Sức khỏe nền kinh tế đã ngấm đòn: 39.000 doanh nghiệp tháo chạy khỏi TP. HCM?

Truyền thông nhà nước vừa công bố một con số gây choáng váng cho nền kinh tế đầu tàu của cả nước khi chỉ trong 7 tháng đầu năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận hơn 38.800 doanh nghiệp buộc phải rút lui khỏi thị trường. 

Đối diện với thực trạng bi đát này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã phải yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương phân tích và làm rõ nguyên nhân, đặc biệt là những nút thắt cổ chai đang bóp nghẹt hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Đồng thời, ông Được cũng nhấn mạnh rằng không thể chỉ nhìn vào bề nổi của số lượng doanh nghiệp thành lập mới để “tự lừa dối chúng ta”.

Theo đó, cần phải đánh giá thực chất sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp để tìm ra câu trả lời xác đáng: “vì sao làn sóng ngừng hoạt động, giải thể và phá sản lại lớn đến vậy”, để tìm các giải pháp tháo gỡ và cải thiện môi trường đầu tư vốn đang rất xập xệ.

Tuy nhiên, phản ứng mang tính chữa cháy của người đứng đầu chính quyền ngay lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt từ công luận và giới chuyên gia kinh tế. 

Nhiều ý kiến thẳng thắn cho rằng, năng lực điều hành của lãnh đạo thành phố tỏ ra bất ngờ và chậm nhịp, hoàn toàn không có khả năng tiên liệu trước những biến động khốc liệt của thị trường. 

Trong khi mọi người dân lao động bình thường, những tiểu thương hằng ngày đều thấm thía cái sự đói vốn, sự cạn kiệt dòng tiền và gánh nặng chi phí đang đè nặng. Thì những người cầm quyền chóp bu lại “ngơ ngác” như thể sự sụp đổ của gần 39 nghìn doanh nghiệp trong thành phố là một hiện tượng từ trên trời rơi xuống. 

Sự chậm trễ trong tầm nhìn chiến lược và thói quen quản lý theo phong cách “hô khẩu hiệu” của lãnh đạo Việt Nam nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng đang đẩy nền kinh tế đô thị lớn nhất nước vào một đường hầm tối tăm không lối thoát.

Nơi sự bất lực của bộ máy công quyền trở thành chiếc đinh cuối cùng đóng vào cỗ quan tài của cộng đồng doanh nghiệp thành phố vốn dĩ đang ngắc ngoải.

Hồng Lĩnh – Thoibao.de