Trung Quốc đâm chìm – Việt Nam cảm ơn

https://www.youtube.com/watch?v=SaTd1nQ9cck

Gạt sang một bên ngư dân nước mình liên tiếp bị Trung Quốc truy đuổi, đâm chìm, tàn phá, người đứng đầu chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc lại điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc để cảm ơn, ca ngợi và thảo luận về việc hợp tác chống dịch viêm phổi Vũ Hán.
Tối 2/4, giới chức trách tại Quảng Ngãi thông tin cho báo chí về sự kiện một tàu cá của ngư dân Trần Hồng Thọ trong tỉnh này đã bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở gần đảo Phú Lâm.

Khoảng 3h sáng ngày 2/4, tàu cá của ngư dân Trần Hồng Thọ bị tàu Trung Quốc tông chìm ở Hoàng Sa.
Ngay trong ngày, Ban Chỉ huy Phòng, Chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản gửi Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực II báo cáo về vụ việc một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị phía Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa.
Theo văn bản, tàu cá mang số hiệu QNg-90617 TS, công suất 420 CV do ngư dân Trần Hồng Thọ (sinh năm 1987 ở thôn Phú Quý, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) làm chủ phương tiện đăng ký hành nghề lặn.
Tàu cá này xuất bến tại Trạm kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ vào ngày 20/3 để ra vùng biển quần đảo Hoàng Sa hành nghề, trên tàu có 8 lao động.
Khi tàu cá do ngư dân Thọ làm chủ tàu đang đánh bắt ở khu vực đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa) thì bất thình lình, tàu Trung Quốc xuất hiện, truy đuổi và đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam.
Sau khi đâm chìm tàu cá, tàu Trung Quốc đã vớt 8 ngư dân và đưa vào đảo Phú Lâm.

Ảnh : Đội tàu cá đánh bắt xa bờ của ngư dân Quảng Ngãi ở ngư trường các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam  

Khi nhận được tin, ba tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi là QNg 90045 do ông Đặng Tằm làm chủ, cùng tàu cá QNg 90399 do ông Đặng Dũng làm chủ và tàu cá QNg 90929 do ngư dân Nguyễn Thành Linh làm chủ (cả ba đều ở xã Bình Châu) chạy đến tìm kiếm cứu nạn.

Nhưng khi đến nơi thì không thấy phương tiện và ngư dân đi trên tàu cá của ngư dân Thọ mà thấy một tàu sắt màu trắng của Trung Quốc đang xuất hiện tại đây.
Sau đó, tàu Trung Quốc truy đuổi, khống chế và lai dắt tàu của ngư dân Linh và Dũng về đảo Phú Lâm và tiến hành bàn giao người 4 ngư dân cho tàu ông Linh và 4 ngư dân cho tàu ông Dũng vào lúc 18h cùng ngày.
Ông Nguyễn Thanh Hùng – Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi còn cho biết trước khi cho tàu ông Linh và ông Dũng đưa các ngư dân bị chìm tàu đi, bọn chúng bắt họ phải ký vào biên bản mà không rõ nội dung. Sau đó, tàu Trung Quốc truy đuổi hai tàu cá trên nhiều giờ trong đêm 2/4, buộc họ phải rời khỏi Hoàng Sa.
Tuy nhiên, tàu cá của ngư dân Linh vừa ra khơi nên sẽ tìm cách ở lại Hoàng Sa tiếp tục đánh bắt và đưa 4 ngư dân phía Trung Quốc trao trả về sau. Còn tàu cá của ngư dân Dũng bị mất nhiều tài sản buộc phải về bờ cùng 4 ngư dân chìm tàu. Dự kiến đêm 4/4 sẽ về đến bờ.
Riêng tàu của ngư dân Tằm không bị bắt nhưng bị tàu Trung Quốc truy đuổi một cách hung tợn và liên tục phun vòi rồng phun nước.
Tàu do ông Tằm cầm lái dù chạy thoát nhưng bị bể cabin, hư hỏng nhiều ngư cụ.  

Việc Trung Quốc truy đuổi, tấn công, đâm chìm tàu cá đang khai thác hải sản ở Hoàng Sa, ngư trường truyền thống tự bao đời thuộc chủ quyền biển đảo Việt Nam và bắt giữ ngư dân Việt Nam trái phép suốt 15 tiếng đồng hồ là một hành động không thể chấp nhận.

