Từ đối đầu đến phục tùng: Vì sao Quân đội bất ngờ “quay xe” ủng hộ Tô Lâm tuyệt đối?

Một trong những diễn biến gây ngạc nhiên nhất tại Đại hội Đảng CSVN lần thứ 14 vừa kết thúc không phải là việc ông Tô Lâm tái đắc cử, mà là sự chuyển biến thái độ đột ngột và toàn diện của phe Quân đội. 

Trước thềm Hội nghị Trung ương 15, theo giới quan sát quốc tế sự căng thẳng leo thang và thái độ không khoan nhượng của phe Quân đội trước tham vọng “nhất thể hóa” của ông Tô Lâm. Với lý do được cho là, sự lo ngại sâu sắc về sự lạm quyền của phe Công an. 

Tuy nhiên, kết quả bầu cử tại Đại hội 14 với sự đồng thuận tuyệt đối và trật tự kỷ luật đã cho thấy một cú “quay xe” đầy bất ngờ, từ thế đối đầu gay gắt, phe Quân đội đã chuyển sang ủng hộ vô điều kiện người đứng đầu của Đảng.

Sự thay đổi 180 độ này không đơn thuần là kết quả của các cuộc mặc cả nội bộ, mà theo giới phân tích, nó đánh dấu sự kết thúc của cuộc đấu tranh âm thầm giữa ý thức hệ thoát Trung hay thân Trung trong nội bộ của Đảng, với sự điều chỉnh từ Bắc Kinh.

Yếu tố quyết định dẫn đến sự “đầu hàng” này từ phe Quân đội sau khi nhận được tín hiệu từ Trung Nam Hải. Việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công khai ủng hộ ông Tô Lâm, đã gửi đi một thông điệp chính trị rõ ràng. Ông Tô Lâm đã được Bắc Kinh lựa chọn để cầm lái con thuyền Việt Nam sau Đại hội 14. 

Đứng trước áp lực khổng lồ từ đàn anh Bắc kinh, phe Quân đội ngay lập tức đã chấp nhận gác lại những lo ngại về sự mất cân bằng quyền lực trước đó để chấp thuận một trật tự mới đã được an bài.

Vì thế, đây thực chất là sự thừa nhận mô hình cai trị của Trung Nam Hải dưới thời của Tập Cận Bình. Bằng việc “quay xe” ủng hộ ông Tô Lâm, phe Quân đội còn gián tiếp chấp nhận một kỷ nguyên lệ thuộc chính trị mới.

Trong bối cảnh đó, mối quan hệ Việt – Trung được dự báo sẽ thắt chặt chưa từng có trên nền tảng sự tương đồng về thể chế độc tài đảng trị. Đồng thời chính thức đưa Việt Nam bước vào quỹ đạo chính trị do Trung Quốc kiểm soát và hậu thuẫn.

Hồng Lĩnh – Thoibao.de