SỬA LUẬT “CHỚP NHOÁNG”: VÌ SAO CẦN GẤP NGUỒN LỰC CHO CÔNG NGHIỆP AN NINH?

Chỉ sau nửa năm kể từ khi Luật Công nghiệp quốc gia, an ninh và động viên công nghiệp có hiệu lực (1/7/2025), Bộ Công an đã tiến hành Quốc hội dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của đạo luật này. Động thái điều chỉnh sớm cho thấy nhu cầu nhanh chóng, hoàn thiện pháp lý nhằm đáp ứng kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển khai. 

Theo dự thảo, luật sửa đổi dự kiến ​​​​có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, khi đó mở rộng cơ chế huy động, phân bổ nguồn lực cho lĩnh vực công nghiệp an ninh, trong đó có việc bổ sung nguồn tài chính từ “Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp tại ninh”. Việc tăng thêm nguồn lực được kỳ vọng giúp thúc đẩy đầu tư, hiện đại hóa năng lực nghiên cứu – sản xuất, nâng cao khả năng tự động về trang thiết bị, công nghệ, phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong bối cảnh mới. 

Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra là luật sửa đổi có thể bảo đảm chặt chẽ về thẩm quyền, minh bạch về cơ chế quản lý, sử dụng, gắn kiểm soát hiệu quả đầu tư, tránh chồng chéo và lãng phí. Hoàn thiện thể chế phải nâng cao trách nhiệm giải quyết, để có nguồn lực sử dụng đúng mục tiêu, tạo ra giá trị bền vững cho hệ thống.

https://www.facebook.com/share/p/1HGubhj4CP/