Châu Âu tức giận vì Chính phủ VN bắn dân

https://www.youtube.com/watch?v=7mqxPCJlD0I&t=626s

Vụ việc Đồng Tâm bây giờ không còn là vấn đề địa phương có thể dàn xếp trong cái ao làng Đồng Tâm Mỹ Đức nữa.
Chính phủ VN không còn che chắn nổi sự tàn bạo vô pháp ở Đồng Tâm khi hàng trăm bài viết và hình ảnh lan tràn trên khắp mạng xã hội và các trang báo độc lập.

Báo chí Quốc tế đã vào cuộc cùng đánh thức lương tri nhân loại và các nhà hoạt động nhân quyền trên toàn thế giới cùng lên tiếng cho những nạn nhân ở Đồng Tâm.

 

Bà Saskia Bricmont là một thành viên của Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện Liên minh châu Âu và trang Twitter của bà về vụ Đồng Tâm.

Làm sao Nghị viện Liên minh châu Âu (Nghị viện EU) sẽ có thể thật sự nghiêm túc thông qua Hiệp định Thương mại EU – Việt Nam (EVFTA) trong tháng 2 tới với một quốc gia khủng bố và đàn áp chính dân của mình như nhà nước Việt Nam,” nữ nghị sĩ Saskia Bricmont viết trên twitter hôm qua ngày 18.01.2020.
Bà Saskia Bricmont là một thành viên của Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện Liên minh châu Âu (Ủy ban INTA). Ủy ban này chuyên trách về các mối quan hệ kinh tế đối ngoại, bao gồm các hiệp định thương mại.
Trên trang Twitter của mình, nữ dân biểu người Bỉ Saskia Bricmont cũng trích dẫn một bài báo tiếng Anh tường thuật về vụ đánh úp Đồng Tâm trên tờ The Vietnamese và cho rằng nhà nước Việt Nam là nhà nước khủng bố đàn áp dân.

Phía CP VN rất mong đợi nghị viện Châu Âu sẽ phê chuẩn để hiệp định này có thể được thực thi để mở cửa cho hàng hóa VN xuất khẩu miễn thuế vào Châu Âu.

 

Lễ ký kết hiệp định EVFTA và IPA tại Hà nội vào ngày 30 tháng 6 năm 2019.

EVFTA được xem là hiệp định “tham vọng nhất” giữa châu Âu và Việt Nam. Nếu các thủ tục hoàn tất và chính thức có hiệu lực, hiệp định ước tính sẽ giúp cho GDP của Việt Nam tăng thêm 4,6% và xuất khẩu sang EU tăng thêm 42,7% vào năm 2025, theo nghiên cứu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam. Trong khi đó, GDP của EU sẽ hưởng lợi thêm 29,5 tỷ USD và xuất khẩu sang Việt Nam tăng 29% vào năm 2035.
Thứ Ba tuần tới ngày 21.01.2020 Ủy ban INTA sẽ họp tại Bruxelles để bỏ phiếu về khuyến nghị cho các Nghị sĩ châu Âu biểu quyết phê chuẩn hiệp định EVFTA.
Tầm quan trọng cuộc họp ngày 21-01 là nếu khuyến nghị nêu trên không được thông qua, thì Nghị viện EU không thể bỏ phiếu phê chuẩn hiệp định EVFTA, mà theo dự kiến sẽ diễn ra vào tháng Hai tới trong phiên họp toàn thể của Nghị viện EU.

Với sự bạo ngược vô pháp của chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và tai sai Tô Lâm khi tấn công vào Đồng Tâm, họ không biết rằng nguy cơ phá vỡ Hiệp định này là rất lớn.

Sau vụ bắt giam nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng và nay là hành động dã man khi hành quyết người Đảng viên già 84 tuổi Lê Đình Kình, đồng chí của họ, chỉ với mục đích là cướp đất của dân làng Đồng Tâm để giao cho nhóm lợi ích Viettel.

TS. Nguyễn Quang A

 

Không biết những ai trong Bộ Chính trị vô tình hay cố ý mà đã ra quyết định đánh úp Đồng Tâm ngày 9-01, chỉ 12 ngày trước cuộc họp quan trọng của Ủy ban INTA. Trên Facebook của mình, tiến sĩ Nguyễn Văn A viết “Tô Lâm là kẻ phá hoại hiệp định EVFTA hiệu quả nhất”.
Mới đây vào ngày 17 tháng 1, Facebook của Tiến sỹ Nguyễn Quang A lại tiếp tục kêu gọi áp dụng Luật nhân quyền Magnisky vào vụ thảm sát này:


“HÃY ĐƯA KẺ CHỦ MƯU VỤ TÀN SÁT ĐỒNG TÂM VÀO DANH SÁCH CHẾ TÀI CỦA LUẬT MAGNITSKY MỸ, CANADA, ANH, ESTONIA, LATVIA, LITVA, (và chắc sẽ có ở toàn EU và Úc).
Muốn thế thông tin từ các “đồng chí” của họ là quan trọng và các tổ chức XHDS hãy vào cuộc truy tìm (những) kẻ chủ mưu này ngay từ bây giờ.”

