10 Nghị sĩ Đức nguy cơ nhiễm “virus Vũ Hán” trong chuyến công tác tới Việt Nam

https://www.youtube.com/watch?v=DxlnKeO5n1I

Chuyến bay Vietnam Airlines VN0054 chở virus Vũ Hán về Nội Bài đã ảnh hưởng đến tận nước Đức. Từ bệnh nhân thứ 17 Nguyễn Hồng Nhung đã thêm ít nhất 17 ca nhiễm khác, trong đó ca nhiễm thứ 31 là một người Anh đến ở Khách sạn Sofitel Legend Metropole tại Hà Nội từ ngày 2-3 cho đến ngày 4-3 cùng thời gian với nhóm nghị sỹ Đức cũng ở tại khách sạn này.

Hôm qua 9-3 tờ báo Đức Mitteldeutsche Zeitung đưa tin, một đoàn Nghị viện bang Sachsen -Anhalt, CHLB Đức gồm 20 người, trong đó có 10 nghị sĩ, có thể đã tiếp xúc với virus corona trong chuyến công du tới Việt Nam mới đây.
Phái đoàn gần 20 người đến từ bang Sachsen-Anhalt (Đức) đã ở cùng khách sạn tại Hà Nội với 2 khách du lịch người Anh nhiễm virus Corona – vừa mới có kết quả xét nghiệm dương tính“, ông Thomas Lippmann – người lãnh đạo khối đảng Linke (đảng Cánh Tả) tại Nghị viện – cho biết.
Đó là bệnh nhân nhiễm viêm phổi Vũ Hán thứ 31 ở Việt Nam, ông tên là Nevard Kevin (49 tuổi, Quốc tịch Anh). Ngày 2-3, ông và vợ nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay Nội Bài – Hà Nội trên chuyến bay của hãng Hàng không Việt Nam số VN0054, ông ngồi ghế số 3D – cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 Nguyễn Hồng Nhung và bệnh nhân thứ 21 Nguyễn Quang Thuấn, Phó chủ tịch Hội Đồng Lý Luận Trung Ương của Đảng.
Khi tới nơi, vợ chồng du khách người Anh này đã đến cư trú tại khách sạn Sofitel Legend Metropole tại Hà Nội từ ngày 2-3 cho đến ngày 4-3. Đúng vào thời gian đó, phái đoàn Nghị sĩ Đức gồm 20 người cũng ở tại khách sạn 5 sao sang trọng này.

Các nghị sỹ bang Sachsen -Anhalt, Cộng Hòa Liên Bang Đức đến làm việc tại Hà nội.

Ông Lippmann người lãnh đạo khối đảng Linke (đảng Cánh Tả) tại Nghị viện dựa vào các thông tin liên quan từ Bộ Ngoại giao Đức báo tin cho Nghị viện, nói rằng “Khách sạn hiện đang bị cách ly“.

Mười nghị sĩ của các khối đảng cùng với 10 nhân viên của Nghị viện bang Sachen – Anhalt đã đi công du Việt Nam trong thời gian gần một tuần và mới trở về lại Đức hôm thứ Bảy 7-3. Các nhân vật nổi bật nhất trong phái đoàn là ông Wulf Gallert (thuộc đảng Linke), Phó chủ tịch Nghị viện bang, và ông Stephan Gebhardt, Chủ tịch đảng Linke (đảng Cánh Tả) của bang này.
Hiện nay tất cả 20 người trong đoàn đều không có triệu chứng gì“, nữ phát ngôn viên của Nghị viện Ursula Lüdkemeier cho biết. Nghị viện đã được thông báo về sự nghi ngờ này vào sáng thứ Hai 9-3. Để đề phòng, các thành viên phái đoàn được cho nghỉ ở nhà. Đây chỉ là một biện pháp phòng ngừa, nữ phát ngôn viên nhấn mạnh.
Hôm qua thứ Hai 9-3 Nghị viện bang Sachen – Anhalt đã không bình luận về vụ việc này, nhưng để phòng ngừa, khối đảng Linke đã hủy bỏ lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 tại Nghị viện bang và các lịch hẹn khác.
Chúng tôi cho rằng có rất ít nguy cơ nhiễm bệnh“, lãnh đạo khối đảng Cánh Tả Lippmann nói. Nhưng để chắc chắn an toàn, các nghị sĩ đảng Cánh Tả Gebhardt và Gallert cũng như một nữ nhân viên của khối đảng Linke hiện muốn được xét nghiệm.
Phường Tràng Tiền yêu cầu khách sạn Metropole cách ly khu vực khách sạn, toàn bộ nhân viên và khách đến tạm trú, lưu trú, khách sạn sẽ không nhận khách mới vào lưu trú từ 22 giờ ngày 8/3/2002 cho đến khi kết thúc quá trình cách ly theo quy định.

