DỮ LIỆU LÀ “TÀI NGUYÊN CHIẾN LƯỢC”: PHÁT TRIỂN KINH TẾ HAY TẬP TRUNG QUYỀN LỰC?

Không còn là tài nguyên thiên nhiên hay lợi thế địa lý, dữ liệu nay được xác định là “tư liệu sản xuất mới” của Việt Nam. Ngày 12/1, tại phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định dữ liệu là “tài nguyên chiến lược” cần được huy động nguồn lực để “làm giàu thành tài sản”. Theo chỉ đạo, dữ liệu phải bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, thống nhất và dùng chung” nhằm phục vụ phát triển kinh tế dữ liệu.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Thủ tướng giao Bộ Công an nghiên cứu, xây dựng và trình Chính phủ ban hành nghị định về cơ chế đột phá cho Trung tâm Dữ liệu quốc gia, cũng như phương hướng khai thác dữ liệu tại đây. Đồng thời, Bộ Tài chính được giao phối hợp với Bộ Công an xây dựng khung pháp lý về định giá dữ liệu, phí và giá khai thác dữ liệu, kèm theo các chính sách ưu đãi thuế và vốn cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.

Chính phủ cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu, từng bước hình thành hệ sinh thái dữ liệu và nền kinh tế dữ liệu, coi đây là “mũi nhọn” trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, khi dữ liệu được xem là tài sản chiến lược và tập trung quản lý ở cấp quốc gia, câu hỏi đặt ra là: ai thực sự sở hữu dữ liệu của người dân, ai kiểm soát việc khai thác, và đâu là ranh giới giữa phát triển kinh tế số với nguy cơ tập trung quyền lực thông tin?

https://www.facebook.com/share/p/1DJgpCZr6H/