Ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, người đang thụ án tù liên quan đến các cáo buộc gian lận chứng khoán và chiếm đoạt tài sản, mới đây bất ngờ xuất hiện trên truyền thông trong một sự kiện mang tính chất ngoại giao – kinh doanh. Hình ảnh và thông tin này nhanh chóng gây xôn xao dư luận, bởi theo hiểu biết thông thường, người đang chấp hành án tù giam khó có thể xuất hiện công khai như vậy.
Đáng chú ý, nhiều cơ quan báo chí nhà nước đồng loạt đưa tin về sự kiện có sự tham gia của ông Quyết, song không hề đề cập đến tình trạng pháp lý hiện tại của ông. Các bài viết cũng không giải thích vì sao một người đang thụ án lại có mặt tại hoạt động đối ngoại, gặp gỡ doanh nghiệp và đối tác trong bối cảnh công khai.
Cho đến nay, không có thông tin chính thức nào cho thấy cơ quan chức năng đã ban hành quyết định tạm đình chỉ thi hành án, cho hưởng án treo, tha tù trước thời hạn hay bất kỳ văn bản pháp lý nào khác liên quan đến việc ông Trịnh Văn Quyết được phép đi lại tự do. Sự thiếu vắng các giải thích này càng làm dấy lên nhiều câu hỏi trong xã hội.
Dư luận cho rằng, trong những vụ việc nhạy cảm và có sức ảnh hưởng lớn, sự minh bạch thông tin là yếu tố then chốt để bảo đảm niềm tin vào tính nghiêm minh của pháp luật. Việc một người đang thụ án xuất hiện công khai mà không kèm theo giải trình rõ ràng đang đặt ra nghi vấn: liệu có những ngoại lệ đặc biệt nào đang tồn tại?










