Trước giờ G Hội nghị TW 15: Phe Quân đội “áp đảo” Tô Lâm trong cuộc đấu lịch sử?

Trước Hội nghị Trung ương 15, dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 7/12/2025 là một sự kiện được đánh giá là then chốt sẽ quyết định vị trí Tổng Bí thư nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ 14.

Theo nguồn thạo tin từ Hà Nội cho biết một loạt động thái dồn dập và đầy tính biểu tượng từ 2 lực lượng lớn nhất trong hệ thống chính trị Việt nam, đó là Quân đội và Công an. 

Cùng ngày 4 /12/2025, với 2 hội nghị cấp cao của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công An Trung ương đã diễn ra, và cho thấy 2 phe chủ lực đang bước vào giai đoạn được xem là quyết liệt nhất trước Đại hội 14.

Đáng chú ý, trong Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15, Tổng Bí thư Tô Lâm đã xuất hiện trở lại với tư cách Bí thư Quân ủy Trung ương, nhưng những hình ảnh và thông tin từ hội nghị lại khá bất thường và gây nhiều chú ý. 

Theo đó, dàn lãnh đạo quân đội hiện nay, gồm Đại tướng Phan Văn Giang, cùng hàng loạt các tướng lĩnh hàng đầu xuất hiện với số lượng áp đảo so với đại diện phe công an. 

Đây là điều khá bất thường và được đánh giá là trái ngược lại với tương quan quyền lực trong Đảng trong nhiều năm qua, vốn nghiêng về phía lực lượng công an.

Những hình ảnh từ báo Quân đội Nhân dân đã cho thấy, ông Phan Văn Giang đóng vai trò điều hành cả hội nghị, trong khi Tổng Bí thư được cho là xuất hiện trong tâm thế thận trọng khá khác thường so với các lần xuất hiện trước đây ở Quân ủy Trung ương. 

Đại tướng Phan Văn Giang ( bên trái) và TBT Tô Lâm ( bên phải)

Theo giới quan sát quốc tế, sự thiếu tự tin này của ông Tô Lâm đã rõ ràng phản ánh bối cảnh hiện tại, đó là: uy tín của ông Tô Lâm đang chịu sức ép vô cùng lớn sau một loạt biến động trong nội bộ của Đảng sau Hội nghị Trung ương 14.

Từ vụ mất ghế nhanh chóng của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung, đến hai lần vắng mặt liên tiếp của Tổng Bí thư trong các cuộc họp quan trọng của Thường vụ Quân ủy Trung ương gần đây.

Theo nguồn tin nội bộ của thoibao.de cho hay “Tô Lâm đã bị buộc bàn giao chức Bí thư Quân ủy Trung ương cho Đại tướng Phan Văn Giang”, song chúng tôi không có khả năng kiểm chứng để đánh giá tính xác thực từ các thông tin nội bộ vừa kể.

Điều đáng chú ý hơn cả là sự vắng mặt “bất thường” của Chủ tịch Nước Lương Cường, người được xem là đại diện cao nhất của lãnh đạo phe Quân đội tại Hội nghi Quân ủy Trung ương. 

Tương tự, tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương diễn ra vào buổi chiều cùng ngày 4/12 lại vắng mặt Đại tướng – Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang.

Có ý kiến cho rằng ông Lương Cường đang cố tránh mặt Tổng Bí thư, tại thời điểm nhạy cảm khi các nhóm quyền lực đang giằng co hết sức quyết liệt. 

Ngược lại, cũng có phân tích cho rằng sự vắng mặt này là một tín hiệu chính trị quan trọng, cho thấy phe Quân đội đang cố gắng tạo khoảng cách với Tổng Bí thư Tô Lâm trước thời điểm quan trọng nhất.

Trong bối cảnh, theo giới quan sát quốc tế chưa có thời kỳ nào mà sự cạnh tranh tại thượng tầng chính trị Việt Nam lại thể hiện chia phe cánh rõ ràng như hiện nay. 

Theo đó, ông Tô Lâm dù đang giữ chức Tổng Bí thư, nhưng lại được xem là đang đối mặt nhiều rủi ro nhất, bởi sự mất uy tín do tham vọng chính trị quá lớn của ông Lâm và phe Công an.

Tất cả các tín hiệu chính trị kể trên đã cho thấy một thực tế rõ ràng: phe Quân đội đang bước vào Hội nghị Trung ương 15 với vị thế mạnh mẽ và tự tin hơn so với nhiều năm trước. 

Trong khi đó, ở chiều ngược lại phe Công an và cá nhân ông Tô Lâm buộc phải đối mặt với thách thức lớn chưa từng thấy kể từ khi ông đảm nhận cương vị Tổng Bí thư của Đảng CSVN vào tháng 8/2024.

Hội nghị Trung ương 15 vì thế được chờ đợi như một trong những thời điểm quan trọng nhất trong lịch sử chính trị Việt Nam đương đại, để quyết định cấu trúc quyền lực lãnh đạo  sẽ là tập thể hay “độc tôn”?!

Trà My – Thoibao.de