Thực ra là phía EU đã theo dõi vụ việc này ngay khi vụ đàn áp xảy ra và họ đã lên tiếng kịp thời.

Đây là hình ảnh mới được người dân công bố cho thấy cảnh sát cơ động mặc trang phục đặc biệt ít thấy với thiết bị che đầu gối, che ống chân, khiên đỡ và gậy ba-ton – vào ngày 9.1.2020 ở Đồng Tâm

 

Bà Virginie Battu-Henriksson, phát ngôn viên của Liên minh châu Âu về Quan hệ Đối ngoại và Chính sách An ninh, nói rằng ngày 9/1, đúng ngày xảy ra vụ việc, Đại sứ Giorgio Aliberti, Trưởng Phái đoàn EU tại Hà Nội, “đã trực tiếp nêu vấn đề với ông Mai Tiến Dũng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, bày tỏ quan ngại và sự dè dặt về cách xử lý tình hình của lực lượng an ninh”.
Bà Battu-Henriksson cho hay thêm rằng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đã “đề nghị” có “cuộc gặp cụ thể với Thứ trưởng Bộ Công an”, đồng thời sẽ “tiếp tục theo dõi tình hình”.
“Việc sử dụng bạo lực đối với dân thường đã dẫn tới tổn thất đáng lên án về nhân mạng. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới các gia đình và bạn bè của các nạn nhân”, bà Battu-Henriksson nói thêm.
Vụ việc này cũng sẽ được thảo luận tại cuộc Đối thoại Nhân quyền EU – Việt Nam sắp tới. Liên minh châu Âu kỳ vọng chính quyền Việt Nam sẽ tôn trọng các quyền cơ bản của người dân về việc hội họp và thể hiện quan điểm ôn hòa mà không phải đối mặt với bất kỳ đe dọa hay việc sử dụng vũ lực nào”.

Phát ngôn viên của Liên minh châu Âu (EU) mới cho VOA tiếng Việt biết rằng tổ chức này “quan ngại” về hành động “dẫn tới tổn thất đáng lên án về nhân mạng” ở Đồng Tâm, đồng thời tiết lộ đã “đề nghị” gặp quan chức cấp cao của Bộ Công an Việt Nam.

 

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp ông Pier Giorgio Aliberti, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam.

Hôm 16.01.2020 Việt Nam đã đáp ứng đề nghị của Liên minh châu Âu (EU). Theo bản tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp ông Pier Giorgio Aliberti, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam. Nhưng nội dung và kết quả của cuộc nói chuyện chưa được hai bên tiết lộ.
Trong tuần qua, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn vừa có chuyến thăm và làm việc tại Nghị viện Châu Âu từ ngày 13 đến 16 tháng 1 để thúc giục Nghị viện Châu Âu sớm thông qua Hiệp định Tự do Thương mại Châu Âu Việt Nam (EVFTA). Có lẽ đây là chuyến đi “chữa cháy” sau khi vụ đàn áp Đồng Tâm xảy ra.
Thông tấn xã Việt Nam cho biết, tại cuộc gặp, ông Sơn khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các lãnh đạo ở Nghị viện và các cơ quan của EU để thực hiện các cam kết được đưa ra trong EVFTA, đảm bảo sớm thông qua hiệp định.

Bộ Công an Việt nam từng tổ chức họp báo để thông tin về vụ Đồng tâm, nhưng các chi tiết thiếu logic của kịch bản đưa ra đã khiến dư luận càng thêm dậy sóng với hàng trăm câu hỏi không có lời đáp.

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tại buổi họp báo


Hôm 14/1, 5 ngày sau cuộc đụng độ gây tranh cãi, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã có buổi họp báo mà truyền thông trong nước đăng tải chi tiết, trong đó cáo buộc ông Lê Đình Kình, 84 tuổi, “cầm lựu đạn”, nhưng không trích dẫn ý kiến của thân nhân người được coi là “thủ lĩnh tinh thần” của làng Đồng Tâm.
Trong một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội mới đây, đúng ngày gia đình tổ chức lễ tang cho ông Kình, bà Dư Thị Thành, vợ ông, kể lại chuyện bà bị “bắt phải khai cầm lựu đạn” lúc bị công an tạm giữ: “Tôi bảo tôi không biết quả lựu đạn là thế nào, bom xăng là thế nào thì tôi không khai được. Thế là cứ thế nó tát, nó đá. Tát suốt, cứ hết bên nọ sang bên kia. Thế xong rồi nó đá vào hai ống chân”. VOA tiếng Việt chưa rõ bà Thành bị thẩm vấn ở đồn công an nào.
Mới hôm qua, người dân Đồng Tâm đã công bố một bức ảnh chụp căn buồng nơi ông Lê Đình Kình ngủ và bị giết với 4 phát đạn. Vết máu đông đặc ở góc phòng, với cảnh rương hòm quần áo lục tung để tìm kiếm giấy tờ tài liệu … đã tái khẳng định lời kể lại của nhân chứng Dư Thị Thành về cách mà nhóm đặc vụ đã hành quyết cụ Kình ngay trước mắt bà.

