Trước thềm Đại hội 14, tương lai chính trị của Thủ tướng Phạm Minh Chính trở thành chủ đề được giới quan sát đặc biệt quan tâm. Với vị trí người đứng đầu Chính phủ, ông đang nắm một trong những chức vụ “lãnh đạo chủ chốt” của hệ thống, đủ điều kiện về vai trò để tiếp tục nhiệm kỳ 5 năm tới, thậm chí về lý thuyết còn có thể được cân nhắc cho vị trí cao hơn.
Tuy nhiên, rào cản lớn nhất nằm ở yếu tố tuổi tác. Ông Phạm Minh Chính hiện 67 tuổi, trong khi quy định của Đảng nêu rõ độ tuổi tái cử Ủy viên Bộ Chính trị không quá 65 tại thời điểm Đại hội khai mạc vào tháng 1/2026. Điều đó đồng nghĩa, nếu muốn tiếp tục, ông phải được xếp vào diện “trường hợp đặc biệt”.
Trong nhóm lãnh đạo chủ chốt hiện nay, chỉ có ông Trần Thanh Mẫn và ông Trần Cẩm Tú còn trong giới hạn tuổi tái cử. Ba nhân vật còn lại là ông Tô Lâm, ông Lương Cường và ông Phạm Minh Chính đều đã quá tuổi theo quy định thông thường, khiến bài toán nhân sự trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
Nhận định với BBC, Giáo sư Carl Thayer cho rằng nếu ông Phạm Minh Chính được ở lại, lựa chọn khả dĩ nhất vẫn là tiếp tục giữ cương vị Thủ tướng, bởi vị trí Chủ tịch nước được xem là đã có sự sắp xếp khác. Một số chuyên gia ẩn danh cũng cho rằng khối lượng công việc kinh tế – hành chính mà ông Chính đang phụ trách có thể là lập luận quan trọng để giữ ông ở lại.
Vậy sau Đại hội 14, Thủ tướng quê Thanh Hóa sẽ bước tiếp hay dừng lại? Đây vẫn là dấu hỏi lớn.








