148.773 tỷ đồng — một con số đủ lớn để khiến cả bảng xếp hạng phải chú ý. Theo thông tin được nêu, năm 2025 Vingroup nộp ngân sách Nhà nước số tiền này, tăng 165% so với năm trước và trở thành doanh nghiệp tư nhân có mức đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Tính trung bình, mỗi ngày hơn 407 tỷ đồng được nộp vào ngân sách. Nói cách khác, trong lúc nhiều người còn đang tính từng khoản chi tiêu, có một doanh nghiệp đang tính tiền nộp ngân sách bằng hàng trăm tỷ mỗi ngày.
Đáng chú ý hơn, đây là lần đầu một doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam được cho là vượt mốc 100.000 tỷ đồng đóng góp ngân sách. Cùng năm, Vingroup đạt doanh thu hơn 332.808 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 11.146 tỷ đồng. Sang 6 tháng đầu 2026, doanh thu tiếp tục tăng mạnh lên 222.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 20.375 tỷ đồng. Những con số này cho thấy quy mô của một tập đoàn tư nhân giờ đây đã lớn đến mức không thể xem nhẹ trong bức tranh kinh tế Việt Nam.
Nhưng phía sau những con số kỷ lục vẫn có một câu hỏi đáng quan tâm: khi doanh nghiệp tư nhân ngày càng trở thành nguồn đóng góp ngân sách khổng lồ, nền kinh tế sẽ được hưởng lợi thế nào từ sự lớn mạnh ấy và người dân nhận lại gì? Thuế và đóng góp ngân sách tất nhiên là nghĩa vụ, nhưng một doanh nghiệp nộp gần 150.000 tỷ đồng trong một năm cũng cho thấy sức mạnh kinh tế tư nhân đã bước sang một quy mô hoàn toàn khác. Câu chuyện vì thế không chỉ là “ai nộp nhiều nhất”, mà là: liệu đây có phải dấu hiệu cho thấy thời đại của những tập đoàn tư nhân khổng lồ đã thực sự bắt đầu?










