Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tái xuất trước hội nghị Trung ương 5.

Vào ngày giỗ Tổ Hùng Vương, ông Nguyễn Tấn Dũng cựu thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam đã cùng đoàn lãnh đạo Thành phố HCM dâng hương các vua Hùng tại Thành phố HCM.
 

Đây là lần hiếm hoi thấy ông xuất hiện từ khi về nghỉ hưu. Có lẽ ông ý thức được hình ảnh của mình vẫn còn nhiều tác động đến xã hội, nên ông hạn chế xuất hiện trước công chúng. Một bản tin đồn đại về việc ông làm giảng viên ở môt trường đại học đã gây xôn xao dư luận. Có những suy luận cho rằng đây là cách ông trở lại để quy tụ lực lượng.

Bản tin được đính chính nhiều lần, cuối cùng một bản tin cụt lủn trên báo Vietnamnet cho biết ông không phải là giảng viên.

http://vietnamnet.vn/nguyen-thu-tuong-nguyen-tan-dung-lam-giang-vien-tag111615.html

Từ khi về hưu, ông Dũng chuyển sang quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu và môi trường ở Nam Bộ. Ông đi lại những vùng đất mà ông từng gắn bó để tìm hiểu về tác hại của việc biến đổi môi trường, khí hậu. Ông gặp gỡ những người đồng chí cũ thuở trước để hàn huyên. Hầu như ông không thể hiện động thái nào với chính trường. Mặc dù từ khi ông về hưu, chính trường Việt Nam có khá nhiều sự kiện khủng hoảng. Như trường hợp Bộ Chính Trị, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và nhiều ban ngành không xử lý được vụ phó chủ tịch Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh, dẫn đến việc để ông này trốn mất ra nước ngoài một cách dễ dàng.

Lần giỗ Tổ Hùng Vương này, ông Dũng xuất hiện có mang thông điệp gì không?

Dư luận đang dấy lên câu hỏi như thường lệ về một nhân vật đáng chú ý nhất nhiều năm qua. Đó là điều dễ hiểu vì ảnh hưởng của ông Dũng với dân chúng còn rất lớn, kể cả khi ông đã về hưu và không tỏ thái độ gì với chính trường.

Nhìn góc độ của sự việc thì việc ông Dũng thắp hương vua Hùng là việc bình thường của một con dân nước Việt. Mỗi năm đến ngày như thế này có hàng triệu  người Việt Nam muốn được thắp nén hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân dựng nước. Như câu ca dao ngàn đời để lại mà người dân Việt nào cũng thuộc nằm lòng.

“Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày Giổ Tổ mùng mười tháng ba.“

Như thế thì việc ông Dũng thắp hương dâng vua Hùng chỉ là việc của một người dân Việt bình thường. Nhưng ở cương vị một người như ông, việc đó có thể hiểu thêm, dù ông muốn hay không muốn thì việc đó cũng là một việc đề cao tinh thần dân tộc, tính cội nguồn, tính độc lập của một đất nước.


Chủ tịch Nước Trần Đại Quang dự lễ dâng hương tại Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) hôm 6.4

Tại đền Hùng thuộc tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang là người dự lễ dâng hương. Từ khi nhậm chức chủ tịch nước đến nay, ông Quang chưa một lần nào sang thăm Trung Quốc. Một điểm rất đặc biệt so với các lãnh đạo cao cấp khác trong đảng cùng đương nhiệm như ông Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Đinh Thế Huynh…đây là điểm mà ông Quang giống với ông Dũng. Trên cương vị thủ tướng, chưa lần nào ông Dũng đi thăm và làm việc chính thức với Trung Quốc, ngoại trừ ông dự hội nghị của các nước nhóm họp hay có hội chợ tại Trung Quốc.

Sự trùng hợp của ông Dũng và ông Quang dâng hương vua Hùng khiến người ta liên tưởng đến sự trùng hợp về quan điểm đối ngoại đa phương của hai ông.

Ông Quang là người ăn nói điềm đạm và chín chắn, không như các lãnh đạo khác, khó thấy ông có những phát biểu ngô nghê khiến dân chúng ngạc nhiên. Ngay sau vụ Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình lên án Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam thông qua việc phong danh hiệu dũng cảm cho một phụ nữ Việt Nam đang bị cầm tù. Ông Quang không ngần ngại đã có cuộc tiếp xúc với Đại sứ Mỹ Ted Osius kịp thời như muốn nói quan điểm lên án Mỹ của người phát ngôn Bộ Ngoại giao không phải là quan điểm của ông và ông luôn sẵn lòng khuyến khích vun đắp mối bang giao hai nước.

Trở lại với tiêu đề bài viết về sự tái xuất hiện của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có nhiều hàm ý để dư luận đánh giá. Có thể là tâm lý bình thường của một người dân Việt, có thể là sự khuyến khích hướng về cội nguồn, dân tộc. Cũng có thể là sự ủng hộ ngầm của ông Dũng với ông Trần Đại Quang trước Hội nghị Trung ương 5.

Tuy nhiên dù thế nào, ông Dũng cũng xuất hiện một cách rất tế nhị và khiêm nhường. Ông không trùm át đi hình ảnh của ông Quang. Ông Quang thực hiện việc dâng hương ở đền Hùng vào buổi sáng, ông Dũng thực hiện việc dâng hương vào buổi chiều tại nơi khác. Một sự tôn trọng với người đương nhiệm, mặc dù người đó từng là cấp dưới của mình.

Với tình hình đất nước một năm qua có quá nhiều điều đáng buồn. Sự xuất hiện của ông Dũng nếu mang thông điệp ủng hộ ông Trần Đại Quang ở Hội nghị Trung ương 5. Thiết nghĩ đó cũng là một gợi ý mở ra một hướng đi khác trong lúc Việt Nam đang bế tắc như bây giờ.

Trung Khoa – Thoibao.de 

 

Video: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tái xuất trước hội nghị Trung ương 5 (108Tv)

Kasse animation 7.8.2023