 

Tiến sỹ Phạm Chí Dũng – Chủ tịch Hội nhà báo Độc lập đã bị bắt với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Việt nam

Trước khi bị bắt vào ngày 21/11/2019, ông Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập được biết tiếng với những bài phân tích, bình luận về tình hình thời sự Việt Nam. Ông cũng là một blogger của VOA và nhiều cơ quan truyền thông khác trong nhiều năm qua.
Tôi khẳng định chính sách nhất quán của chính phủ Việt Nam về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, phù hợp với Hiến pháp của Việt Nam và các Công ước Quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết trong lá thứ gửi cho Chủ tịch Bernd Lange của Ủy ban Thương mại Quốc tế (INTA) thuộc Nghị viên châu Âu (EP) ngày 6 tháng Giêng mà VOA đọc được.
Một tuần sau, ngày 13 tháng Giêng, Đại sứ Việt Nam tại Brussels – ông Vũ Anh Quang – lại có thư gửi ông Bernd Lange, tiếp tục khẳng định về chính sách “bảo vệ và cổ xúy cho tất cả các quyền tự do căn bản và nhân quyền” tại Việt Nam, đồng thời giải trình trường hợp bắt giữ nhà báo độc lập-blogger Phạm Chí Dũng.
Theo giải trình này, nhà báo Phạm Chí Dũng bị “tạm giữ” vì đã “thành lập Hội nhà báo độc lập Việt Nam mà không đăng ký theo luật pháp Việt Nam, sử dụng mạng xã hội để viết, xuyên tạc và truyền bá tin giả về các chính sách và luật pháp Việt Nam nhằm kích động và gây rối an ninh công cộng, gây hoang mang và lo lắng trong nhân dân và sự ổn định xã hội”.

Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và Ca nhạc sĩ Việt Khang đã cùng ông Lý Phong, trợ lý của Dân Biểu Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal

Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và Ca nhạc sĩ Việt Khang đã đến Văn phòng Dân Biểu Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal ở TP Garden Grove Hoa kỳ – để chuyển BÁO CÁO của nhóm “Hành Động Vì Đồng Tâm”.
Ông Lý Phong đã tiếp nhận báo cáo và sẽ giữ liên lạc với nhóm “Hành Động Vì Đồng Tâm” để cập nhật Thông Tin trong những ngày tới.
Dân Biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal cũng là Đồng Chủ Tịch nhóm thành viên Quốc hội quan tâm đến Việt Nam (Congressional Caucus on Vietnam) Ngày 16 tháng 5, 2018 ông cùng với Dân Biểu Hoa Kỳ Lou Correa (CA-46) và các vị Hạ Nghị Sĩ Quốc hội trong nhóm đã đồng ký tên lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam chấm dứt những cuộc đàn áp gần đây đối với các nhà hoạt động và các nhà báo độc lập tại Việt Nam.

Vụ việc Đồng Tâm đã và đang được hàng ngàn nhà báo tự do trong nước tham gia tìm sự thật và lên án trước công luận Việt nam và quốc tế. Có thể nói rằng báo chí lề trái hiện gần như áp đảo so với báo chí tuyên truyền dối trái của Đảng độc tài.
Những tiêu chuẩn công lý và nhân quyền của thế giới tự do hiện được người dân Việt nam xem như thước đo cho những sự thật đang diễn ra tại VN dù bị đám dư luận viên và lực lượng an ninh của ĐCS đe dọa.

90 triệu dân VN đã sớm nhận diện ra nhóm lợi ích Cộng sản tham lam và tàn bạo mà người đứng đầu phải chịu trách nhiệm là TBT Nguyễn Phú Trọng, TT NXP và trực tiếp là Bộ trưởng CA Tô Lâm
Khi người dân cùng nhau lên tiếng phản đối các hành động dã man, phi đạo đức , phản dân tộc của ĐCS VN thì hàng triệu đảng viên này sẽ sớm vứt bỏ mớ học thuyết ngoại lai đầy đau khổ để trở về với nhân dân .

Trung Nam từ Đà nẵng – Thoibao.de (Tổng hợp)

 

Kasse animation 7.8.2023