(hình ảnh đăng trên bài báo Đức về hoạt động của đoàn Nghị sỹ Đức tại Hà nội).

Ca nhiễm virus Vũ Hán thứ 31 được xác định hôm 9/3 tại Việt Nam là du khách Anh trên chuyến bay VN0054, cùng với bệnh nhân thứ 17 Nguyễn Hồng Nhung.

18 giờ chiều nay 9.3, Bộ Y tế công bố thêm ca bệnh viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam. Đây là ca bệnh thứ 31 tại Việt Nam.
Theo thông tin từ Viện Pasteur Nha Trang, bệnh nhân nam, 49 tuổi, quốc tịch Anh, cùng đi trên chuyến bay VN0054, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Virus viêm phổi Vũ Hán.
Mẫu bệnh phẩm này được Trung tâm Kiểm soát bệnh Quảng Nam gửi xét nghiệm. Hiện tại, bệnh nhân đang được điều trị tại Quảng Nam và có tình trạng sức khoẻ ổn định.
Theo Bộ Y tế, trước bệnh nhân thứ 31 này, đã có 11 trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam ngày 2.3 trên chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines, trong đó có bệnh nhân thứ 17 tại Việt Nam nhiễm viêm phổi Vũ Hán là N.H.N, 26 tuổi, tạm trú tại phố Trúc Bạch, Hà Nội.
2 người lây nhiễm thứ phát từ bệnh nhân thứ 17 này, cư trú tại phố Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội.
Với ca bệnh vừa công bố, tới thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có 15 ca mới phát hiện kể từ khi xuất hiện ca bệnh thứ 17 tại Hà Nội (tối 6.3).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong vừa thông tin chính thức về việc “phong tỏa khách sạn Metropole Hanoi trong vòng 14 ngày“.

Theo ông Đinh Hồng Phong, thông tin trên là không chính xác. Việc lập hàng rào sáng nay (9/3) tại khách sạn Metropole Hanoi để phục vụ công tác phun khử khuẩn, hoàn toàn chưa có quyết định cách ly hay phong tỏa khách sạn trong 14 ngày.
Hiện tại quận Hoàn Kiếm đang khẩn trương tiến hành rà soát phân loại, lập danh sách, thu thập thông tin về quá trình hoạt động, di chuyển, hai du khách này đã tiếp xúc với những người nào trong khách sạn thời gian từ ngày 2/3 đến nay.
Vị này cũng thông tin, hai nam du khách từng lưu trú tại khách sạn Metropole từ ngày 2/3 đến ngày 5/3 được xác nhận là dương tính với virus viêm phổi Vũ Hán.
Trước đó, cả hai du khách đều có mặt trên chuyến bay có số hiệu VN0054. Hiện 11 khách trên chuyến bay này dương tính với viêm phổi Vũ Hán trong đó có hai người Việt Nam và 9 người nước ngoài.
Việc dựng hàng rào quanh khách sạn Metropole Hanoi sáng 9/3 để tiến hành công tác khử khuẩn.
Khách sạn Metropole có 2 hành khách là Dixon JohnGarth, sinh năm 1946 và Barker Shan Coralic, sinh năm 1953 đã lưu trú tại khách sạn từ ngày 2/3 đến ngày 5/3 dương tính với viêm phổi Vũ Hán.

