử lý trong 2 tháng.

Để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, ông Putin đã cho người dân nghỉ làm được hưởng lương hết tháng 4, trong khi hầu hết các khu vực của đất nước đã áp dụng quy định tự cách ly bắt buộc đối với mọi người dân.

Theo yêu cầu của Chính phủ Nga, Bộ Quốc phòng đã triển khai các trụ sở tác chiến khẩn cấp để ngăn chặn sự thâm nhập và lây nhiễm Cúm Vũ hán trong Lực lượng Vũ trang, thành lập 49 nhóm vệ sinh dịch tễ di động để xác định các vật chủ mang virus và tổ chức đối phó kịp thời.

Theo ông Shoigu, hiện nhiệm vụ quan trọng nhất là xây dựng và vận hành 16 trung tâm y tế đa chức năng ở các quân khu Tây, Nam, Trung và Đông. Các nhà thầu đã bắt đầu công việc trên tất cả các công trường xây dựng và các cơ sở dự kiến sẽ lần lượt được đưa vào hoạt động từ ngày 20/4 đến 15/5.

Việc lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán tại Nga ngày càng nghiêm trọng, chắc chắn trong thời gian tới các bệnh viện ở đây sẽ phải gánh chịu mức quá tải trầm trọng hơn, trong khi các nước Dân chủ và Tự do trên thế giới đã có chương trình di tản hồi hương rất lớn để đưa công dân của họ từ các nơi về lại quê hương để tránh dịch và điều trị, thì nhà cầm quyền Hà Nội đã rất thụ động và gần như lảng tránh, để mặc công dân của mình trong tình trạng nguy hiểm.

Không những thế, dưới sự chỉ đạo của các Dảng cộng sản Việt nam ở nhiều nước , đã yêu cầu các tổ chức cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản Việt Nam ở nước ngoài như Mặt trận tổ quốc hoặc các hiệp hội thân sứ quán, tổ chức quyên góp, thu tiền trong lúc rất khó khăn này từ kiều bào, với mục đích đánh bóng chính trị với các nước sở tại.

Sự vô tâm và dã man của thể chế Cộng sản tại Hà Nội đã không hề có điểm dừng.

Trung Nam từ Đà nẵng – Thoibao.de (Tổng hợp)

https://www.youtube.com/watch?v=3G-eiK4m4AY
“Thoát nhanh” – Thiếu nữ gốc Việt trở về

 

Kasse animation 7.8.2023