Thắm thiết nghĩa tình Trường Sa tại Berlin

Tối 02/04/2018 tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân ở Berlin đã diễn ra chương trình giao lưu Nghĩa tình Trường Sa với sự tham gia của các thành viên Câu lạc bộ Trường Sa tại CHLB Đức, đại diện nhiều hội đoàn, doanh nghiệp người Việt tại Đức và cá nhân những người yêu quý Trường Sa.

Đại sứ Việt Nam tại Đức Đoàn Xuân Hưng cùng hai cán bộ Đại sứ quán là Tham tán Phạm Văn Mich và Bí thư thứ Nhất Dương Thị Việt Thắng cũng đã tham dự Chương trình giao lưu.

Phát biểu khai mạc chương trình giao lưu sau bài hát mở màn „Trường Sa ơi chúng con đã về đây“ của tác giả Huy Thắng do tốp ca nam nữ CLB Trường Sa trình bày, bà Chu Thị Châu, đồng Chủ tịch CLB Trường Sa tại CHLB Đức cho biết, mặc dù CLB Trường Sa mới được thành lập khoảng 01 năm nay, nhưng phong trào ủng hộ và giúp đỡ quân và dân trên quần đảo Trường Sa đã có từ nhiều năm nay tại CHLB Đức, như kiều bào đã từng quyên góp để tặng cho quân và dân Trường Sa 01 chiếc xuồng để thuận tiện trong việc đi lại, có cá nhân là gia đình anh Nguyễn Văn Cường đã quyết định dành ra một số căn hộ cho thuê ở Hà Nội để cho con em cán bộ, chiến sĩ công tác tại Trường Sa được ở miễn phí trong thời gian ra Hà Nội học đại học… CLB Trường Sa tại CHLB Đức dự kiến mỗi năm tổ chức 01 lần giao lưu nghĩa tình để vận động quyên góp ủng hộ Trường Sa.

Bà Bùi Thu Minh, đồng Chủ tịch CLB Trường Sa cũng phát biểu cho biết, trong mùa mưa bão mới đây, nhiều hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa đã bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là nhiều cây xanh đã bị gió bão tàn phá, vì vậy CLB Trường Sa muốn vận động quyên góp để trồng lại cây xanh trên các đảo, mang lại bóng mát cho quân và dân trên các đảo.

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng phát biểu, bày tỏ sự khâm phục và trân trọng đối với các cá nhân kiều bào đã có những tấm lòng tình nghĩa đối với Trường Sa. Đại sứ cho biết, Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan trong nước đánh giá rất cao các hoạt động có ý nghĩa của kiều bào Đức đối với Trường Sa. Đại sứ cho rằng sáng kiến quyên góp để trồng cây ở Trường Sa là một sáng kiến hay, nhưng vì điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng ở Trường Sa rất khắc nghiệt nên không thể mang cây ở Đức về trồng mà nên quyên góp để các cơ quan hữu trách trong nước tìm kiếm các cây trồng thích hợp để trồng trên các đảo „bằng tấm lòng của kiều bào Đức“. Đại sứ bày tỏ tin tưởng rằng sẽ ngày càng có đông người hơn tham gia vào các hoạt động của CLB Trường Sa.

Nhiều thành viên CLB từng được ra Trường Sa đã lên phát biểu kể lại những cảm xúc không thể nào quên của mình trong chuyến đi Trường Sa, đại diện nhiều hội đoàn, doanh nghiệp và cá nhân cũng phát biểu kể về tình cảm của mình đối với Trường Sa, vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và tuyên bố quyên góp ủng hộ sáng kiến trồng cây xanh giúp đỡ Trường Sa.

Cuối chương trình giao lưu, đồng Chủ tịch CLB Bùi Thu Minh cho biết, Ban tổ chức đã kiểm lại số tiền quyên góp được, riêng trong ngày hôm nay đã quyên góp được hơn 6.500 Euro cộng với số tiền quyên góp được trong tháng 10/2017, tổng cộng là tròn 10.000 Euro. Toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ nhờ đoàn kiều bào Đức được ra Trường Sa năm nay chuyển tới Cơ quan chức năng để thực hiện nguyện vọng của kiều bào Đức. Toàn bộ các chi phí khác như các chi phí cho chương trình giao lưu là lấy từ quỹ của CLB Trường Sa và các khoản tài trợ khác, hoàn toàn không lấy một xu nào từ các khoản quyên góp này.

Trong chương trình giao lưu, những người tham dự đã được thưởng thức nhiều tiết mục phong phú về biển đảo, về tình yêu quê hương đất nước thiết tha, do các ca sĩ nghiệp dư trong cộng đồng biểu diễn, trong đó có nhiều người đã vinh dự được ra Trường Sa, thể hiện những nghĩa tình thắm thiết của kiều bào Đức đối với Trường Sa.

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng phát biểu

Anh Nguyễn Văn Cường tuyên bố tiếp tục cho con em chiến sĩ Trường Sa ở trọ miễn phí để học tập tại Hà Nội.

Quang cảnh hội trường

Ca sĩ Thu Huyền biểu diễn bài “Không xa đâu, Trường Sa”.

Chụp ảnh kỷ niệm những người đã và những người sẽ đi thăm Trường Sa

Văn Long – Thobao.de

>>> Mời các bạn bấm vào đây để xem thêm ảnh

Kasse animation 7.8.2023