Ảnh : Người nhà các ngư dân lo lắng khi nghe tin tàu cá bị tông chìm.

Việc tàu Trung Quốc liên tục truy đuổi, phun vòi rồng, đâm chìm tàu cá Việt Nam, thậm chí, bắt giữ cả ngư dân Việt Nam là hành vi hết sức ngang ngược và vô nhân đạo.
Chia sẻ về hành động đâm tàu, bắt giữ ngư dân Việt Nam của phía Trung Quốc, ông Nguyễn Thanh Hùng không kìm nổi sự bức xúc, phẫn uất với việc làm vi phạm luật pháp của tàu Trung Quốc.
Theo Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu, đây là hành vi sai trái của phía Trung Quốc.
Ông nhấn mạnh, vùng biển mà 8 ngư dân trên con tàu bị đâm chìm là ngư trường thuộc chủ quyền của Việt Nam.  
Bình luận về vụ 8 ngư dân Quảng Ngãi bị tàu cá Trung Quốc đâm chìm, bắt giữ trái phép ngư dân Việt Nam, ông Phùng Đình Toàn – Phó Chủ tịch Hội Nghề cá tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận, Hội Nghề cá tỉnh Quảng Ngãi có văn bản ngay lập tức gửi Hội Nghề cá Việt Nam.
Ông Toàn nhấn mạnh, bản thân ông cùng Hội nghề cá Quảng Ngãi kịch liệt lên án hành vi vô nhân đạo, vi phạm chủ quyền đánh bắt của phía Trung Quốc.

Hội Nghề cá Việt Nam kịch liệt lên án và phản đối hành động của tàu Trung Quốc khi đâm chìm tàu cá Quảng Ngãi ở khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đồng thời đề nghị cơ quan chức năng Việt Nam yêu cầu Trung Quốc bồi thường thiệt hại.

Chiều 3/4, Hội Nghề cá Việt Nam đã có văn bản gửi đến Văn phòng Chính phủ, Ban Đối ngoại trung ương, Bộ Ngoại giao và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn thông tin về sự việc tàu cá Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc đâm chìm khi đang hoạt động ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa.
Trước hành động trên, Hội Nghề cá Việt Nam kịch liệt lên án và phản đối hành động vô nhân đạo nói trên của phía Trung Quốc đã gây nguy hiểm đến tính mạng và thiệt hại đến tài sản của ngư dân Việt Nam, khi họ đang khai thác hải sản trên vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.  
Hội Nghề cá Việt Nam cũng đề nghị các cơ quan chức năng của Việt Nam phản đối phía Trung Quốc, yêu cầu chấm dứt ngay những hành động cản trở, tấn công, đâm chìm tàu cá ngư dân Việt Nam khi đang hoạt động trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam.
Các cơ quan chức năng có các biện pháp đấu tranh kiên quyết với hành động ngang ngược và phi lý của Trung Quốc vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam. Đồng thời, yêu cầu phía Trung Quốc bồi thường thiệt hại cho ngư dân Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc đâm chìm.
Hội Nghề cá Việt Nam cũng đề nghị các lực lượng chức năng của Việt Nam tăng cường tuần tra để kịp thời hỗ trợ và đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của ngư dân hoạt động trên biển, phối hợp ngăn chặn những hành động tấn công, uy hiếp để ngư dân yên tâm ra khơi bám biển sản xuất.

Được biết, vụ tàu cá Quảng Ngãi của ngư dân Trần Hồng Thọ bị phía Trung Quốc đâm chìm mới đây không phải trường hợp đầu tiên.

