Mới đây nhà nước Việt Nam đã đề xuất quy định bắt buộc những người quản lý tài khoản mạng xã hội có tổng cộng từ một triệu người theo dõi hoặc thành viên nhóm trở lên phải cung cấp thông tin định danh cho cơ quan chức năng.
Theo đó, ngưỡng tính cộng dồn trên các kênh, trang và nhóm do cùng một chủ thể điều hành sẽ giúp nhà chức trách nắm rõ danh tính thực sự đứng sau các cộng đồng trực tuyến lớn trên cả nước.
Động thái này nằm trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm định hình và kiểm soát cộng đồng sáng tạo nội dung của Bộ Công an.
Trước đó, vào tháng 8/2025, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp cùng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đã quy tụ hơn 300 người có ảnh hưởng đã ra mắt cái gọi là “Liên minh Niềm tin số”.
Cùng lúc Cổng thông tin KOL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng gắn cơ sở dữ liệu nhà sáng tạo nội dung với các bộ quy tắc ứng xử để định hướng thông tin tích cực.
Theo hãng tin Reuters tiết lộ, mục tiêu chính của chiến dịch này lộ rõ hơn qua tài liệu dự thảo chiến lược của Đảng CSVN với mục tiêu đến năm 2030 sẽ xây dựng mạng lưới ít nhất 1.000 người có ảnh hưởng và 5.000 chuyên gia công nghệ để tiến hành.
Đáng chú ý, Trung ương Đoàn Thanh niên Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức cho các nhà sáng tạo nội dung sang tham quan, học tập kinh nghiệm quản lý tại Trung Quốc.
Theo giới quan sát quốc tế, Việt Nam đang tiến rất gần đến mô hình kiểm soát không gian mạng của Bắc Kinh.
Mặc dù đề xuất tại Việt Nam chỉ yêu cầu cung cấp thông tin định danh cho cơ quan quản lý thay vì hiển thị tên thật như cách như ở Trung quốc áp dụng. Nhưng, bản chất của cả hai đều nhằm mục đích gắn chặt tài khoản trực tuyến với danh tính pháp lý của cá nhân.
Việc học hỏi kinh nghiệm này không chỉ dừng lại ở khía cạnh kỹ thuật, mà còn hướng tới khả năng can thiệp vào mạng xã hội, kiểm soát các luồng tư tưởng phản biện và ngăn chặn những thông tin tiêu cực trong cộng đồng.
Hồng Lĩnh – Thoibao.de