(Đây là hình ảnh Khách sạn Metropole Hanoi nơi phái đoàn Đức lưu trú cùng thời gian bênh nhân thứ 31 người Anh cũng ở đây)

Cũng chiều hôm 11.3 , ông Nguyễn Đức Chúng đã phải thốt lên đầy lo lắng khi đã có tới 15 người bị nhiễm virus Vũ Hán trên tổng số 21 người ngồi khoang hạng C chuyến máy bay định mệnh VN0054
Chiều 11.3.2020, Ban Chỉ đạo chống dịch viêm phổi Vũ Hán của TP Hà Nội đã họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung.

Ông Nguyễn Đức Chung cho biết : Cho đến nay, xác định ở hạng C của chuyến bay VN0054 là 15/21 người dương tính với viêm phổi Vũ Hán. Có một người ngồi hạng economy là dương tính vì xác định sau khi xuống máy bay có đi cùng với người ngồi ở khoang hạng C, về ăn ở cùng và du lịch cùng ở Quảng Ninh thì lây nhiễm. 
Chủ tịch Hà Nội nhận đinh nguy cơ lây nhiễm tại Hà Nội có nhiều hướng hơn với xác suất lớn hơn, hướng chính vẫn là từ sân bay Nội Bài vì hàng ngày vẫn đang tiếp nhận vào khoảng 5-6 nghìn du khách từ tất cả các nước, có cả khách đến từ vùng dịch.
Thứ 2 là từ các đường bay nội địa, transit khách quốc tế đến TP.HCM, Đà Nẵng nhưng du lịch ở các nơi. Thứ 3 là đến Hà Nội bằng các con đường liên quan đến tour, bằng tàu hỏa, xe khách, đường bộ.

Tình trạng nghiêm trọng đến mức ,cũng vào hôm 11.3 , Tổ chức y tế thế giới đã phải công bố virus Vũ Hán trở thành Đại dịch toàn cầu

Phát biểu tại cuộc họp báo thường nhật tại Geneva tối 11/3 (theo giờ Việt Nam), Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Virus viêm phổi Vũ Hán đã tấn công 114 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, lây nhiễm cho hơn 118.000 người và cướp đi sinh mạng của ít nhất 4.291 người, chủ yếu tại Trung Quốc đại lục.
ông Ghebreyesus nhấn mạnh: “WHO đã liên tục đánh giá sự bùng phát của bệnh và chúng tôi vô cùng quan ngại, cả về mức độ lây lan đáng báo động và tính nghiêm trọng của bệnh cũng như mức độ thiếu hành động ứng phó đáng cảnh báo. Chúng tôi do đó đánh giá viêm phổi Vũ Hán hội đủ các đặc điểm là đại dịch“.
Và điều vô cùng nguy hiểm, đó là Virus viêm phổi Vũ Hán đã biến chủng
Đáng chú ý, về biến đổi gen, tại Italy đã xác định đồng thời có 4 biến chủng của virus viêm phổi Vũ Hán, khác với chủng của virus được xác định tại Vũ Hán, Trung Quốc.
Bên cạnh đó, ghi nhận bệnh nhân số 17 từ Italy về Việt Nam và bệnh nhân số 20 lây nhiễm từ bệnh nhân số 17 có biểu hiện viêm phổi rõ nét (bao gồm viêm phổi kẽ), biểu hiện bệnh cũng nặng hơn so với bệnh nhân đến từ Anh (có triệu chứng mờ nhạt).

Được biết nhóm 10 nghị sĩ Đức sang Việt Nam lần này đều là những người đứng đầu của đảng cánh tả – vốn rất thân cận với nhà cầm quyền Cộng sản ở Hà Nội.
Đây có lẽ là chuyến đi nhớ đời cho họ, khi tới móc nối làm ăn với một thể chế độc tài toàn trị, có thái độ làm ngơ tình trạng vi phạm nhân quyền tồi tệ ở Việt Nam, cuối cùng họ đã được Đảng cộng sản tặng cho món quà “chết người” đem về quê hương nước Đức.

Hoàng Trung từ Hà nội – Thoibao.de (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023