Theo ông Nguyễn Thanh Hùng nhấn mạnh, những năm qua, ngư dân Bình Châu nói riêng và trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nói chung rất “căm phẫn” trước hành động của các tàu cá Trung Quốc.
Điển hình, cách đây khoảng một năm, tháng 3/2019 khi đang khai thác hải sản tại khu vực đảo Đá Lồi (quần đảo Hoàng Sa), cách bờ biển Đà Nẵng chừng 198 hải lý, con tàu mang công suất 575 CV của ngư dân Nguyễn Minh Hùng (SN 1975, trú thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu) cùng 4 thuyền viên bị tàu Trung Quốc lù lù áp sát.
Bị rượt đuổi và phun vòi rồng không ngớt, tàu của vị thuyền trưởng có thâm niên hơn 20 năm đánh bắt ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa không may va vào bãi đá ngầm, chìm nghỉm.
Rất may, 5 ngư dân trên tàu cá bị chìm giữa trùng khơi được một tàu bạn ở cùng địa phương ứng cứu kịp thời.
Điều đáng lên án, thời khắc các ngư dân Quảng Ngãi tự cứu nhau ở Hoàng Sa, phía tàu Trung Quốc vẫn lảng vảng, vô cảm, bỏ mặc tàu Việt Nam, trong khi ngư dân Việt Nam đã nhiều lần cứu ngư dân Trung Quốc.

Cùng ngày diễn ra sự việc, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường để trao đổi về công tác hợp tác phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán.

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ca ngợi “thành quả to lớn” mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đạt được trong việc chỉ đạo chống dịch viêm phổi Vũ Hán, cảm ơn sự hỗ trợ của Bắc Kinh và bàn thảo về “hợp tác phòng chống dịch” với quốc gia láng giềng.
Không một thông tin nào cho biết người đứng đầu chính phủ đáng kính đề cập đến việc tàu Trung Quốc vừa mời đâm chìm, tấn công, bắt giữ trái phép ngư dân Việt Nam đang đánh bắt hợp pháp trên vùng biển của mình.
Facebooker Đặng Phước phân tích : Thứ nhất, hành vi tàu Trung Quốc thường xuyên đâm chìm tàu cá của ngư dân VN đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế mà VN có chủ quyền đó là hành động côn đồ, nguy hiểm, bất chấp công pháp quốc tế… nay tái diễn trong thời điểm cả thế giới đang tập trung chống dịch viêm phổi Vũ Hán thì thật độc ác, không thể chấp nhận! Thứ hai, khi thấy tàu của bạn bì chìm, 3 tàu đi cùng đến cứu người liền bị tàu Trung Quốc đuổi, bắt và kéo tàu về đảo Phú Lâm của VN mà chúng đang chiếm đóng trái phép thể hiện sự ngoan cố, ỷ mạnh hiếp yếu. Sau đó “trao trả” người như kiểu ban ơn cho phía VN. Hành vi này vừa ăn cướp, vừa la làng lại vừa giả vờ nhân đạo.
Cho đến nay thì chính quyền và truyền thông đã làm gì ? Truyền thông thì chỉ dám đưa tin là “tàu nước ngoài đâm chìm tàu ngư dân Quảng Ngãi“, cho đến khi TQ xác nhận mới dám nhắc đến tàu TQ! Khi TQ vừa trả người thì nhanh chóng đưa tin coi hành động đó như là một đặc ân của chúng, với dòng tin “TQ đã trao trả an toàn” mà không dám đặt vấn đề về nguyên nhân, tính pháp lý của vụ việc để vạch mặt thói côn đồ, ăn cướp của chúng. Chính quyền thì cho đến giờ vẫn chưa có động thái dứt khoát nào. Chỉ có ngư dân Việt Nam là khốn khổ, mang cờ đỏ sao vàng theo sự khuyến khích của nhà nước đi đánh bắt trên vùng biển chủ quyền của Tổ quốc nhưng tính mạng thì luôn bị đe dọa bởi người láng giềng du côn mà suốt bao nhiêu năm nay vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ thiết thực nào từ thực thể có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ tính mạng, tài sản của mình là nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN.

Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu, Hội Nghề cá tỉnh Quảng Ngãi, Hội Nghề cá Việt Nam đã hành đồng kịp thời, thực hiện đúng chức năng, hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm của mình với ngư dân địa phương bị tàu Trung Quốc tấn công, đâm chìm, bắt giữ trái phép. Trách nhiệm hỗ trợ tiếp theo thuộc về các cấp có thẩm quyền cao hơn mà cụ thể là Đảng và Chính phủ Việt Nam cần bênh vực các ngư dân bị thiệt hại và yêu cầu Trung Quốc bồi thường thỏa đáng cho họ, nhưng ông TBT Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có làm được điều này hay không? thì chúng ta cần quan sát kỹ hơn trong thời gian tới.

Hải Yến từ Hà nội – Thoibao.de (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023