Việc rút ngắn thời gian Đại hội 14 từ 6 ngày rưỡi xuống còn 5 ngày đang tạo ra nhịp độ nhân sự dồn dập và nhiều bất ngờ. Ngay trong ngày làm việc chính thức thứ ba, 22/1, 1.586 đại biểu có thể tiến hành bầu tới 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa 14, sớm hơn so với dự kiến ban đầu. Điều này đồng nghĩa với việc các phương án nhân sự chủ chốt cũng được “chốt” nhanh và rõ nét hơn.
Dự kiến sẽ có nhiều ủy viên Trung ương khóa 13 tái cử, trong đó nổi bật là ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Với nền tảng kinh nghiệm dày dạn từ điều hành kinh tế vĩ mô đến công tác tổ chức cán bộ, ông Hưng được đánh giá có khả năng tiếp tục vào Bộ Chính trị. Quan trọng hơn, ông đang nổi lên như một phương án thủ tướng tiềm năng nếu ông Phạm Minh Chính không tái cử hoặc về hưu trong nhiệm kỳ tới.
Lợi thế của ông Lê Minh Hưng nằm ở sự am hiểu bộ máy, phong cách điều hành thận trọng nhưng quyết đoán, cùng hình ảnh tương đối “an toàn” trong bối cảnh yêu cầu ổn định được đặt lên hàng đầu. Trong khi đó, việc ông Phạm Minh Chính có tiếp tục được đề cử hay không cũng sẽ được bàn thảo trong hôm nay, khiến bài toán nhân sự càng thêm khó đoán. Phải chăng chiếc ghế nóng đang dần nghiêng về Trưởng Ban Tổ chức Trung ương?







