MỸ THẬT SỰ “BẮT GIỮ” TỔNG THỐNG VENEZUELA MADURO?

Một thông tin gây chấn động đang lan truyền: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đã “bắt giữ” Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng vợ, sau các “cuộc không kích quy mô lớn” nhằm vào quốc gia Nam Mỹ này. Phát ngôn được cho là đăng tải trên mạng xã hội Truth Social, nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh cãi toàn cầu.

Nếu đúng như tuyên bố, đây sẽ là sự kiện chưa từng có tiền lệ trong quan hệ quốc tế hiện đại. Việc một Tổng thống Mỹ công khai nói rằng Hoa Kỳ đã bắt giữ nguyên thủ đương nhiệm của một quốc gia có chủ quyền vượt xa khuôn khổ trừng phạt hay can thiệp gián tiếp. Nó trực tiếp thách thức những chuẩn mực về chủ quyền quốc gia hình thành sau Thế chiến II, nơi địa vị nguyên thủ và biên giới quốc gia được coi là “vùng bất khả xâm phạm”.

Giới quan sát cho rằng, dù thực tế trên chiến trường và ngoại giao ra sao, bản thân tuyên bố này đã đạt hiệu ứng tối đa: gây sốc, tạo áp lực tâm lý và gửi thông điệp răn đe mạnh mẽ tới các chính quyền đối đầu với Washington. Nó cũng làm dấy lên lo ngại rằng “luật chơi” cũ đang bị viết lại, với việc Mỹ sẵn sàng sử dụng quyền lực cứng một cách trực diện hơn, ít che chắn ngoại giao hơn.

Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu căng thẳng, câu hỏi lớn được đặt ra không chỉ là tính xác thực của tuyên bố, mà còn là: phải chăng một giai đoạn đối đầu mới, quyết liệt và khó lường hơn, đang bắt đầu?

Linh Linh